Hơn 60.000 người nước ngoài đang bị mắc kẹt tại Việt Nam vì dịch Covid-19 nói gì?

07/01/21, 15:08 Việt Nam

Dịch viêm phổi Vũ Hán lây lan trên toàn thế giới khiến nhiều khu vực và quốc gia đã bị phong tỏa nghiêm ngặt. Nhiều người vì thế mà đã bị lâm vào tình trạng dở khóc dở cười, gần như là bị giam lỏng ở nước ngoài. Theo một thống kê gần đây, ở Việt Nam cũng có hơn 60.000 người nước ngoài đang bị mắc kẹt vì Covid-19 và không thể trở về nước.

Hơn 60.000 người nước ngoài đang bị mắc kẹt tại Việt Nam vì dịch Covid-19. (Ảnh qua tienphong)

Mới đây, trên fancebook đã xuất hiện một bài viết rất hài hước nói về tình cảnh của những người nước ngoài đang bị mắc kẹt ở Việt Nam. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này khiến người ta có muốn khóc thì cũng chẳng xong, thì thôi đành cười một chút vậy:

Brandon Hurley

-Oh không, tao hông bị mắc kẹt gì cả , nhưng chắc chắn tao rất vui khi sống ở đây

Ralph Cunanan

-Kẹt đâu, tao chọn ở lại đây mà

Mario Jukić

– Ước gì tao được quay lại Việt Nam ( a hu hu )

Martin Daly

-Tận dụng thời gian rảnh rối để viết lách mỗi ngày âu dề

Devin Monaghan

-Tôi muốn quay về thăm ông chú mới qua đời của tôi, nhưng không phải do Việt Nam cản trở kế hoạch mà là do nước Mỹ kh.ốn nạn nhà tôi gây ra

Alasdair Muir

-Ước gì tao bị kẹt mãi ở Việt Nam

Simon Cope

– Sao tao lại phải rời khỏi đây ?

Klair Simpson

-Kẹt đâu mà kẹt, tao còn chả muốn rời đi. Việt Nam xử lý dịch quá tốt , tao đã ở đây gần năm rồi và tao không muốn đi đâu cả

Greg Lin

-Cám ơn vì đã cho tao ở lại đây, tao đánh giá cao chính phủ Việt Nam cho phép tao ở lại

Mike Bertone

– Tao đã ở đây 10 năm, đi từ Argentina / Mỹ. Việt Nam là nơi tao cảm thấy an toàn và bình yên, chỉ cần định cư ở một nơi mà chúng mày cảm thấy thoải mái và làm quen với văn hóa bản địa thì chả lý do gì phải về lại nước.

Kristian Somogyi

-Tao đã sống ở đây 10 năm và không có kế hoạch đi đâu nữa

Ben Lujin

-Bị mắc kẹt ở Việt Nam là một phước lành vào lúc này

Stephen McGrath

-Việt Nam là nhà thứ 2 của tao được 12 năm rồi. Và tao cảm thấy may mắn khi được sống ở đây và không bị mắc kẹt ở một đất nước khác.

Sepp Lengauer

-Không ai bị ′′mắc kẹt′′ cả . Chỉ có những đứa lười biếng và r.ẻ tiền mới muốn đi. Nếu ai muốn đi, thì cho nó chim cút . Không có điểm nào để phàn nàn về nơi nay.

Jorma Mattila

-Tao đang bị mắc kẹt, nhưng là ở Phần Lan. Chỉ mong có thể quay lại Việt Nam càng sớm càng tốt…

Janet Martin

-Ước gì tôi bị kẹt lại, tôi đã bỏ về nước lúc đầu covid (Covid-19) bùng nổ, đó là sai lầm lớn nhất của tôi. Ui tôi nhớ Việt Nam xinh đẹp quá.

David Karel

-Tao kẹt ở đây 6 tháng và tao đã có thể băng qua đường khi có 100 chiếc xe đang đi bon bon qua mặt.

Alex Vikar

-*** tao không về Mỹ đâu. Hãy để tao yên ở VN (Việt Nam), Xem như tao chớt rồi đi.

Theo Kênh tin tức mới thì đến nay tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán vẫn đang có những diễn biến phức tạp, nhất là khi biến chủng mới của Covid-19, được cho là có tốc độ lây lan đến 70% xuất hiện ở Anh và nhiều nước khác.

Việt Nam mới đây cũng đã phát hiện ca Covid-19 đầu tiên nhiễm biến chủng mới này trên chuyến bay VN50 từ Anh đáp xuống sân bay Cần Thơ hôm 22/12/2020.

Thủ tướng ban hành chỉ thị đầu tiên về phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2021. (Ảnh qua tuoitre)

Hiện nước Anh đã phải công bố lệnh tái phong tỏa lần 3 do các ca nhiễm mới gia tăng ‘vượt kiểm soát’ liên quan đến biến thể virus trên. Về phần Việt Nam hiện cũng đã chính thức cho ngừng các chuyến bay từ nước có chủng biến thể này theo Chỉ thị số 01/CT-TTg do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành vào hôm 5/1/2021.

Ở một diễn biến có liên quan, theo USA Today, hiện dư luận thế giới đang tiếp tục lo lắng về hiệu quả của vắc xin ngừa Covid-19 khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ hôm 6/1 công bố thêm 29 người sốc phản vệ (tình trạng dị ứng nghiêm trọng, có thể đe dọa tính mạng và cần được cấp cứu ngay lập tức) sau khi tiêm vắc xin. Trong đó có 21 người tiêm vắc xin Pfizer, 8 người tiêm vắc xin Moderna.

Trước đó các nước Anh, Pháp, Irael đều ghi nhận có trường hợp sốc phản vệ sau tiêm vắc xin Covid-19. Đặc biệt Israel ghi nhận 240 người nhiễm nCoV sau tiêm vắc xin Pfizer, song các nhà khoa học cho rằng điều này là bình thường, bởi cơ chế tạo kháng thể của vaccine này chỉ sinh ra khi tiêm đủ 2 liều, mỗi liều cách nhau 28 ngày.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x