Hồng Kông: Người dân bắt đầu chiến dịch ‘Chiếm lĩnh Trung tâm Hành chính’ và ‘bất tuân dân sự’

28/09/14, 22:44 Thế giới, Tin trong ngày

Người dân xứ Hương Cảng bắt đầu chiến dịch bất tuân dân sự và Chiếm lĩnh Trung tâm Hành chính Hồng Kông (Occupy Central) vào đêm 27/9, thay vì vào ngày 1/10, BBC đưa tin.

Những người biểu tình gỡ bỏ rào cản ở Trung tâm Hành chính Hồng Kông. (Ảnh: AFP)

Cuộc biểu tình tại Hồng Kông hôm 27/9 không còn là cuộc bãi khóa của riêng sinh viên mà có rất nhiều người Hồng Kông ở các thành phần tham dự, tuy nhiên chính quyền đã bắt giữ hơn 60 người biểu tình khi vượt rào cản để xâm nhập vào Trung tâm Hành Chính, BBC cho biết.

‘Tuân thủ Bắc Kinh’

CNN dẫn lời trưởng đặc khu Lương Chấn Anh phát biểu trong buổi họp báo chiều 28/9 cho biết, chính quyền Hồng Kông sẽ “kiên quyết chống lại sự chiếm đóng bất hợp pháp” đối với các tòa nhà Chính phủ. Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi cảnh sát chống bạo động bắn đạn hơi cay vào hàng chục nghìn người biểu tình đòi dân chủ tại trung tâm đặc khu này, hôm 28/9.

Nhiều người biểu tình tự trang bị kính và áo chống hơi cay từ phía cảnh sát. (Ảnh: AFP)

Phóng viên AFP tại Hồng Kông cho biết, khung cảnh rất hỗn loạn, nhiều người biểu trong tình trạng bị hơi cay bao trùm mắng lực lượng cảnh sát: “Đáng hổ thẹn”. Bên cạnh đó, một vài vụ xô xát đã xảy ra. Phóng viên AFP chứng kiến người biểu tình khiêng một người phụ nữ lớn tuổi ra khỏi hiện trường.

Đại diện Occupy Central cáo buộc chính quyền “sử dụng hơi cay mà không báo trước”, đồng thời phê phán việc “sử dụng lực lượng không cần thiết” trước “những người biểu tình ôn hòa”, theo BBC.

Số lượng người tham gia biểu tình ước tính có tới hàng trăm nghìn người, cảnh sát đã chặn nhiều tuyến đường dẫn đến Trung tâm Hành Chính Hồng Kông. (Ảnh: AFP)

Giao thông tại con đường Connaught đông đúc bị ngưng trệ, người dân đổ về Trung tâm Hành chính mỗi lúc một đông, khiến lực lượng cảnh sát phải tháo lui. Sau đó, những người biểu tình ôm lấy nhau và reo hò trên những con đường chính dẫn đến Trung tâm Hành chính.

Tân Hoa xã đưa tin, Bắc Kinh tự tin, chính quyền đặc khu Hồng Kông sẽ trấn áp được cuộc biểu tình.

Theo TNO, Thanhnien, BBC

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x