Hơn 1000 vụ nổ súng xảy ra ở thành phố New York

02/09/20, 08:27 Thế giới

Theo dữ liệu của cảnh sát được New York Post thu thập, các vụ nổ súng ở thành phố New York đã vượt mốc 1.000 vụ tính đến hôm 30/8, tăng 87% so với cùng thời điểm vào năm ngoái.

Những người biểu tình đứng trước một chiếc xe tải đang bốc cháy ở Kenosha, Wisconsin vào ngày 24/8/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Dữ liệu tội phạm của NYPD (Sở cảnh sát thành phố New York), được kênh truyền thông New York Post trích dẫn cho thấy, tính từ đầu năm đến ngày 30/8, thành phố New York đã xảy ra 1.004 vụ xả súng, cao hơn nhiều so với con số 537 vụ xảy ra cùng thời điểm vào năm 2019.

Lần cuối cùng Big Apple chứng kiến ​​hơn 1.000 vụ nổ súng là vào năm 2015, trong đó 1.138 vụ được ghi nhận trong cả năm.

“Bất chấp những thách thức, các sĩ quan NYPD không nản lòng. Họ đã thực hiện tổng cộng 353 vụ bắt giữ có liên quan đến súng vào tháng 8 này – vượt xa số vụ cùng thời điểm năm ngoái. Và họ đang duy trì tốc độ trong khi phải đối mặt với sự tiêu hao lực lượng; đóng băng tuyển dụng; cắt giảm giờ làm thêm; và sự gia tăng các vụ xả súng trên khắp thành phố New York,” NYPD News cho biết trong một tweet.

Các số liệu trước đó do NYPD công bố cho thấy, từ 17 đến 23/8 năm nay, các vụ xả súng cao hơn 228% so với cùng thời gian vào năm ngoái, trong khi số nạn nhân bị bắn cao hơn 276%.

Một nhóm người cầm súng trường quan sát người biểu tình trên đường phố Kenosha, bang Wisconsin, vào ngày 25/8/2020. (Ảnh qua AP)

Bạo lực có nổ súng ở thành phố New York gia tăng khi cuộc chiến giữa Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden, về việc ai có thể giữ cho người dân Mỹ an toàn sau các cuộc biểu tình và bạo loạn gây chết người gần đây. Điển hình là vụ một thanh niên 17 tuổi đến từ bang Illinois đã bị buộc tội giết 2 người đàn ông trong cuộc hỗn chiến ở thành phố Kenosha, Wisconsin, trong khi các cuộc đụng độ liên quan đến biểu tình ở các thành phố Portland, bang Oregon, khiến một người đàn ông bị bắn chết.

Trump đã đổ lỗi cho Biden vì đã đứng về phía những người theo chủ nghĩa “vô chính phủ”, những người mà Tổng thống Mỹ cho rằng phải chịu trách nhiệm cho việc tấn công nhắm vào các cuộc biểu tình hợp pháp, trong khi ứng cử viên của Đảng Dân chủ cáo buộc Trump kích động chia rẽ và gây ra tình trạng bất ổn.

“Sẽ không có ai được an toàn trong nước Mỹ của Biden. Chính quyền của tôi sẽ luôn đứng về phía những người đàn ông và phụ nữ thực thi pháp luật,” Trump nói trong bài phát biểu nhận đề cử của Đảng Cộng hòa hồi tuần trước, đổ lỗi cho các chính trị gia Đảng Dân chủ địa phương vì đã không hành động khi đối mặt với bạo loạn.

Một nhóm người cầm súng trường xuất hiện tại cuộc biểu tình ở tòa án thành phố Kenosha, Wisconsin vào ngày tối 25/8/2020. (Ảnh qua Reuters)

Trong một thông điệp phản bác lại lời kêu gọi của tổng thống về “luật pháp và trật tự”, Biden cáo buộc Trump, người mà ông gọi là “tổng thống gieo rắc hỗn loạn,” vì tìm cách gieo rắc nỗi sợ hãi ở Mỹ, đồng thời tuyên bố rằng nhiệm kỳ thứ hai của Trump sẽ chứng kiến ​​nhiều bạo lực hơn trên đường phố.

“Có ai tin rằng sẽ có ít bạo lực hơn ở Mỹ nếu Donald Trump tái đắc cử? Ông ta không thể ngăn chặn bạo lực, bởi vì, trong nhiều năm, ông ta đã nuôi dưỡng nó,” Biden nói.

Biden, với nhận xét của mình ở Pittsburgh, đã tìm cách thách thức Trump, mô tả ông là người “dễ dãi với tội phạm.”

“Bạo lực vô nghĩa như cướp bóc, đốt phá và hủy hoại tài sản – tôi muốn nói rõ hoàn toàn, một điều rất rõ ràng về tất cả những điều này – bạo loạn không phải là biểu tình, cướp bóc không phải là biểu tình, phóng hỏa không phải là biểu tình. Không hành động nào trong số này được gọi là biểu tình. Đó là sự vô luật lệ, rõ ràng và đơn giản. Và những người làm điều đó nên bị truy tố,”  ông nói

Ngay sau khi cựu phó tổng thống kết thúc nhận xét của mình ở Pittsburgh,Trump đã đăng một bài tweet để đáp lại: “Hãy theo dõi những gì Biden nói. Với tôi, ông ta đang đổ lỗi cho cảnh sát nhiều hơn là đổ lỗi cho những kẻ bạo loạn, những kẻ vô chính phủ, những kẻ kích động và những kẻ cướp bóc, những điều mà ông ta không bao giờ đổ lỗi hoặc ông ta sẽ mất đi sự hỗ trợ của Bernie [Sanders] cực tả!” 

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x