Hàng triệu ấn bản mới của Charlie Hebdo nhanh chóng được bán hết

16/01/15, 17:32 Thế giới

Chỉ trong 10 phút, 3 triệu ấn bản số báo đầu tiên của tạp chí Charlie Hebdo kể từ sau vụ khủng bố, được bán sạch sáng Thứ tư (14/1). Điều này buộc nhà in phải phát hành thêm 2 triệu bản.

Ở Pháp, người mua phải xếp hàng từ khoảng 5 giờ sáng thì mới mua được tờ báo Charlie Hebdo phát hành hôm Thứ Tư (14/1). (Ảnh AP)

Hôm Thứ Tư (14/1), nhiều độc giả Pháp rất thất vọng vì không mua được số báo đầu tiên mà tạp chí Charlie Hebdo phát hành từ sau vụ khủng bố khiến 12 người thiệt mạng, với hình biếm họa mới vẽ về Nhà tiên tri Mohammed cầm biểu ngữ “Tôi là Charlie” đăng trên trang bìa.

Để đáp ứng nhu cầu của độc giả, nhà xuất bản quyết định nâng số phát hành từ 3 triệu lên 5 triệu. Mỗi ngày 500.000 bản sẽ được phân phối cho các sạp báo. Bình thường, Charlie Hebdo chỉ in trung bình 60.000 bản mỗi tuần và chỉ bán được khoảng một nửa.

Trở thành biểu tượng của quyền tự do ngôn luận, số báo phát hành ngày 14/1 của Charlie Hebdo được dịch ra năm thứ tiếng: Tây Ban Nha, Anh, Arập cho ấn bản báo giấy, tiếng Ý và Thổ Nhĩ Kỳ cho ấn bản báo mạng, đồng thời được phát hành tại hơn 20 quốc gia (một kỷ lục đối với báo chí Pháp).

Ở Pháp, nếu không xếp hàng vào khoảng 5 giờ sáng thì có nhiều khả năng người mua sẽ không mua được tờ báo Charlie Hebdo phát hành hôm Thứ Tư, và sẽ nghe chủ sạp báo nói câu này: “Hết sạch rồi. Lúc 6 giờ 14 phút buổi sáng chỉ trong 10 phút là không còn tờ nào. Chỉ trong vòng 10 phút”. Đó là lời ông Junu Ouddin người Bangladesh, chủ sạp báo ở đông bắc Paris. Cư dân ở đây có xuất xứ từ mọi nơi trên thế giới, nhưng họ đều biết về tờ Charlie Hebdo.

Câu trả lời này cũng được nghe thấy ở sạp báo cuối đường, nơi ông Patricio Salcedo cho hay 255 tờ báo được bán sạch chỉ trong vài phút. Trong thực tế, tất cả 700.000 số của tuần báo này đã bán sạch trong vòng vài phút sau khi được bầy bán ở các quầy báo trên khắp nước Pháp.

Việc tờ báo này được bán hết một cách mau lẹ vào sáng sớm, khi mà nhiều người dân còn chưa ngủ dậy khiến các chuyên gia đặt ra nghi vấn rằng liệu có ai đó đi gom số báo này về vứt bỏ không?

Hãng Reuters dẫn lời một số chuyên gia trong ngành phát hành, rất nhiều độc giả người Hồi giáo trên khắp thế giới đã săn lùng số báo mới nhất của tạp chí Charlie Hebdo. Theo các chuyên gia trên, số độc giả bình thường mua được tờ báo Charlie Hebdo số mới nhất là rất ít.

Với nhiều người dân châu Âu, Charlie Hebdo là biểu tượng của cuộc đấu tranh chống khủng bố, nhưng ấn phẩm này cũng đang gánh chịu nhiều chỉ trích từ các tín đồ Hồi giáo. Việc Charlie Hebdo tiếp tục đăng tranh biếm họa Nhà tiên tri Mohammed trên bìa ấn phẩm sau vụ khủng bố đẫm máu nhằm vào tòa soạn này đã thổi bùng những giận dữ từ cộng đồng Hồi giáo khắp nơi trên thế giới.

Liên hiệp thế giới các giáo sĩ Hồi giáo, đặt trụ sở tại Qatar, cho rằng việc đăng hình biếm họa hay chiếu các phim xúc phạm đấng tiên tri và đả kích Hồi giáo “không phải là một hành động khôn ngoan, hợp lý”.

Một trong những tổ chức Hồi giáo Sunni chủ chốt, Al-Azhar, trụ sở ở Ai Cập, tối Thứ Tư (14/1) cũng nói việc đăng tải hình biếm họa “xúc phạm đấng tiên tri” sẽ “gây thêm hận thù”.

Tại Pháp, các tổ chức Hồi giáo chính yếu đã kêu gọi tín đồ ở nước này giữ bình tĩnh và tôn trọng quyền tự do ngôn luận. M’hammed Henniche là Tổng thư ký UAM93, một hiệp hội Hồi giáo ở vùng Saint Denis bên ngoài Paris, nói các nhà lãnh đạo như chính ông đã nói với người Hồi giáo nên giữ bình tĩnh và tránh phản ứng.

Ông mô tả hình biếm họa Nhà tiên tri Muhammed là một hành vi vô trách nhiệm của tờ Charlie Hebdo, trong bối cảnh bầu không khí căng thẳng trên toàn quốc.

Chánh chủ biên tờ Charlie Hebdo là Gerard Biard nói từ nhiều năm trước, tạp chí không những giễu cợt đạo Hồi mà tất cả các hình thức chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Ông Biard cho biết, tờ báo tôn trọng các đức tin tôn giáo cá nhân, chứ không phải tôn giáo đã bị chính trị hóa.

Hôm Thứ Tư (14/1), Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh chặn các trang web đăng hình trang bìa của tạp chí Pháp Charlie Hebdo số ra mới nhất. Trong khi đó, những người ủng hộ đạo Hồi ở Thổ Nhĩ Kỳ đổ xuống đường để phản đối các báo địa phương cho in lại hình biếm họa của Charlie Hebdo.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát Brussels ở Bỉ đã tiến hành cuộc điều tra liên quan đến 4 hiệu sách nhận được thư đe dọa sẽ bị tấn công nếu bán số báo mới ra của Charlie Hebdo. Số mới nhất của tuần báo này được bán tại các nhà sách của Bỉ vào sáng Thứ Năm (15/1) với 40.000 bản, nhiều hơn 10.000 bản so với dự kiến.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x