Hong Kong: Hơn 1.600 người biểu tình thường niên ngày đầu năm mới

02/01/16, 12:02 Thế giới

Hơn 1.600 người dân Hong Kong xuống đường biểu tình thường niên ngày 1/1 kêu gọi lãnh đạo đặc khu Lương Chấn Anh từ chức và bày tỏ sự bất bình trước một loạt vấn đề xã hội.

Người biểu tình Hong Kong giơ biểu ngữ tuần hành hôm 1/1. (Ảnh AFP)

James Hon Lin-shan, phát ngôn viên nhóm biểu tình nói, cuộc biểu tình thường niên ngày 1/1 nhằm giúp mọi người “giải toả sự phẫn nộ của họ với chính quyền vào ngày nghỉ lễ”. Tuy nhiên, cuộc biểu tình năm nay không phải do Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền tổ chức như thường lệ, mà do 40 tổ chức dân sự thực hiện.

Cuộc tuần hành bắt đầu tại Vịnh Causeway, kết thúc tại trụ sở chính quyền ở Admiralty khoảng 2 giờ sau đó. Những chiếc ô vàng, biểu tượng của phong trào dân chủ ở Hong Kong, cũng xuất hiện trong sự kiện lần này.

Cảnh sát cho hay, có khoảng 1.600 người tham gia cuộc biểu tình vào lúc cao điểm, trong khi các nhà tổ chức ước tính đám đông gồm hơn 3.000 người.

Dẫn đầu đoàn biểu tình là một hình nộm voi trắng, với ảnh lãnh đạo Lương Chấn Anh cưỡi bên trên, tượng trưng cho các dự án công đắt đỏ. Trong kinh doanh, một dự án được gọi là voi trắng khi nó không đem lại lợi nhuận hoặc đắt đỏ đến nỗi khó duy trì.

“Chúng tôi muốn lương hưu phổ thông, ông Lương Chấn Anh từ chức, chúng tôi phản đối dự án voi trắng“, người biểu tình hô to.

Theo ông Hon, chính quyền tiêu tốn quá nhiều tiền vào các dự án voi trắng, không đem lại lợi ích thường nhật cho người Hong Kong, trong khi lại bác bỏ đề xuất về lương hưu phổ thông. Đó là lý do các nhóm đề nghị Trưởng đặc khu Lương Chấn Anh từ chức, phát ngôn viên này nói thêm.

Chúng tôi biết người Hong Kong đang cảm thấy rất mệt mỏi với những cuộc biểu tình, nhưng nếu chúng tôi không tuần hành, việc đó sẽ tạo ra ấn tượng sai với đảng Cộng sản và chính quyền Hong Kong rằng người Hong Kong đã thôi nói lên tiếng nói“, ông Hon cho hay.

Từng là thuộc địa của Anh, Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc năm 1997 theo một thoả thuận đảm bảo duy trì tự do dân sự và hệ thống tư bản chủ nghĩa trong 50 năm.

Theo VNExpress

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x