Hải quân Mỹ tham gia chiến dịch không kích của Ả Rập Saudi tại Yemen

02/04/15, 06:00 Thế giới

Các tàu chiến của Mỹ đã tham gia không kích nhằm vào mục tiêu là các phiến quân Houthi tại thủ đô Sanaa của Yemen hôm 30/3, hãng tin Sputnik của Nga hôm 1/4 dẫn nguồn tin quân sự cho biết.

Mỹ bắt đầu hỗ trợ không kích sau khi liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu không thể bắn trúng kho vũ khí của phiến quân Houthi.

“Các chiến hạm Mỹ tham gia cuộc không kích hôm 30/3 tại Sanaa. Họ đã phóng một quả tên lửa để phá hủy một trung đoàn tên lửa đầy sức mạnh của phiến quân Houthi”, nguồn tin cho biết.

Cũng theo nguồn tin, Mỹ bắt đầu hỗ trợ không kích sau khi liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu không thể bắn trúng kho vũ khí của phiến quân Houthi.

Hôm 30/3, các chiến đầu cơ của liên quân quốc tế do Ả Rập Saudi dẫn đầu thông báo đã đánh trúng một đơn vị tên lửa của Houthi ở phía Nam thủ đô Sanaa. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy những tiếng nổ lớn tại khu vực có kho vũ khí của Houthi.

Trong khi đó, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền là Zeid Ra’ad Al Hussein hôm 31/3 lên tiếng cảnh báo Yemen đang đứng “bên bờ vực sụp đổ hoàn toàn”.

“Tình hình tại Yemen đang cực kỳ đáng báo động. Hàng chục dân thường thiệt mạng trong vòng 4 ngày qua”, ông Hussein nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo thêm rằng nguy cơ xảy ra khủng hoảng nhân đạo rất cao khi các cuộc không kích của Ả Rập Saudi khiến hoạt động cứu trợ bị phong tỏa.

Trong một diễn biến liên quan, báo giới Ấn Độ ngày 1/4 đưa tin, 348 công dân nước này đã được sơ tán khỏi thành phố Aden, miền nam Yemen. Họ được đưa sang nước láng giềng Djibouti dọc bờ biển Đỏ.

Hôm 31/1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, 571 công dân nước này ở Yemen được đưa an toàn lên tàu hải quân qua biển Đỏ để tới Djibouti và bay về nước.

Theo NLĐ

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x