Indonesia dừng việc tìm kiếm và cứu hộ máy bay QZ8501

28/01/15, 08:40 Thế giới

Quân đội Indonesia hôm Thứ Ba (27/1) thông báo dừng việc tìm kiếm và cứu hộ máy bay QZ8501 của AirAsia sau một tháng máy bay này rơi xuống biển Java, làm 162 người thiệt mạng.

Phần đuôi của máy bay QZ8501 được vớt lên tàu cứu hộ Crest Onyx hôm 10/1. (Ảnh Reuters)

“Hoạt động này đã kéo dài 30 ngày vì thế các nhân viên đã được rút về”,  Reuters dẫn lời người đứng đầu hạm đội phía tây của hải quân Indonesia là chuẩn đô đốc Widodo, “Chúng tôi xin lỗi gia đình nạn nhân. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để tìm kiếm người mất tích”.

Quyết định tạm ngưng chiến dịch cứu hộ QZ8501 được đưa ra sau hai lần nâng phần thân của chiếc phi cơ lên khỏi đáy biển Java đều gặp thất bại. Trong lần đầu tiên, một phao nổi dùng để kéo vật thể lên bị xì hơi giữa chừng. Lần thứ hai, sợi dây thừng nối thân máy bay với một chiếc tàu kéo bị đứt.

Điều kiện thời tiết bất lợi là nguyên nhân chính khiến các nỗ lực này không thể hoàn thành. Phần thân của chiếc Airbus A320-200 được cho là nơi hầu hết các nạn nhân đang mắc kẹt. Đến nay, chỉ có 70 trong số 162 người có mặt trên chuyến bay được tìm thấy.

Trong khi đó, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia (NTSC) hôm nay cho biết, cơ quan này sẽ đệ trình báo cáo sơ bộ về vụ việc lên Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) theo quy định.

Tuy nhiên, báo cáo sẽ bao gồm những thông tin về máy bay, số hành khách mà không có những phân tích từ hai hộp đen của phi cơ được các thợ lặn tìm thấy hồi đầu tháng, ông Suryanto là điều tra viên của NTSC cho biết.

Trong tuần này, NTSC sẽ tổ chức một cuộc họp báo thường niên về năm qua, nhưng dự kiến cuộc họp báo sẽ không trao đổi chi tiết về cuộc điều tra liên quan đến tai nạn máy bay của AirAsia.

Báo cáo cuối cùng về vụ việc dự kiến được hoàn thành và sẽ công bố với công chúng trong một năm nữa.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x