Hiệp hội chống mổ cướp tạng DAFOH được đề cử giải Nobel Hòa bình

Hiệp hội các bác sĩ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH) –một mạng lưới gồm các bác sĩ và chuyên gia phẫu thuật quan tâm đến việc chấm dứt nạn cấy ghép nội tạng đầy sai phạm và mang tính cưỡng bức, thời gian gần đây đã được đề cử cho giải Nobel Hòa bình.

Ông Torsten Trey, Tiến sỹ y khoa (M.D, Ph.D), giám đốc điều hành của DAFOH.

“DAFOH rất vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã được đề cử cho giải Nobel Hòa bình năm 2016”, Tiến sĩ Torsten Trey – Giám đốc Điều hành của DAFOH – đã viết trong một email, sử dụng từ viết tắt quen thuộc của tổ chức phi lợi nhuận, có trụ sở tại Washington , DC. này

Chúng tôi nhận được thông báo về việc đề cử này chỉ cách đây một vài ngày. Đây chính là một sự công nhận cho những nỗ lực của chúng tôi trong việc bảo vệ các tiêu chuẩn đạo đức trong y học và để giải quyết một chủ đề mà ít người dám lên tiếng”,  ông nói.

Các đề cử cho việc nhận được giải thưởng danh giá này thì chỉ có thể được thực hiện bởi các nghị sĩ, giáo sư, luật gia, và những người có địa vị xã hội tương tự.

Nếu những người kể trên có mong muốn đề cử cho một tổ chức hoặc cá nhân nào đó được nhận giải Nobel Hòa bình, thì họ phải viết thư cho Ủy ban Nobel Na Uy để trình bày việc tiến cử cùng với những lý do kèm theo.

Trong trường hợp của DAFOH, một trong những người đề cử tổ chức này chính là Tiến sĩ Liam Fox, ông đồng thời là Thượng nghị sĩ của Vương quốc Anh. Ông là một thành viên của Quốc hội, đại diện cho vùng North Somerset, và từng là cựu Bộ trưởng Quốc phòng. Nhiều người khác đề cử cho DAFOH thì lại chọn cách thức giữ kín danh tính của mình.

Ông Liam Fox, Thượng nghị sĩ của Vương quốc Anh

Tiến sĩ Fox nghĩ đó là một việc đại nghĩa rất, rất xứng đáng”, phát ngôn viên của văn phòng của Tiến sĩ Fox đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Trong lá thư đề cử của mình, Tiến sĩ Fox viết: “DAFOH vẫn ngày càng nâng cao vai trò của mình trong việc chấm dứt vấn nạn mổ cướp nội tạng. Những nghiên cứu sâu rộng của họ đã cho thấy rằng tình trạng buôn bán nội tạng phi đạo đức vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng ở Trung Quốc”.

DAFOH vẫn tiếp tục triển khai nhiều hoạt động mà họ đã tham gia kể từ khi tổ chức này được thành lập, bao gồm: Khởi xướng một đơn kiến nghị đã đạt được 2 triệu chữ ký để gửi lên Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền vào năm 2013; trở thành một cơ sở chuyên môn cho các phương tiện truyền thông tham vấn những tin tức liên quan đến các vấn đề cấy ghép nội tạng; xuất bản những ấn phẩm thường kỳ nhằm nêu lên tình trạng sai phạm trong cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc và trên thế giới, trong đó có một bản tin hàng quý tổng hợp nhiều mặt của vấn đề.

Trọng tâm của những nỗ lực mà DAFOH cũng như giới chuyên môn muốn làm sáng tỏ chính là liệt kê chi tiết toàn bộ hệ thống cấy ghép nội tạng mang tính cưỡng bức và đầy sai phạm ở Trung Quốc. Hệ thống này, được chi phối bởi các bệnh viện quân sự và dân sự kết hợp với các lực lượng an ninh, được cho là đã mổ cướp nội tạng của rất rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị giam cầm. Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần truyền thống đã bị ĐCSTQ nhắm mục tiêu loại bỏ kể từ năm 1999.

Bức ảnh này tái hiện chân thực cảnh mổ cướp nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc , trong buổi mít tinh tại Ottawa, Canada năm 2008.

Những nỗ lực của DAFOH nhằm nâng cao nhận thức và ngăn chặn việc mổ cướp nội tạng của các tù nhân lương tâm và của các học viên Pháp Luân Công thực sự là một đóng góp rất quan trọng đối với hòa bình và nhân quyền trên thế giới”, lá thư đề cử của Tiến sĩ Fox đã viết.

“Tôi thực sự hy vọng Ủy ban Nobel Na Uy sẽ nghiêm túc xem xét về việc trao giải Nobel Hòa bình năm 2016 cho DAFOH”.

Riêng Tiến sĩ Y khoa Torsten Trey, trong email của mình, cũng nhấn mạnh vai trò của DAFOH trong việc thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa nhận thức của người dân về các sai phạm [cấy ghép nội tạng] ở Trung Quốc, những điều đang bị che lấp về quy mô lẫn sự liên đới khắp nơi của nhà cầm quyền Trung Quốc.

Cách đây 10 năm, từ khi tin tức về việc mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác lần đầu tiên được công bố, thì DAFOH đã đi đầu trong việc vạch trần những tội ác này và kêu gọi tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với những chỉ dẫn đạo đức trong việc cấy ghép nội tạng”, Tiến sĩ Trey nói.

Hội viên toàn cầu của chúng tôi bao gồm các bác sĩ, y tá và các chuyên gia khác trong cộng đồng y khoa, cộng đồng những người quan tâm đến đạo đức, và chính phủ đã đạt đến con số hơn 7.000 người, khi mà sự thật về vấn nạn cấy ghép nội tạng đầy ám muội tại Trung Quốc đang dần được phơi bày”.

Theo Vietdaikynguyen.com

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x