Hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công tụ hội tại Mỹ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

12/05/17, 21:44 Thế giới

Hơn 10.000 học viên đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự vào các sự kiện Pháp Luân Đại Pháp khác nhau xung quanh thành phố New York, Mỹ từ ngày 11-14/5.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công tập thể bài công pháp số 5 trong sự kiện Ngày Pháp Luân Đại pháp thế giới tại quảng trường Union, thành phố New York ngày 11/5/2017. (Ảnh: Epoch Times)

Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại New York, Mỹ bắt đầu bằng các bài tập công pháp và những buổi biểu diễn âm nhạc.

Gần 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp hội tụ tại phía Bắc quảng trường Union ngày 11/5 để tham gia lễ khai mạc Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại thành phố New York. Đây là một dịp để thư giãn, thiền định và giới thiệu môn tập này đến nhiều người hơn nữa.

Pháp Luân Đại Pháp, hay còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tinh thần có nguồn gốc từ Trung Hoa cổ đại, trong đó có 4 bài tập động công và 1 bài tập ngồi thiền. Cốt lõi của tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là chú trọng vào việc chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Các học viên tại New York và khắp nơi trên thế giới thường xuyên tổ chức các hoạt động kỷ niệm xung quanh ngày 13/5 chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, ông Lý Hồng Chí lần đầu tiên công khai truyền dạy môn tập vào ngày 13/5/1992. Hơn 10.000 học viên đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự vào các sự kiện Pháp Luân Đại Pháp khác nhau xung quanh thành phố New York từ ngày 11-14/5.

Một buổi sáng thứ Tư đẹp trời, hơn 600 học viên mặc áo màu vàng và xanh đã tụ hội tại quảng trường Union, New York để tập các bài tập Pháp Luân Đại Pháp trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Các học viên phần lớn đến từ New York, New Jersey, ngoài ra còn có học viên đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Phần Lan, Israel, Nga và nhiều nước khác.

Qua 12 giờ trưa, nữ chỉ huy ban nhạc Thiên Quốc Nhạc Đoàn hướng dẫn ban nhạc của mình đứng lên trình bày 4 bản nhạc. Tiếp sau chương trình là tiết mục biểu diễn hợp xướng, tiết mục tì bà đơn, kéo vĩ cầm, …

Một nhóm các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn Lân sư rồng tại quảng trường Union ngày 11/5/2017. (Ảnh: Samira Bouaou / Epoch Times)

Buổi biểu diễn âm nhạc đan xen với những màn diễn lân sư rồng của các học viên. Trong suốt quá trình diễn ra sự kiện, các học viên đứng xung quanh quảng trường Union để phát các tờ rơi giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

18 năm bức hại

Các học viên cũng thu thập chữ ký cho tổ chức phi chính phủ Doctors Against Forced Harvesting (DAFOH), yêu cầu chính phủ Trung Quốc chấm dứt việc mổ cướp và buôn bán nội tạng của các học viên Pháp Luân Công.

Cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch Dân từng thề phải “tiêu diệt Pháp Luân Công” tại Trung Quốc, và phát động cuộc đàn áp vào ngày 20/7/1999. Những học viên sống sót thoát khỏi các trung tâm giam giữ và nhà tù của chính quyền Trung Quốc kể lại rằng họ thường xuyên bị đưa đi xét nghiệm máu. Xét nghiệm này rõ ràng không liên quan đến bất kỳ điều trị y tế nào. Vấn đề này, theo các nhà nghiên cứu đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất đồng tình với cáo buộc rằng chính quyền Trung Quốc đang tiến hành mổ cướp sống nội tạng của các học viên.

Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là “hoàn toàn sai lầm”, Ronald Woodhead nam diễn viên người Mỹ nói khi đi qua quảng trường Union, và anh cũng đã kí tên thỉnh nguyện gửi đến tổ chức DAFOH.

Woodhead theo tập Pháp Luân Đại Pháp tại Đức, nơi anh sống tại đó hai năm. Woodhead bị ấn tượng bởi việc các học viên ôn hòa phản đối chính quyền Trung Quốc bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich, nơi căn hộ của anh nằm gần đó. “Pháp Luân Đại Pháp không làm tổn hại ai cả và rất bình hòa”, anh nói.

Andy Trần, quản lý CNTT của một công ty gần quảng trường Union đã dừng lại quan sát các học viên luyện bài công pháp số 2 của Pháp Luân Đại Pháp.

Andy bắt đầu thực hành tu luyện từ khi chính quyền Trung Quốc phát lệnh tuyên truyền chống lại Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc và ngoài thế giới. Sau khi phân tích sự việc, anh nhận ra những sơ hở trong cuộc vận động tuyên truyền của chính quyền và hiểu điều gì đang thật sự diễn ra.

“Chính quyền Trung Quốc chỉ quan tâm tới chủ nghĩa duy vật, tiền bạc, quyền lực và quyền kiểm soát”, Andy nói. “Tất nhiên, chính quyền phản đối Pháp Luân Đại Pháp, một môn thực hành truyền thống, tinh thần đánh thức lòng trắc ẩn và nâng cao đạo đức của người dân”.

Một học viên đang thiền định tại quảng trường Union, thành phố New York trong sự kiện Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới ngày 11/5/2017. (Ảnh: Epoch Times)

Chặng đường 1/4 thế kỷ của Pháp Luân Công

Chiến dịch đàn áp của Giang Trạch Dân hiện vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, Pháp Luân Đại Pháp vẫn kiên cường bước qua cuộc tấn công của chính quyền Trung Quốc trước sự thất bại của “bộ máy áp bức của Đảng”, theo báo cáo năm 2017 của Freedom House.

Trong suốt 25 năm kể từ ngày được truyền ra công chúng. Pháp Luân Đại Pháp vẫn liên tục phát triển.

Hạnh Nguyễn, học viên người Việt Nam là một trong nhiều học viên đi thu tập chữ ký cho đơn khởi kiện của DAFOH tại quảng trường Union. Chị bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thông qua sự giới thiệu của một người khách hàng từ công ty cũ.

“Tôi cảm thấy thật sự thư giãn sau khi ngồi thiền”, chị Hạnh cho biết. Theo chị Hạnh, tại Việt Nam có khoảng hơn 20.000 học viên Pháp Luân Công.

Nhiều học viên trẻ tuổi thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp đỡ họ loại bỏ rất nhiều thói quen xấu trong cuộc sống hiện đại.

Roman Ronomarev, 23 tuổi, bắt đầu luyện tập Pháp Luân Đại Pháp dưới sự hướng dẫn của cha từ năm 2007, nhưng anh không thật sự chú tâm. Chỉ đến 2 năm sau, anh đã quyết định đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện và anh đã bị cuốn hút bởi những lời giảng bao gồm những nguyên lý như hướng nội ngay khi vấn đề phát sinh thay vì đổ lỗi cho người khác.

Chỉ trong vòng nửa năm, Ponomarev đã khỏi hẳn bệnh hen. Anh cũng bỏ hút thuốc, uống rượu, chơi trò chơi điện tử và thay vào đó là lòng chân thật, sự từ bi và tấm lòng khoan dung trong cuộc sống hàng ngày.

“Vì thời điểm này, có rất nhiều học viên hiện đang ở New York, nên đây sẽ là thời điểm tốt để người New York cảm nhận về thực hành và tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp”, anh nói.

Chuỗi sự kiện trong lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2017 tại Mỹ:

Thứ Năm, 11/5, 17h-20h: Thắp nến bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York.

Thứ Sáu, 12/5, 9h -14h: Tụ hội tại trụ sở Liên Hợp Quốc, sau đó diễu hàng từ U.N đến lãnh sự quán Trung Quốc.

Cuộc diễu hành sẽ được trình chiếu trực tuyến trên trang Facebook của đài truyền hình Tân Đường Nhân.

Thứ Bảy, ngày 13/5, 9h – 13h: Diễu hành tại khu phố Chinatown và Brooklyn, cùng các hoạt động luyện công tập thể từ quảng trường Times tới Manhattan.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang tập luyện bài công pháp số 5 tại quảng trường Union, ngày 11/5/2017. (Ảnh: Epoch Times)
Một em nhỏ đang ngồi thiền tại quảng trường Union ngày 11/5/2017. (Ảnh: Epoch Times)
Đoàn nhạc Thiên Quốc Nhạc Đoàn biểu diễn trong sự kiện tại quảng trường Union, thành phố New York ngày 11/5/2017. (Ảnh: Epoch Times)
Chị Hạnh Nguyễn, học viên Việt nam tặng người qua đường hoa sen may mắn do các học viên Pháp Luân Đại Pháp làm. (Ảnh: Epoch Times)
Lleana Feng chơii Oboe trong sự kiện Ngày Thế giới Pháp Luân Đại Pháp tại Union Square, thành phố New York ngày 11/ 5/2017. (Larry Dye / Epoch Times)
Biểu diễn Lân sư rồng tại sự kiện Ngày Thế giới Pháp Luân Đại Pháp tại Union Square, thành phố New York ngày 11/ 5/2017 (Samira Bouaou / The Epoch Times)
Một bé gái đang xem biểu diễn Lân sư rồng. (Ảnh: Epoch Times)
Các vũ công từ Học viện Nghệ thuật San Cai biểu diễn tại sự kiện Ngày Thế giới Pháp Luân Đại Pháp tại Union Square, thành phố New York ngày 11/5/2017. (Samira Bouaou / Epoch Times)
Biểu diễn múa lân trong sự kiện Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ngày 11/5/2017. (Ảnh: Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nơi trên thế giới hội tụ để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Union Square, thành phố New York vào ngày 11/5/2017. (Benjamin Chasteen / Epoch Times)

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x