Hunter Biden vẫn sở hữu cổ phần trong một công ty liên kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc

26/12/20, 10:24 Thế giới

Hồ sơ kinh doanh của Hunter Biden cho thấy con trai cựu Phó Tổng thống vẫn nắm giữ một lượng cổ phần đáng kể trong một công ty cổ phần tư nhân có liên kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hunter Biden vẫn sở hữu cổ phần trong một công ty liên kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc
Hunter Biden.

Báo cáo doanh nghiệp của Trung Quốc cho thấy một công ty Hoa Kỳ có tên Skaneateles LLC sở hữu 10% cổ phần của Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Cổ phần Bohai Harvest RST (Thượng Hải). Mà, Hunter Biden là chủ sở hữu thụ hưởng duy nhất của công ty này, theo báo cáo của Fox News.

Skaneateles là một liên doanh hàng tỷ đô la giữa Rosemont Seneca Partners, được thành lập bởi Hunter Biden và con riêng của John Kerry vào năm 2009, và Ngân hàng Trung Quốc thuộc sở hữu của ĐCSTQ. Thật kỳ lạ, Bohai Harvest được tạo ra chưa đầy hai tuần sau khi Hunter Biden đến Trung Quốc cùng với Phó Tổng thống Joe Biden khi đó.

Trước đó, Hunter từng ngồi trong hội đồng quản trị của công ty Trung Quốc, nơi có các nhà đầu tư bao gồm Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc, trước khi tuyên bố vào tháng 10 năm 2019 rằng ông sẽ từ chức trong bối cảnh cha mình tranh cử.

Fox News tường thuật:

Luật sư của Hunter, George Mesires, tuyên bố rằng Hunter tham gia Hội đồng quản trị “dựa trên sở thích của ông trong việc tìm cách đưa vốn Trung Quốc ra thị trường quốc tế” nhưng nói rằng ông không có vai trò gì trong việc hình thành hoặc cấp phép cho công ty.

Mesires cũng phản hồi các thông tin cho rằng công ty được thành lập 12 ngày sau khi thân chủ của ông cùng cha mình – phó chủ tịch lúc bấy giờ – lên tàu Không lực Hai có chuyến công du tới Bắc Kinh, lập luận rằng Hunter không sở hữu cổ phần của công ty cho đến khi rời nhiệm sở vào tháng 10 năm 2017 và không nhận được lợi tức đầu tư nào kể từ ngày ông từ chức.

Luật sư của Hunter Biden tuyên bố Hunter sẽ “sẵn sàng tuân thủ bất kỳ và tất cả các hướng dẫn hoặc tiêu chuẩn mà Tổng thống Biden có thể ban hành để giải quyết các xung đột lợi ích có chủ đích hoặc sự xuất hiện của các xung đột đó, bao gồm bất kỳ hạn chế nào liên quan đến lợi ích kinh doanh ở nước ngoài. Trong bất kỳ trường hợp nào, Hunter sẽ đồng ý không phục vụ trong Hội đồng quản trị hoặc làm việc thay mặt cho các công ty nước ngoài.”

Một nguồn tin thân cận với Hunter nói với Fox News hôm thứ Tư rằng ông vẫn đang trong quá trình bán bớt cổ phần của mình trong công ty Trung Quốc, trái ngược với những tuyên bố trước đây rằng ông sẽ làm như vậy vào thời điểm Joe Biden được bầu làm Tổng thống.

Hunter Biden hiện được hiểu là “đối tượng / mục tiêu” của một cuộc điều tra của bồi thẩm đoàn, có nghĩa là anh ta đang bị nghi ngờ phạm tội.

Nguồn tin cho biết: “Mục tiêu” có nghĩa là có khả năng cao là người đó đã phạm tội, trong khi “đối tượng” là người mà bạn “không biết chắc” đã phạm tội ”, Fox News đưa tin.

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x