Hong Kong: Hàng ngàn người biểu tình phản đối vụ 5 người mất tích bí ẩn

11/01/16, 07:43 Thế giới

Hàng ngàn người dân Hong Kong hôm 10/1 đã xuống đường biểu tình phản đối vụ mất tích bí ẩn của 5 nhân viên nhà xuất bản chuyên phát hành sách về các bê bối chính trị nhạy cảm ở Trung Quốc.

Dòng người biều tình giương cao các biểu ngữ khi diễu hành tới tòa nhà chính quyền Hong Kong hôm 10/1. (Ảnh Time)

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), người biểu tình diễu hành tới tòa nhà chính quyền Hong Kong, giương cao những biểu ngữ như “Hãy trả tự do cho những người bán sách Hong Kong lập tức”, “Phản đối hành vi trừng phạt chính trị”…

Nghị sĩ Albert Ho khẳng định, người dân Hong Kong muốn chính quyền Trung Quốc giải thích các vụ “bắt cóc” 5 nhân viên nhà xuất bản Mighty Current và lập tức trả tự do cho họ.

Họ nợ chúng ta câu trả lời. Chúng ta có quyền biết về số phận các công dân Hong Kong bị bắt giữ ở Trung Quốc”, ông Ho nhấn mạnh.

Nghị sĩ Sin Chung-Kai mô tả, vụ bắt cóc đã đẩy mô hình “một quốc gia, hai chế độ” của Hong Kong “tới bờ vực sụp đổ”. Người biểu tình Billy Wu nói: “Tôi không muốn trở thành người mất tích kế tiếp. Ai mà biết được, rất có thể những người tham gia phong trào biểu tình đòi phổ thông đầu phiếu cũng sẽ mất tích”.

Cựu đặc khu phó Anson Chan Fong On-Sang nói rằng: “Vấn đề ở đây là sự an toàn của tất cả mọi người. Những gì xảy ra với các nhân viên Mighty Current cũng có thể xảy ra với tất cả mọi người. Tôi kêu gọi chính quyền Trung Quốc tôn trọng cam kết là thực hiện nghiêm túc mô hình một quốc gia, hai chế độ”.

Nhà xuất bản Mighty Current chuyên phát hành sách viết về các bê bối chính trị và các vấn đề nhạy cảm có liên quan tới các quan chức Trung Quốc. Do đó khi năm 5 nhân viên nhà xuất bản này mất tích một cách đột ngột, dư luận Hong Kong nghi ngờ an ninh Trung Quốc đã bắt cóc họ.

Trước đó, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đều đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về các vụ mất tích kỳ lạ này.

Trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tuần trước, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cũng lên tiếng rằng, Bắc Kinh đã vi phạm nghiêm trọng quy chế tự trị của Hong Kong nếu an ninh nước này bắt cóc các nhân viên nhà xuất bản Mighty Current.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x