Hơn 260.000 người ký đơn yêu cầu Nhà Trắng xem xét “đạo quân chống phát xít” Antifa là tổ chức khủng bố

23/08/17, 15:27 Thế giới

Đơn kiến nghị yêu cầu chính phủ Mỹ công nhận Antifa là một tổ chức khủng bố bắt đầu vào ngày 17/8 và phải có 100.000 chữ ký trước ngày 16/9 để nhận được phản hồi từ Nhà Trắng. Nhưng chỉ trong 4 ngày, nó đã thu thập được hơn 180.000 chữ ký, và hiện đã tăng lên đến hơn 260.000.

Đơn kiến nghị Antifa là tổ chức khủng bố nhận được 180000 chữ ký trong 4 ngày. (Ảnh: Huffingtonpos)

Antifa ủng hộ việc sử dụng bạo lực để đe dọa và đàn áp những ai có quan điểm đối nghịch với họ, bị đặt dưới khẩu hiệu “chủ nghĩa phát xít”.

Đơn kiến nghị giải thích, khủng bố được định nghĩa là “sử dụng bạo lực và đe dọa để theo đuổi các mục tiêu chính trị“.

Nhóm này hình thành cùng với Antifaschistische Aktion ở Đức (Anti-Fascist Action), được giới thiệu chính thức vào năm 1923 dưới mặt trận thống nhất của Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Liên Xô đã giết hại khoảng 20 triệu người, và các phong trào cộng sản khắp thế giới đã khiến ít nhất 100 triệu người chết bất thường, theo “Sách Đen về Chủ nghĩa Cộng sản”.

Antifa hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đức (KPD), và từ khi thành lập, nó hoạt động để gắn mác các đảng đối lập là “phát xít”. Theo cuốn sổ tay tiếng Đức “80 năm về Anti-Fascist Action” của Bernd Langer, “các đảng chống đối KPD là phát xít, đặc biệt là đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD)“.

Langer là cựu thành viên của Autonome Antifa, trước đây là tổ chức Antifa lớn nhất của Đức, ngừng hoạt động vào năm 2004. Ông lưu ý, những người cộng sản Đức sử dụng “chống chủ nghĩa phát xít” chỉ đơn thuần để gắn nhãn cho “chống chủ nghĩa tư bản”. Ông mô tả nó như “các khái niệm đấu tranh” dưới “ngôn từ chính trị”.

Antifa vẫn hoạt động theo khái niệm mà họ đặt định cho từ “chống chủ nghĩa phát xít”, theo một báo cáo năm 2016 của cơ quan tình báo Đức, Cơ quan Liên bang về bảo vệ Hiến pháp Đức (BfV). Báo cáo ghi nhận rằng, nhóm “cực đoan cánh tả” chỉ đơn thuần sử dụng “chủ nghĩa phát xít” gắn nhãn cho “chủ nghĩa tư bản”.

Văn phòng Phòng thủ và An ninh Nội địa New Jersey đã phân loại Antifa là một mối đe dọa khủng bố trong nước. Họ định nghĩa nhóm như là một tổ chức “cực đoan vô chính phủ”, và ghi chú rằng Antifa được biết đến là đối tượng “kích động bạo lực nhằm vào những người cực đoan cánh hữu“.

Theo bản mô tả Antifa từ trang web BfV, nhóm này chỉ đạo “bạo lực không chỉ với những người cực đoan cánh tả thực sự hay tình nghi mà còn luôn chống lại chính quyền và các đại diện của nó, đặc biệt là những thành viên của cơ quan an ninh”.

Một số nhóm nhỏ của Antifa thể hiện lập trường trực tiếp hơn. Một trong số đó là Redneck Revolt, đăng các hướng dẫn đào tạo khác nhau trên trang web của họ, gồm cách tiến hành chiến tranh du kích, trong đó có các phần về thực hiện “hành quyết”, “cướp ngân hàng”, “bắt cóc” và “khủng bố”.

Trên trang web của nhóm này còn đăng cuốn sách “Minimanual of the Urban Guerrilla” (tạm dịch: Sách hướng dẫn đánh du kích nội thành) do Carlos Marighella, một nhà lãnh đạo phong trào du kích Cộng sản Brazil, viết năm 1969.

Trong sách hướng dẫn này có đọan: “Việc bắt cóc các nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, thể thao hay những người đầu ngành nhưng không có lợi ích chính trị, có thể trở thành một hình thức tuyên truyền hiệu quả cho quân du kích...”

Phần nói về tiến hành khủng bố viết, ”chủ nghĩa khủng bố yêu cầu quân du kích thành thị nên có kiến thức lý thuyết và thực tiễn về cách chế tạo chất nổ”. Nó tuyên bố, “chủ nghĩa khủng bố là vũ khí mà nhà cách mạng không bao giờ có thể từ bỏ”.

Đơn kiến nghị gửi Nhà Trắng yêu cầu chính thức công nhận Antifa là một tổ chức khủng bố. “Đã đến lúc Lầu Năm Góc phải nhất quán trong hành động của họ – và cũng như họ đã tuyên bố hợp pháp rằng ISIS là nhóm khủng bố, họ phải tuyên bố Antifa là một nhóm khủng bố – dựa trên nền tảng về tính nguyên tắc, tính toàn vẹn, đạo đức và an toàn”.

Ngọc Khải biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x