Hoàng tử Ả-rập Saudi trả hơn 1 tỉ USD để được tại ngoại

30/11/17, 06:55 Thế giới

Hoàng tử Miteb bin Abdullah, từng được coi là người thừa kế ngai vàng, đã được trả tự do sau khi thống nhất thỏa thuận với chính quyền khoản tiền hơn 1 tỉ USD để giải quyết các cáo buộc tham nhũng.

Hoàng tử Miteb bin Abdullah. (Ảnh: AP)

Một quan chức chính phủ giấu tên ngày 29/11 cho biết, ông Miteb được thả vào ngày 28/11. Trả lời hãng tin Reuters, nguồn tin cho biết: “Số tiền chính xác của thỏa thuận không được tiết lộ nhưng nó sẽ phải hơn 1 tỉ USD“.

Quan chức này nói thêm rằng, Hoàng tử Miteb đã thừa nhận một số cáo buộc tham nhũng. Ông Miteb bị cáo buộc tham ô, sai phạm trong việc thuê nhân viên và lợi dụng quyền lực để trao hợp đồng cho các công ty của chính mình, bao gồm thỏa thuận về bộ đàm và thiết bị quân sự chống đạn.

Hoàng tử Miteb bin Abdullah, 65 tuổi, là cựu lãnh đạo lực lượng Vệ binh Quốc gia Ả-rập Saudi và là con của Cố vương Abdullah. Hoàng tử nằm trong số hàng chục thành viên hoàng gia, quan chức cao cấp và doanh nhân bị bắt vào tháng 11, trong một chiến dịch chống tham nhũng củng cố quyền lực cho Thái tử Mohammed bin Salman, theo Reuters.

Ít nhất 3 người khác có liên quan đến các vụ án tham nhũng cũng đã hoàn tất các thỏa thuận của họ với nhà chức trách, một số cá nhân được trả tự do và ít nhất 5 người khác bị đưa ra xét xử. Tuy nhiên, tên của những nhân vật này không được nguồn tin tiết lộ.

Đây là diễn biến mới nhất của cuộc “đánh tham nhũng” lớn chưa từng thấy ở Ả-rập Saudi bắt đầu từ ngày 4/11, do Quốc vương Salman Bin Abdual-Aziz giao quyền cho người kế vị mình là Thái tử Mohammed Bin Salman thực hiện. Những người bị bắt bao gồm 11 hoàng tử, 4 bộ trưởng đương nhiệm và hàng chục cựu bộ trưởng.

Giới chức Ả-rập Saudi ước tính, họ có thể thu hồi khoảng 100 tỉ USD quỹ bất hợp pháp. Họ đang làm việc để đạt được các thỏa thuận với các nghi phạm tham nhũng bị giữ tại khách sạn Ritz Carlton ở Riyadh, yêu cầu những người này bàn giao tài sản và tiền để đổi lấy tự do.

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x