Hoàng Chi Phong tuyên bố ngừng tuyệt thực

08/12/14, 11:43 Thế giới

Hôm Thứ Bảy (6/12), Hoàng Chi Phong, thủ lĩnh sinh viên vốn đã trở thành biểu tượng của phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông, đã chấm dứt tuyệt thực sau bốn ngày.

Hoàng Chi Phong trông có vẻ mệt mọi khi trả lời trước báo giới. 

Hoàng cho biết, anh phải ngừng tuyệt thực sau 108 giờ theo lời khuyên của bác sỹ.

Cũng trong hôm Thứ Bảy (6/12), Hoàng Tử Duyệt, một lãnh đạo khác của phong trào sinh viên cũng phải ngừng tuyệt thực. Nữ sinh 17 tuổi này được đưa vào bệnh viện bằng xe cứu thương theo lời khuyên của bác sĩ.

Tuy nhiên, theo Chi Phong cuộc đấu tranh của người biểu tình vẫn tiếp diễn. Ba sinh viên khác vẫn đang tiếp tục tuyệt thực.

Phong trào dân chủ của sinh viênbắt đầu hai tháng trước để kêu gọi chính quyền trung ương ở Bắc Kinh bãi bỏ việc kiểm duyệt ứng viên cho vị trí đặc khu trưởng ở Hồng Kông vào năm 2017.

Các cuộc biểu tình lúc đầu do sinh viên khởi động đã thu hút hàng chục nghìn người xuống đường.

Vào những ngày qua con số người biểu tình giảm nhiều, chỉ còn lại hai trại biểu tình ở khu vực trung tâm thành phố sau khi một trại thứ ba bị cảnh sát giải tán hôm Chủ nhật (30/11).

Hoàng và các bạn đã bắt đầu ‘tuyệt thực vô thời hạn’ hôm 1/12. Mục đích của hành động này kêu gọi chính quyền nối lại đàm phán về các cải cách bầu cử.

Tuy nhiên, cho đến nay, chính quyền Hồng Kông không chịu nhượng bộ yêu sách này.

“Là một chính quyền, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ hành động phi pháp nào… hay những hành động như tuyệt thực để thuyết phục chúng tôi nhượng bộ”, ông Raymond, người phụ trách các vấn đề của Hồng Kông tại đại lục, cho biết.

Thông báo kết thúc tuyệt thực được đăng tải trên trang Facebook cá nhân, Hoàng cho biết, anh cảm thấy “trong người rất khó chịu, chóng mặt và tay chân yếu đi”.

“Thậm chí khi tôi ngừng tuyệt thực thì cũng không có nghĩa là chính quyền Hồng Kông có thể phớt lờ yêu cầu của chúng tôi”, anh viết.

Hiện Chi Phong phải di chuyển bằng xe lăn.

Diễn biến khác của phong trào cho thấy, những tranh cãi về việc bầu cử đặc khu trưởng năm 2017 dường như có xu hướng chuyển từ đường phố sang đấu trường chính trị hôm Chủ Nhật (7/12) khi giới chức cam kết thực hiện vòng đàm phán thứ hai “ngay sau khi phong trào Chiếm Trung Tâm kết thúc”.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Tổng Thư Kí văn phòng chính phủ Hồng Kông phát biểu trước khi vào cuộc hội đàm bắt đầu, “tôi sẵn sàng gặp gỡ sinh viên và lắng nghe họ”.

Theo BBC, SCMP

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x