Hình ảnh chân thực và kinh dị của nền y học thế kỷ 19

23/11/15, 14:43 Tin Tổng Hợp

Khi khoa học hiện đại chưa phát triển, nền y học thế giới ở thế kỷ 19 có những phương pháp chữa bệnh trông thật kinh dị ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.

1_45047
Các bé được tắm điện để chữa bệnh còi xương được áp dụng đến năm 1925

Ngày nay, loài người đã quá quen thuộc với các phương pháp chuẩn đoán bệnh sâu trong cơ thể, tế bào hay thậm chí cả nhiễm sắc thể và ADN.

Vậy trong lịch sử y học thế giới, khi chưa có thiết bị chuẩn đoán hiện đại như cộng hưởng từ, chụp tia Xquang hay các máy CT chụp cắt lớp, các bác sĩ phải dùng phương pháp nào để chuẩn đoán bệnh?

Câu trả lời sẽ có trong những bức ảnh chân thực dưới đây.

Những bức ảnh khiến người xem liên tưởng đến những thước phim kinh dị, trong đó bác sĩ được miêu tả như một kẻ tàn nhẫn khi thực hiện phương pháp khủng khiếp trên vết thương bệnh nhân.

Tuy vậy, chính những phương pháp trong lịch sử y học thế giới này đã cứu sống hàng nghìn bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

18. Bộ đồ nghề phẩu thuật trong cuộc nội chiển Mỹ

EquipoDeCirugíaGuerraCivil (1)

17. Phẩu thuật thẩm mỹ thế kỷ XIX

ArticulosDisimularDeformaciones

16. Một cái chân giả cũ

AntiguaPiernaProstática

15. Phẫu thuật trực tiếp có sử dụng ê-te để gây tê năm 1855

14. Thiết bị rung xoa bóp bằng sắt cho các bệnh nhân bại liệt, phục vụ cùng lúc nhiều người

13. Phương pháp vật lý trị liệu bằng hơi nước năm 1920

12. Thiết bị đỡ đẻ năm 1750

11. Các bệnh viện tâm thần sử dụng chăn ướt để giữ bệnh nhân khỏi bị kích động

10. Phương pháp chữa vẹo cột sống của Tiến sỹ Lewis Sayre

9. Các bé được tắm điện để chữa bệnh còi xương được áp dụng đến năm 1925

8. Một thiết bị chữa vẹo cột sống khác của tiến sĩ Clark năm 1878

7. Bộ phòng vệ chống tia X-quang năm 1918

6. Xe lăn cho người khuyết tật năm 1915

5. Tay giả năm 1800

4. Chân giả năm 1890

3. Thiết bị lấy máu

2. Hãng dược phẩm danh tiếng Bayer của Đức đã phát triển và bán heroin năm 1890

1. Một quảng cáo thuốc chữa đau răng có chứa cocaine

Nhất Tâm tổng hợp /Theo baomoi

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x