Hoa Kỳ đóng băng tài sản nhiều quan chức Belarus vì gian lận bầu cử ở nước này

24/12/20, 14:11 Thế giới

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ điểm một cá nhân và bốn tổ chức vì có liên quan đến vụ lừa đảo cuộc bầu cử tổng thống ở Belarus ngày 9/8/2020, và cuộc đàn áp bạo lực sau đó đối với các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ôn hòa. Các chỉ định này nhằm xử lý các cá nhân và cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm hoặc đã tham gia vào các hành động hoặc chính sách làm suy yếu các quy trình hoặc thể chế dân chủ tại Belarus.

Hoa Kỳ đóng băng tài sản nhiều quan chức Belarus vì gian lận bầu cử ở nước này
Cảnh sát chống bạo động bắt giữ một người biểu tình trong một cuộc biểu tình sau khi các cuộc bỏ phiếu khép lại trong cuộc bầu cử Tổng thống của Belarus, ở Minsk, Belarus, 9/8/2020. (Ảnh: AFP)

Bộ trưởng Ngân khố Steven T. Mnuchin cho biết: “Người dân Belarus liên tục tìm cách thể hiện quyền dân chủ cơ bản của họ một cách ôn hòa, còn nhà nước lại liên tục đáp trả bằng các cuộc đàn áp bạo lực. Động thái này, cùng với những động thái mà Hoa Kỳ cùng các đối tác quốc tế của chúng tôi đã thực hiện trước đây, tiếp tục quy trách nhiệm cho các cá nhân và tổ chức thực hiện những hành vi không thể chấp nhận này.”

Bộ ngân khố xử lý đối tượng chịu trách nhiệm cho việc phá hủy công tác bầu cử tại Belarus

Ủy ban Trung ương Cộng hòa Belarus về Bầu cử và Trưng cầu ý dân của Đảng Cộng hòa (Belarus CEC) được lãnh đạo bởi Chủ tịch Lidziya Yarmoshina, Phó Chủ tịch Vadzim Ipatau và Thư ký Alena Dmukhayla, cả ba đều từng bị trừng phạt trước đó, đã quản lý cuộc bầu cử Tổng thống gian lận ngày 9/8. Cuộc bầu cử xuất hiện vô số những chi tiết bất thường, khiến nó mất đi tính tự do và công bằng, bao gồm việc cấm các ứng cử viên phe đối lập, không cho phép thăm dò ý kiến các quan sát viên và chứng thực kết quả bỏ phiếu không chính xác.

Theo đó, Belarus CEC bị chỉ định chịu trách nhiệm hoặc đã tham gia vào các hành động, chính sách gây suy yếu các quy trình hoặc thể chế dân chủ tại Belarus.

Xử lý những cá nhân tiến hành đàn áp bạo lực

Là Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Cảnh sát trưởng cơ quan Cảnh sát Hình sự, Henadz Arkadzievich Kazakevich phải chịu trách nhiệm cho động thái của Cảnh sát Hình sự khi việc thực hiện chính sách của Alyaksandr Lukashenka, vốn từng bị trừng phạt trước đây, trong việc đàn áp bạo lực các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ tại Belarus.

Ông Kazakevich bị chỉ định chịu trách nhiệm hoặc đã tham gia vào các hành động, chính sách gây suy yếu các quy trình hoặc thể chế dân chủ tại Belarus.

Đơn vị Cảnh sát có Nhiệm vụ Đặc biệt thành phố Minsk (Minsk OMON), Ban Giám đốc Nội chính của Ủy ban Điều hành Thành phố Minsk (Minsk GUVD), và lực lượng đặc biệt KGB Alpha đã tham gia vào cuộc đàn áp bạo lực sau bầu cử, đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa tại thủ đô Minsk. Minsk OMON, đơn vị cảnh sát chống bạo động được chỉ đạo bởi Dzmitriy Balaba trước đó ngày 2/10/2020 đã nhiều lần sử dụng vũ lực quá mức và đàn áp dã man đối với người biểu tình, người bị giam giữ và các nhà báo tại Minsk. Minsk OMON là một đơn vị trực thuộc của Minsk GUVD, chi nhánh của Bộ Nội vụ tại thủ đô Minsk. KGB Alpha là một đơn vị tinh nhuệ của các cơ quan mật vụ của Belarus. Đơn vị này đã phục vụ và bổ trợ cho Minsk OMON trong công tác trấn áp bạo lực các cuộc biểu tình tại thủ đô.

Minsk OMON, Minsk GUVD và KGB Alpha bị chỉ định chịu trách nhiệm hoặc đã tham gia vào các hành động, chính sách gây suy yếu các quy trình hoặc thể chế dân chủ tại Belarus.

Các đề xuất trừng phạt

Trước động thái hiện tại, toàn bộ tài sản và các lợi ích về tài sản của những cá nhân kể trên tại Hoa Kỳ, hoặc thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của người Hoa Kỳ, đều không được phép sử dụng và phải được báo cáo cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC). Ngoài ra, bất kỳ tổ chức, cơ quan nào có tỷ lệ sở hữu của 1 hoặc nhiều các cá nhân kể trên, theo cả gián tiếp và trực tiếp, từ 50% trở lên cũng đều bị ‘đóng băng’.

Trừ khi các tổ chức, cơ quan này được ủy quyền bởi giấy phép chung hoặc giấy phép cụ thể do OFAC cấp hoặc được miễn trừ, còn không, các quy định của OFAC về cơ bản nghiêm cấm tất cả các giao dịch của người dân Hoa Kỳ hoặc tại (hoặc quá cảnh) Hoa Kỳ liên quan đến bất kỳ tài sản hoặc lợi ích tài sản nào của những cá nhân bị chỉ định trừng phạt. Các điều luật cấm bao gồm cấm đóng góp hoặc cung cấp quỹ, hàng hóa hoặc dịch vụ tới hoặc vì lợi ích của bất kỳ cá nhân bị chỉ định nào, và cấm tiếp nhận bất kỳ khoản đóng góp hoặc cung cấp ngân quỹ, hàng hóa hoặc dịch vụ từ các đối tượng bị chỉ định. 

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x