‘Hiệp sĩ đường phố’ bị đâm chết: Tuyên án tử hình đối với Nguyễn Tấn Tài

29/11/18, 12:01 Việt Nam

Sáng 29.11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ ‘hiệp sĩ đường phố Q.Tân Bình (TP.HCM) bị tấn công trong lúc bắt trộm xe khiến 2 hiệp sĩ tử nạn và 3 hiệp sĩ khác bị thương. 

Các bị cáo đâm chết hiệp sĩ ra hầu tòa. (Ảnh: Internet)
Các bị cáo đâm chết hiệp sĩ ra hầu tòa. (Ảnh: Internet)

Bị cáo mang sẵn dao để chống trả

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 ngày 13.5, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Hoàng Châu Phú bàn bạc với nhau đi trộm xe máy bán lấy tiền tiêu xài.
Trước khi đi, Tài và Phú chuẩn vị sẵn dụng cụ mở khoá xe và mang theo 2 cây dao trong người để chống trả nếu bị bắt.
Khi Tài và Phú đang lấy trộm xe SH ở shop quần áo trên đường Cách Mạng Tháng 8 (P.10, Q.3) thì bị nhóm “hiệp sĩ đường phố” gồm Trần Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thôi, Nguyễn Hoàng Nam, Đinh Phú Quý, Nguyễn Đức Huy, Lê Văn Tuyền, Đinh Văn Tài vây bắt.
Tài dùng dao bấm mang theo đâm nhiều nhát làm anh Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam tử vong. Riêng Trần Văn Hoàng bị thương với tỷ lệ 68%, Đinh Phú Quý thương tật tỉ lệ 45%, Nguyễn Đức Huy tỷ lệ thương tật 2%.
Cáo trạng thể hiện, Ngô Văn Hùng và Trịnh Thị Như biết rõ Nguyễn Tấn Tài có hành vi trộm cắp tài sản và dùng dao đâm chết người nhưng vẫn chứa chấp, không trình báo cơ quan chức năng.
Theo cáo trạng, hành vi các bị cáo không những xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người khâc mà còn gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.
Theo đó, cáo trạng truy tố Tài, Phú về 3 tội danh: giết người, cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản
Ngoài ra, cáo trạng còn truy tố Ngô Văn Hùng, Trịnh Thị Như về tội che dấu tội phạm.

Bị cáo khai ‘mang theo dao để tự vệ’

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận các hành vi phạm tội giống cáo trạng. Tuy nhiên, tình tiết mang theo dao, các bị cáo khai tại tòa rằng mang theo dao để trộm xe chứ “không phải để chống trả”.

Khi VKS hỏi lại Phú và Tài “mang theo dao làm gì? cả Tài và Phú đều khai mang theo để trộm xe. VKS: Trộm xong còn làm gì nữa?. Phú trả lời: “Dạ, để tự vệ”.

Tại tòa, người đại diện hợp pháp cho 2 “hiệp sĩ” tử vong và 3 hiệp sĩ bị thương yêu cầu được bồi thường thiệt hại hơn 240 triệu đồng. Tài và Phú đồng ý với số tiền yêu cầu bồi thường trên nên chủ tọa cho biết sẽ ghi nhận vấn đề bồi thường thiệt hại này và xem xét trong bản án.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Ngọc Dương)
Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Ngọc Dương)
Bị cáo Phú tiếp tục khai mang dao theo người khi đi trộm cắp xe là để “cắt dây điện” chứ không phải để chống trả khi bị phát hiện như cáo trạng nêu.
Theo phía VKS, thủ đoạn trộm cắp xe máy hiện rất tinh vi, không cần dao để cắt dây điện vì sợ tiếng xe hú lên khiến người xung quanh phát hiện. Tội phạm chỉ cần vài giây là đã bẻ được khoá, lên xe chạy mất. Từ đó, VKS cho rằng lời khai trước tòa của bị cáo Phú không hợp lý.
Sau đó, VKS đưa các bản lời khai của bị cáo Tài, Phú ra trước tòa để khẳng định lời khai tại cơ quan điều tra và lời khai tại tòa của hai bị cáo mâu thuẫn với nhau.

Đề nghị mức án tử hình và chung thân

Trong phần luận tội, phía VKS cho rằng tại tòa bị cáo Phú đã quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi của mình. Các bị cáo đã bất chấp pháp luật, sẵn sàng xâm phạm tài sản, tính mạng của người khác, làm 2 người chết, 2 người bị thương, vì vậy cần xử lý nghiêm.
Từ đó, VKS đề nghị mức án tử hình đối với Tài, mức 1 – 2 năm tù tội cố ý gây thương tích, 6 – 7 năm tù tội trộm cắp tài sản, tổng mức án là tử hình; đề nghị mức án chung thân đối với Phú; mức án 3 – 4 năm tù đối với bị cáo Hùng; mức án 1 – 2 năm tù, cho hưởng án treo, đối với bị cáo Như.
Bị cáo Nguyễn Tấn Tài bị đề nghị mức án tử hình.(Ảnh: Ngọc Dương)
Bị cáo Nguyễn Tấn Tài bị đề nghị mức án tử hình.(Ảnh: Ngọc Dương)
Bào chữa cho các bị cáo, luật sư mong tòa xem xét lại hành vi của các bị cáo để giảm nhẹ hình phạt.
Tại tòa, các bị cáo mong muốn tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về hòa nhập với xã hội.
Đại diện của bên bị hại đề nghị tòa cần xử lý nghiêm, đúng người đúng tội vì các bị cáo đã để lại nỗi đau lớn cho gia đình bị hại, đặc biệt là gia đình của các hiệp sĩ đã tử vong.
Đại diện của bên bị hại đề nghị tòa cần xử lý nghiêm, đúng người đúng tội. (Ảnh: Internet)
Đại diện của bên bị hại đề nghị tòa cần xử lý nghiêm, đúng người đúng tội. (Ảnh: Internet)
Đối với phần bào chữa của các luật sư khi cho rằng HĐXX cần xem xét lại hành vi bị cáo Tài và Phú để đúng người đúng tội, vị đại diện VKS đánh giá bị cáo Tài và Phú cùng chung mục đích là trộm cắp tài sản, đã có sự thống nhất trước, vì vậy truy tố bị cáo Tài, Phú là đúng người đúng tội.
11 giờ 10 phút, HĐXX tiến hành nghị án.
Đại diện VKS khẳng định truy tố bị cáo Tài, Phú là đúng người đúng tội. (Ảnh: Internet)
Đại diện VKS khẳng định truy tố bị cáo Tài, Phú là đúng người đúng tội. (Ảnh: Internet)

Tuyên án tử hình đối với Nguyễn Tấn Tài

HĐXX khẳng định không có tài liệu nào cho thấy bị cáo ép cung. Việc bị cáo mang dao đi chống trả khi bị phát hiện đã có hậu quả thực tế xảy ra, đã được thực hiện, khi thực hiện chống trả đã gây hậu quả nghiêm trọng, người chết người bị thương, vì vậy đủ cơ sở Tài, Phú truy tố tội giết người, cố ý gây thương tích.
Hành vi các bị cáo phải xử lý nghiêm để răn đe phòng ngừa chung. Về tình tiết tăng nặng, Phú có tiền án tội trộm cắp tài sản nay lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo Tài cũng có tiền án.
Bị cáo Tài không ăn năn hối cải khả năng cải tạo đối với bị cáo là không có, nên phải áp dụng mức án tử hình. Bị cáo Phú cần thiết phải bị cách ly khỏi xã hội nên áp dụng mức án chung thân
Tòa tuyên án đới với các bị cáo. (Ảnh: Internet)
Tòa tuyên án đới với các bị cáo. (Ảnh: Internet)
Bị cáo Ngô Văn Hùng bị tuyên án 4 năm tù; bị cáo Như bị tuyên 1 năm tù, cho hưởng án treo.
TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Nguyễn Tấn Tài (ngụ Q.12, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (cùng 24 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, cùng TP.HCM) về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”“Cố ý gây thương tích”.
Ngoài ra, 2 bị cáo Ngô Văn Hùng (32 tuổi) và Trịnh Thị Như (27 tuổi, cùng ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”.
 

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x