Học giả TQ tuyên bố virus Vũ Hán đã sống được 20 năm ở âm 20 độ C

23/06/20, 08:14 Trung Quốc

Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ở Bắc Kinh lại bùng phát trở lại, các chuyên gia Trung Quốc đang cố gắng đưa ra các loại giải thích nhằm “đổ trách nhiệm” về dịch bệnh. Một học giả Trung Quốc còn tuyên bố, virus Vũ Hán “có thể tồn tại 20 năm ở âm 20 độ C”, lập tức bị dân mạng chỉ trích thậm tệ.

Người dân Bắc Kinh xếp hàng để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 hôm 16/6/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Vào ngày 19/6, các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm cả Chinanews.com đã báo cáo rằng, Lý Lan Quyên, chuyên gia cao cấp của Ủy ban Y tế Quốc gia ĐCSTQ đã nói: “Virus viêm phổi mới đặc biệt ‘không sợ lạnh’, nó có thể tồn tại suốt 20 năm ở âm 20 độ C”.

Bà tiếp tục tuyên bố: “Điều này giải thích tại sao một số loại virus đã được tìm thấy khá nhiều trong chợ hải sản ở thực phẩm đông lạnh, virus hoàn toàn có thể được vận chuyển xuyên quốc gia”.

Tuy nhiên, ngay cả cư dân mạng Trung Quốc cũng không đồng ý với cách giải thích này. Có người nghi ngờ, cho đến nay chưa từng có nghiên cứu nào chứng minh rằng virus Vũ Hán có thể “sống sót trong vài tháng ở nhiệt độ thấp”, chứ đừng nói “virus này có thể tồn tại trong 20 năm ở âm 20 độ C”. Chẳng lẽ Lý Lan Quyên đã bắt đầu thí nghiệm sự sinh tồn của virus ở nhiệt độ thấp từ 20 năm trước?

Sau khi bị chất vấn, bà Lý thông qua các phương tiện truyền thông tối hôm đó cho biết rằng, ý của bà lúc đó nói là về “virus đã biết”, chứ không phải là virus Vũ Hán. Đó là một “hiểu lầm” của phóng viên phỏng vấn, do đó báo cáo “xuất hiện sai lệch”.

Bất kể bà Lý nói là “virus Vũ Hán” hay một loại “virus đã biết”, thì cách nói này rõ ràng có liên quan đến âm mưu của chính quyền nhằm đẩy nguồn gốc dịch bệnh của Bắc Kinh sang châu Âu.

Vào ngày 18/6, các chuyên gia từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của ĐCSTQ đã tuyên bố rằng, virus ở Bắc Kinh “giống với virus ở châu Âu thời kỳ đầu”. Điều này đặt ra một nghi vấn lớn: Tại sao sau một thời gian lâu như vậy lại bùng phát ở Bắc Kinh, tại sao lại không có đột biến ở thời kỳ trung gian?

Do đó, Lưu Quân, trợ lý giám đốc của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh đã đưa ra lời giải thích vào ngày 19/6 rằng: virus có thể đã ẩn náu trong tủ lạnh một thời gian dài trong quá trình vận chuyển từ nước ngoài vào Trung Quốc, cũng có thể ẩn núp trong môi trường ẩm ướt ở khu chợ Tân Phát Địa trong một thời gian dài, do đó “biến hóa dần dần”.

Trước nay tuy đã có những nghiên cứu chỉ ra virus Vũ Hán có thể tồn tại trên bề mặt vật thể trong hai hoặc ba ngày, tuy nhiên không có dữ liệu thử nghiệm nào đảm bảo virus có thể tồn tại thời gian dài trong tủ đông. Mà cách nói của Lý Lan Quyên lại “vừa vặn” khớp với giải thích của các chuyên gia kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc.

Bà Lý Lan Quyên, chuyên gia cao cấp của Ủy ban Y tế Quốc gia ĐCSTQ. (Ảnh qua Getty Images)

Liên quan đến nguồn gốc dịch bệnh tại Bắc Kinh lần này, quan chức ĐCSTQ hiện tại vẫn chưa đưa ra kết luận chính xác. Cư dân mạng xôn xao phỏng đoán rằng, có thể đại biểu của ĐCSTQ đã tham gia “Lưỡng hội” vào tháng trước nên đã “phát tán virus nghìn dặm”. 

Cũng có cư dân Bắc Kinh nói với với đài phát thanh hy vọng “Sound of Hope” rằng, kỳ thực dịch bệnh Bắc Kinh từ trước đến nay chưa bao giờ dứt hẳn, chẳng qua là chính quyền đã cố hết sức che giấu mà thôi.

Tuy nhiên, trong dữ liệu dịch bệnh do ĐCSTQ công bố, một đợt nhiễm mới đã được xóa sạch, và tuyên bố “đại quốc kháng dịch thắng lợi”. Dưới hoàn cảnh như vậy, rõ ràng rất dễ phạm “sai lầm chính trị” khi tuyên bố sự tái phát sinh của dịch bệnh ở địa phương, do đó cái gọi là “truyền vào từ nước ngoài” thường xuyên trở thành cái cớ cho sự hồi sinh của dịch bệnh ở nhiều nơi.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

    Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

    Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

    Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

x