“Hot boy kẹo kéo” bật khóc sau màn chế nhạc Sơn Tùng

13/04/15, 02:20 Tin Tổng Hợp

Bùi Vĩnh Phúc thể hiện nhiều ca khúc để có thể chinh phục được bộ tứ quyền lực của Vietnam Idol.

Tối qua, tập 2 của Vietnam Idol với vòng thử giọng ở TPHCM đã được trình chiếu. Trong đó, câu chuyện của chàng “hot boy kẹo kéo” Bùi Vĩnh Phúc được tò mò nhất từ trước khi Vietnam Idol lên sóng.

Kéo theo chiếc loa vẫn thường đi bán kẹo mưu sinh của mình với mong muốn “ông Tổ kẹo kéo” sẽ phù hộ, Bùi Vĩnh Phúc gây chú ý cho BGK của chương trình. Anh cho biết mình thuộc rất nhiều bài hát, con số lên đến khoảng 300 ca khúc và đọc thuộc lòng liên tiếp các tựa đề. Sự đối đáp ngây ngô của chàng hot boy bán kẹo đã khiến “bộ tứ quyền lực” bật cười. Tuy nhiên, họ lại chuyển sang ngạc nhiên trước giọng hát truyền cảm của Bùi Vĩnh Phúc khi anh thể hiện ca khúc Gọi mưa.

Bùi Vĩnh Phúc hát say sưa khi gặp BGK.

Đặc biệt, Bùi Vĩnh Phúc ghi điểm trong mắt các giám khảo khi biến tấu ca từ trong đoạn cuối của ca khúc Chắc ai đó sẽ về thành “Chắc ai đó sẽ sớm ăn kẹo thôi, chắc ai đó sẽ sớm mua kẹo thôi, cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi, anh bán keo”. Sau phần chế nhạc của Sơn Tùng M-TP, Bùi Vĩnh Phúc đổi sắc thái khuôn mặt và trở nên rất lo lắng chờ đợi kết quả từ BGK.

Nhạc sĩ Quốc Trung và nữ ca sĩ Thu Minh giữ vững lập trường Bùi Vĩnh Phúc chỉ có thể là một “nghệ sĩ đường phố” và không phù hợp với sân khấu của Vietnam Idol. “Nội dung âm nhạc của em là nội dung âm nhạc đường phố. Khi em đứng trên sân khấu của Thần tượng Âm nhạc Việt Nam nó rất khác.”– Thu Minh nhận xét.

Trong khi đó, Thanh Bùi và Nguyễn Quang Dũng lại đứng về phía “hot boy kẹo kéo”. Chàng nhạc sĩ kiêm ca sĩ Việt kiều đánh giá cao niềm đam mê và sự chân chất của Bùi Vĩnh Phúc khi đến với chương trình. “Em thật hơn nhiều nghệ sỹ chuyên nghiệp, đang làm nghề hiện nay. Và chương trình Thần tượng Âm nhạc Việt Nam cần một người như em, bởi câu chuyện form zero to hero là một điều rất cần thiết trong xã hội.”

Chàng “hot boy kẹo kéo” bật khóc sau khi chế nhạc Sơn Tùng.

Lắng nghe những nhận xét của BGK, những giọt nước mắt lo lắng cũng bắt đầu lăn trên má của Bùi Vĩnh Phúc. Thu Minh khá bối rối nhưng vẫn để “ngôi sao may mắn” quyết định việc Vĩnh Phúc có nhận được vé vàng hai không. Cuối cùng, việc chọn Thanh Bùi làm giám khảo may mắn của mình đã giúp “hot boy kẹo kéo” vào tiếp vòng trong dù chỉ nhận được 2 sự đồng ý. Lúc này, Vĩnh Phúc òa khóc vì vui sướng và chạy đến ôm Thanh Bùi.

Thanh Bùi đã giúp Bùi Vĩnh Phúc có may mắn vào vòng trong.

Ngoài Bùi Vĩnh Phúc, tập 2 vừa rồi còn có nhiều gương mặt quen thuộc gây chú ý. Trong số đó có nữ ca sĩ hải ngoại Vân Quỳnh, nàng hot girl hát đám cưới từng gây sốt trên mạng Trần Thị Thu Hạnh, em họ của Hồ Vĩnh Khoa – Phạm Nguyễn Duy… Đáng tiếc, cô nàng hot girl hát đám cưới Trần Thị Thu Hạnh đã không thể chinh phục được BGK và cũng òa khóc khi nhận được góp ý từ giám khảo Nguyễn Quang Dũng.

Tập 3 của Vietnam Idol lên sóng vào tuần sau tiếp tục là cuộc tranh tài của các thí sinh khu vực phía Nam. Cùng xem thêm một số hình ảnh các thí sinh nổi bật ở tập 2:

Vân Quỳnh từng hoạt động âm nhạc cùng thời với Mỹ Tâm, Thu Minh… nhưng lại đi du học và chuyển sang hoạt động ở hải ngoại. Cô từng song ca với nhiều tên tuổi lớn như Bằng Kiều, Dương Triệu Vũ… Tuy nhiên, Vân Quỳnh lại bỏ hát 10 năm và quyết định trở lại bằng Vietnam Idol với cái tên Victoria Quỳnh Trần.

Em trai Hồ Vĩnh Khoa – Phạm Nguyễn Duy cũng nhận được vé vàng từ BGK.

Hot girl hát đám cưới gây sốt trên mạng Thu Hạnh không thể chinh phục được BGK.

Lê Sỹ Tuệ – chàng trai được nhận xét có phong cách giống Thanh Bùi khi mặc quần skinny jeans và ôm đàn guitar hát.

Cô sinh viên Đại học Kiến trúc Nguyễn Bích Ngọc chinh phục 4 giám khảo để nhận vé vàng. Ngoại hình bụ bẫm đáng yêu và giọng hát nội lực nhưng tình cảm giúp cô giành lợi thế.

Nguyễn Ngọc Thảo Nhi được đích thân giám khảo Quốc Trung đệm đàn giúp cô thể hiện phần thi.

Minh Đăng đến từ Nha Trang đã quyết định “cháy theo cách của mình” với một ca khúc tiếng Anh Everytime we touch. Sau khi anh biểu diễn, Thu Minh tuyên bố cô không thích nghe nhạc nước ngoài.

Vietnam Idol 2015 tiếp tục có không ít “thảm họa”.

Nhiều thí sinh có vẻ ngoài cá tính cho đến khi cất giọng hát tại cuộc thi.

Theo Dân Việt

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x