Hoa hậu Thế giới Canada trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế

30/11/15, 08:46 Thế giới

‘‘Không có gì sai trái trong những chuyện tôi làm, không có gì sai trái trong việc tôi lên tiếng’’. Hoa hậu Thế giới Canada 2015, vì lên tiếng về tình trạng bức hại nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã không thể đến Tam Á để dự chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Câu chuyện về cô hoa hậu này đã trở thành tiêu điểm của truyền thông quốc tế.

‘‘Không có gì sai trái trong những chuyện tôi làm, không có gì sai trái trong việc tôi lên tiếng’’.

Tạp chí Quartz (Mỹ): Trung Quốc làm hình ảnh cô Anastasia Lin nổi như cồn

Tạp chí Quartz có bài bài viết “Trung Quốc cấm nhà hoạt động nhân quyền nhập cảnh tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới làm hình ảnh cô thêm chói sáng” (China barred a human rights activist from a global beauty contest—putting her squarely in the spotlight). Bài báo viết, ngày 26 vừa qua, cô Anastasia, Hoa hậu Thế giới Canada bị cản trở trong hành trình đi từ Hồng Kông đến Hải Nam. Chính quyền Trung Quốc cấm cô nhập cảnh vì cô từng lên tiếng kêu gọi mọi người quan tâm đến vấn nạn vi phạm nhân quyền ở nước này.

Tuy nhiên, hành động này của Trung Quốc đã cho thấy tác dụng ngược lại. Chỉ trong vòng 24 tiếng, sau khi cô Anastasia bị từ chối nhập cảnh, truyền thông toàn thế giới đều đưa tin về sự kiện này, với nhiều nhận định khác nhau về quan điểm của cô Anastasia liên quan đến vấn nạn nhân quyền tại Trung Quốc. Tên của cô không ngớt được nhắc đến, và thành từ khóa tìm kiếm “nóng” của Google.

  • China bars Anastasia Lin, Miss World Canada (and rights advocate)—New York Times (US)
  • Anastasia Lin: Miss World Canada barred from entering mainland China for being ‘outspoken’ about human rights issues—Independent (UK)
  • Canada’s Miss World contestant says she was denied entry to China—Al Jazeera America (US)
  • Anastasia Lin, Miss World contestant, barred from entering China—The Huffington Post (US)
  • Miss World Canada denied China entry at Hong Kong airport after human rights advocacy—South China Morning Post (Hong Kong)
  • Anastasia Lin, Miss World Canada, denied entry to China for pageant—CBC (Canada)

Thông tin của Google hiển thị 14.700 kết quả tìm kiếm “Anastasia Lin+interview” cho thấy sự kiện này đã trở thành cơn bão của truyền thông.

Cô Anastasia Lin là công dân Canada, không cần thị thực khi du lịch đến Hồng Kông, đồng thời có thể được cấp thị thực đến Hải Nam thời hạn 15 ngày. Theo đó, cô đã lên kế hoạch bí mật đến Hương Cảng để đến được Tam Á tham gia cuộc thi Hoa Hậu Thế giới đang diễn ra. Tuy nhiên, nhân viên hải quan đã nói với cô qua điện thoại: “Cô không đủ tư cách đến nơi đó”.

Sau khi cô Anastasia Lin đến Hồng Kông, chính quyền đã không cấp thị thực và tuyên bố cô là người “không được hoan nghênh”. Tuy nhiên, cô Anastasia Lin từng nói: “Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới chưa từng hủy bỏ tư cách tham gia của tôi”.

Sau khi bị từ chối nhập cảnh vào Hải Nam, cô Anastasia Lin đã chia sẻ với truyền thông:

“Tôi muốn hỏi họ với tiền lệ này thì các sự kiện quốc tế trong tương lai sẽ như thế nào. Không lẽ quan điểm này cũng áp dụng vào Thế vận hội Mùa Đông 2022. Nếu như vận động viên là người Tạng hay người Duy Ngô Nhĩ và họ cũng nêu cao tinh thần nhân quyền thì họ có được tham gia Thế vận hội Mùa Đông 2022 không? Nếu họ tu luyện Pháp Luân Công hoặc họ ủng hộ dân chủ ở Trung Quốc thì sao?”.

Thông tấn xã AFP (Pháp): Trung Quốc không cho Hoa hậu Thế giới Canada nhập cảnh

Cô Anastasia Lin chia sẻ với tờ AFP: “Tôi nghĩ chính quyền Trung Quốc vì xấu hổ biến thành phẫn nộ, nguyên nhân vì tôi thường lên tiếng về vấn nạn nhân quyền tại nước họ”.

Cô Anastasia Lin cũng từng tham gia nhiều bộ phim có chủ đề về tình hình đàn áp tín ngưỡng và sự hủ bại của ĐCSTQ. Vào hồi tháng 7/2015, cô cũng đã có phát biểu tại Quốc hội Mỹ về thực trạng tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc: “Tôi muốn lên tiếng cho những người bị đàn áp, bị đánh, bị dí điện, bị giam trong nhà tù chỉ vì họ theo tín ngưỡng”. Bản thân cô Anastasia Lin cũng là một học viên tu luyện Pháp Luân Công.

Thời báo Le Temps (Thụy Sĩ): Hoa hậu trở thành cái gai trong mắt Chính quyền Bắc Kinh.

Thời báo Le Temps (Thụy Sĩ): Một Hoa hậu trở thành cái gai trong mắt Chính quyền Bắc Kinh (Une «Miss>>> indésirable aux yeux de Pékin)

Thời báo này viết, cô Anastasia Lin, Hoa hậu Thế giới Canada bị chính quyền Trung Quốc từ chối chuyến thăm lại quê hương của cô.

Ngày 19/12/2015, chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới sẽ diễn ra tại Tam Á, Hải Nam, thuộc Trung Quốc. Hoa hậu Canada không thể được tham dự, bởi cô đã giữ nguyên tắc “sứ mệnh của cái đẹp”. Cô gái trẻ tuổi này đã tốt nghiệp đại học, biết chơi dương cầm, là nữ diễn viên, một người ủng hộ Pháp Luân Công, và là nhà hoạt động nhân quyền. Những hoạt động của cô khiến cô trở thành “người không được ĐCSTQ hoan nghênh”.

Cô Anastasia Lin giành vương miện Hoa hậu Thế giới Canada vào tháng 5/2015. Cô chia sẻ: “Tôi không có ý lên tiếng chống đối ĐCSTQ khi tham gia cuộc thi này. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tôi lại mang theo hy vọng cho những người bị bức hại”.

Thời báo La Repubblica (Ý): ĐCSTQ Trung Quốc cấm siêu mẫu nhập cảnh

Thời báo La Repubblica (Ý): ĐCSTQ Trung Quốc cấm siêu mẫu nhập cảnh: Cô Anastasia Lin không thể tham dự chung kết Hoa hậu Thế giới.

Bài “Trung Quốc cấm siêu mẫu nhập cảnh: Cô Anastasia Lin không thể tham dự chung kết Hoa hậu Thế giới” (La Cina blocca un’altra modella: niente Miss mondo per Anastasia Lin). Thời báo La Repubblica cho rằng, những phiền phức giữa chính quyền Trung Quốc và siêu mẫu liên tục xảy ra. Trước sự kiện liên quan đến Anastasia Lin, một số siêu mẫu Tây phương cũng bị cấm nhập cảnh vào Bắc Kinh và Thượng Hải. Hiện cô Lin đang phải ở lại Hồng Kông và không thể tham gia chung kết Hoa hậu Thế giới tổ chức tại Tam Á.

Trả lời phỏng vấn của báo Huffington Post, cô Anastasia Lin nói thẳng đây không phải là một vấn đề về thủ tục cấp thị thực hay giấy tờ hành chính, mà là biện pháp trả đũa của Bắc Kinh để ‘‘bịt miệng’’ những người bất đồng chính kiến.

 Theo daikynguyenvn.com

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x