Hiệu ứng Hác Hải Đông: Weibo của đạo diễn đăng bài về “cầu thủ làm tổng thống” bị khóa

10/06/20, 09:28 Trung Quốc

Ngày 4/6, cựu ngôi sao bóng đá Trung Quốc Hác Hải Đông tuyên bố lật đổ ĐCSTQ gây chấn động toàn cầu, khiến internet bùng nổ, cũng khiến ĐCSTQ cực kỳ hoang mang. Có tin tức chỉ ra, Hồ Thục Phân – một đạo diễn Đại lục có dấu tích xanh Weibo đã bị khóa vì bài đăng phát biểu cầu thủ bóng đá làm tổng thống.

Cựu ngôi sao bóng đá Trung Quốc Hác Hải Đông tuyên bố lật đổ ĐCSTQ gây chấn động toàn cầu.
Cựu ngôi sao bóng đá Trung Quốc Hác Hải Đông tuyên bố lật đổ ĐCSTQ gây chấn động toàn cầu. (Ảnh qua Sohu)

Một người dùng Twitter gần đây đã chuyển tiếp một tin tức nói rằng vào ngày 4/6, Hồ Thục Phân – một đạo diễn Đại lục có dấu tích xanh Weibo đã đăng bài: “Cầu thủ bóng đá tham gia chính trị, có thể làm tới mức nào. George Weah, cầu thủ bóng đá xuất sắc của thế giới, nhậm chức Tổng thống thứ 25 của Cộng hòa Liberia”.

Dữ liệu cho thấy, Weah người đã giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA”, tuyên bố nghỉ hưu vào năm 2002. Sau khi thất bại trong cuộc tranh cử tổng thống Liberia năm 2005, ông tham dự tranh cử một lần nữa vào năm 2017, trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới có xuất thân từ một cầu thủ bóng đá.

Sau khi đạo diễn Hồ Thục Phân đăng tải bài viết trên, Weibo của ông đã nhận được “chỉ thị”: “Vì nội dung gần đây của bạn vi phạm luật pháp và quy định quốc gia có liên quan, tài khoản của bạn sẽ bị cấm trong 15 ngày”.

Có cư dân mạng nói: “Đây không phải nói về việc thành lập của một quốc gia mới, Weibo quá nhạy cảm rồi”; “Liên tưởng đến vận động viên H”.

Tài khoản đạo diễn Hồ Thục Phân bị khoa sau khi đăng tải bài viết cầu thủ bóng đá làm tổng thống.
Tài khoản đạo diễn Hồ Thục Phân bị cấm sau khi đăng tải bài viết cầu thủ bóng đá làm tổng thống. (Ảnh chụp màn hình Twitter)

Vào ngày 4/6, Hác Hải Đông, một cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng ở Trung Quốc, đã ném ra một “quả bom” gây sốc khi cùng tham gia đọc tuyên ngôn “Liên bang Trung Quốc mới” của Quách Văn Quý – một doanh nhân giàu có lưu vong ở Hoa Kỳ, liệt kê các hành động tàn ác phản nhân loại sau khi ĐCSTQ xây dựng chính quyền, nhắc đến việc “Tiêu diệt ĐCSTQ”. Truyền thông nước ngoài Reuters, New York Times và các báo khác liên tiếp đưa tin liên quan.

Sau đó, WeChat, Weibo của Hác Hải Đông và vợ Diệp Chiêu Dĩnh đều bị chặn, “Titan Sports” đã đăng bài trên Weibo công kích Hác Hải Đông, nói rằng “lên án nghiêm trọng ngôn luận sai lầm của cầu thủ H tổn hại đến chủ quyền Trung Quốc”.

“Titan Sports” không dám nhắc đến tên của Hác Hải Đông, dùng “cầu thủ H” để thay thế. Chắc rằng chính quyền ĐCSTQ lo ngại tác động của vụ việc sẽ mở rộng hơn nữa, Weibo của “Titan Sports” đã xóa bài ngay sau đó.

Sau đó, Hác Hải Đông đã tiếp nhận một cuộc phỏng vấn với Luther Media, tiết lộ những tệ nạn và sự vô nhân đạo của bóng đá Trung Quốc và thể chế ĐCSTQ, ông nói thẳng “Thế chế này của ĐCSTQ thực sự phải bị xóa bỏ khỏi lịch sử! Âm linh chủ nghĩa cộng sản không nên lang thang ở thế giới”.

ĐCSTQ lo sợ người dân biết sự thật, đã phong tỏa tất cả các tin tức có liên quan. Có cư dân mạng tiết lộ: “Vào ngày 4/6, tôi đã gửi một cây nến nhỏ, ngay lập tức bị khóa tài khoản”.

Cũng có cư dân mạng lên án mạnh mẽ: “ĐCSTQ có thể đừng thần hồn nát thần tính như vậy được không, sợ bóng sợ gió đến nỗi bị dằn vặt mà chết”.

Gia Hưng (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x