Hillary Clinton thành lập nhóm chính trị mới để chống lại Donald Trump

19/05/17, 14:42 Thế giới

Ngày 15/5, cựu ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton đã chính thức công bố quyết định thành lập nhóm chính trị mới tại nước này với cái tên Onward Together (Cùng nhau tiến lên) nhằm mục đích đối đầu với chính sách của ông Donald Trump.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã quay trở lại chính trường nhằm chống lại Donald Trump)
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã quay trở lại chính trường nhằm chống lại Donald Trump. (Ảnh: Expresso das Ilhas)

Nhiều tháng vắng bóng khỏi chính trường sau thất bại trước Donald Trump, bà Hillary Clinton đã trở lại với vai trò mới: kích hoạt “phản kháng”. Theo CNN, cựu Ngoại trưởng Mỹ hôm thứ Hai 15/5 đã chính thức tuyên bố thành lập Ủy ban Hành động Chính trị (PAC) với cái tên Onward Together.

Hãng tin AFP dẫn lại chia sẻ của bà Clinton trên tài khoản Twitter ngày 15/5: “Mấy tháng qua, tôi đã tĩnh tâm, dành thời gian cho gia đình và đi dạo trong rừng. Năm nay không phải là năm tôi kỳ vọng, song tôi biết rõ rằng bản thân vẫn đang đấu tranh cho một nước Mỹ bao dung, với những trái tim rộng mở và công bằng. Tiến lên”.

“Chúng tôi thành lập tổ chức Onwards Together để khuyến khích mọi người cùng tham gia, tổ chức, và thậm chí là tranh cử”.

Cũng trong hôm thứ Hai, PAC cũng ra mắt website chính thức tại địa chỉ onwardtogether.org. Trong đó mô tả mục tiêu của nhóm hướng tới “tăng cường các giá trị tiến bộ và làm việc để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho các thế hệ tiếp theo”.

Trong một lá thư gửi tới những người ủng hộ và các nhà tài trợ hôm thứ Hai 15/5, bà Clinton nói rằng Onwards Together sẽ bao gồm các nhóm nhỏ sau: Swing Left (ủng hộ phe tả) –  một mạng lưới cơ sở hỗ trợ các ứng cử viên Hạ viện thuộc đảng Dân chủ tranh cử tại địa phương; Emerge America (Nước Mỹ trỗi dậy) – nhóm sẽ thúc đẩy phụ nữ đảng Dân chủ tham gia vào các công việc điều hành; Color of Change (Thay đổi màu sắc) – một tổ chức trọng tâm cải cách tư pháp hình sự; đoàn kết, nỗ lực dẫn dắt các cuộc biểu tình tại các tòa nghị viện trên toàn quốc; và Run for Something – Hãy ứng cử: một nhóm được thành lập bởi các cựu nhân viên trong chiến dịch tranh cử của bà Clinton nhằm thúc đẩy những người trẻ tham gia vào công việc điều hành tại địa phương.

Theo CNN, dẫn lời từ các trợ lý của bà Clinton cho biết cựu ứng viên tổng thống đảng Dân chủ này không có ý định tái tranh cử, nhưng bà không muốn giữ im lặng trong những năm tới. Nhóm hoạt động chính trị mà bà Clinton thành lập thực chất là ‘mặt trận’ của phe cánh tả dân chủ chống lại chính quyền của tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Mục tiêu trước mắt của nhóm “Cùng nhau tiến lên” đó là giúp đảng Dân chủ chiến thắng và giành lại quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018, cuộc bầu cử cấp liên bang gần nhất. Động thái này cũng có thể báo hiệu bà Hillary Clinton sẽ không bao giờ trở lại “đường đua” vào Nhà Trắng nữa, thay vào đó bà sẽ giữ vai trò cố vấn trong đảng.

Theo Mike Allen của tờ Axios, bà Clinton đã lên kế hoạch thành lập PAC từ nhiều tháng trước. Bà Clinton đã xây dựng dự án này cùng 3 đối tác khác, trong đó có Thống đốc bang Vermont và Chủ tịch đảng Dân chủ, ông Howard Dean – cũng là ứng viên tổng thống thất bại.

Ngay sau khi bà Hillary Clinton tuyên bố thành lập nhóm chính trị mới này, Ủy ban Toàn quốc của đảng Cộng hòa (RNC) đã ra tuyên bố chế nhạo rằng “giờ là thời điểm để những người Dân chủ tiến lên từ chỗ Hillary Clinton”. Phát ngôn viên RNC Michael Ahrens nói: “Người dân Mỹ đã từ chối Hillary Clinton vì bà ấy hoàn toàn xa rời người dân, không đáng tin cậy và theo đuổi các chính sách thất bại trong quá khứ”.     

Biên tập viên chính trị của tờ Townhall.com và cộng tác viên của Fox News, Guy Benson châm biếm: “Hillary bắt đầu một PAC “phản kháng”. Có thể sẽ khởi động nó tại bang Wisconsin? Nhưng cái mà bà ta mang trở lại là năng lực cốt lõi của mình: Kiếm tiền”.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x