Hai ông Trump – Tập tiếp tục điện đàm, tình hình Triều Tiên hết sức căng thẳng

13/04/17, 15:28 Thế giới

Ngay khi tình hình ở Triều Tiên đang nóng lên, vào ngày 12/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một cuộc điện đàm. Vậy lần điện đàm này phát ra tín hiệu gì?

Ông Tập đã nói với ông Trump, sẵn lòng cùng Mỹ liên kết ngăn chặn vấn đề vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, nhưng hy vọng thông qua cách giải quyết hòa bình. (Ảnh: Epoch Times)

Cuộc điện đàm Trump – Tập thảo luận về vấn đề Triều Tiên

Theo Tân Hoa Xã, sáng 12/4, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai vị lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về bán đảo Triều Tiên, Syria và các vấn đề khác, đồng thời nhất trí duy trì sự hợp tác và mối quan hệ mật thiết.

Ông Tập Cận Bình bày tỏ, Trung Quốc tuân thủ thực hiện phi hạt nhân hóa Triều Tiên, hy vọng sẽ giải quyết vấn đề Triều Tiên thông qua biện pháp hòa bình, sẵn sàng duy trì mối liên kết với Mỹ về vấn đề Triều Tiên.

Tuy nhiên trong bài báo, Trung Quốc đã không tiết lộ ông Trump đáp lại như thế nào.

Ông Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm còn bày tỏ, cuộc gặp với ông Trump vào tuần trước đã đạt được sự đồng thuận quan trọng về quan hệ Trung – Mỹ và các vấn đề quốc tế quan trọng khác.

Ông Trump trong cuộc điện đàm cũng nói, cuộc gặp gỡ vừa rồi rất thành công, hy vọng sau này sẽ mở rộng sự hợp tác trong các lĩnh vực khác.

Đây là cuộc điện đàm diễn ra sau 1 tuần, kể từ cuộc gặp mặt giữa ông Tập và ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ngày 6/4 vừa qua.

Trước đó, ngày 5/4, Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo, điều này đã “chọc giận” Mỹ. Ngoại giới lo lắng rằng, Triều Tiên sẽ tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần thứ 6 trước ngày sinh nhật ông Kim Il-sung, ngày 15/4.

Ngày 8/4, quân đội Mỹ đã lên kế hoạch triển khai một nhóm tấn công bao gồm một tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson, 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và một tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường ghé cảng ở Australia. Nhưng sau đó nhóm tấn công này lại được điều chuyển từ Singapore tới tây Thái Bình Dương, gần bán đảo Triều Tiên. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ miêu tả quyết định triển khai này là một biện pháp thận trọng nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó các chuyển biến trong khu vực.

Ngày 11/4, Triều Tiên đã tuyên bố nếu như Mỹ tấn công thì nước họ sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân.

Cùng lúc đó, có tin Trung Quốc đã tạm thời phái thêm 150.000 quân ra biên giới Trung – Triều.

Mỹ tăng quân ở bán đảo Triều Tiên. (Ảnh: Sina)

Ông Trum lên tiếng: Trung Quốc không giúp, Mỹ sẽ tự giải quyết

Ngay trong lúc tình hình Triều Tiên đang hết sức căng thẳng, ngày 11/4, ông Trump đã đăng tải 2 dòng tweet, chỉ trích Triều Tiên tự “chuốc lấy rắc rối”, và cảnh báo nếu Trung Quốc không hỗ trợ thì Hoa Kỳ sẽ tự mình giải quyết vấn đề Triều Tiên.

>>> Tổng thống Donald Trump: Nếu Trung Quốc không giải quyết vấn đề Triều Tiên, thì Mỹ sẽ tự làm

Một số chuyên gia phân tích, sau cuộc gặp mặt giữa hai ông Trump – Tập, đến nay ông Trump lại đưa ra phát biểu tương tự, điều này cho thấy hai ông chưa đạt được sự đồng thuận về vấn đề hạt nhân.

Mỹ nhiều khả năng sẽ sử dụng vũ lực, cuộc điện đàm Trump – Tập phát ra tín hiệu gì?

Ông Sean Spicer, phát ngôn viên Nhà Trắng tại một cuộc họp báo thường kỳ đã phát biểu rằng, ông Trump không dễ dàng bỏ qua cho hành động của Triều Tiên, ông ấy sẽ đem tất cả sự lựa chọn đặt lên mặt bàn; giống như việc hồi đầu tuần ông Trump đã quyết định dùng tên lửa tấn công Syria, ông ấy sẵn sàng hành động, hơn nữa sẽ hành động quyết đoán, thể hiện lập trường của Mỹ.

Zhu Ming, nhà bình luận tình hình chính trị New York cho biết, thời gian này rất nhạy cảm, ông Tập Cận Bình và ông Trump lần nữa điện đàm, cho thấy khả năng Mỹ có hành động quân sự với Triều Tiên là rất lớn, cho nên ông Tập mới kêu gọi ông Trump “giải quyết bằng biện pháp hòa bình”.

Tuy nhiên cũng theo ông Zhu, phía Trung Quốc không có phát biểu nào chỉ trích hay ngăn chặn việc ông Trump điều động quân đội tiến sát Triều Tiên. Vì vậy, có thể hiểu rằng ông Tập đang cho thấy lập trường của mình, đó là chỉ có thể “khoanh tay đứng nhìn” trước hành động của Mỹ. Bởi mùa thu năm nay ông Tập Cận Bình triển khai Đại hội 19 với hy vọng thế cục xung quanh ổn định, để tập trung vào vấn đề tham nhũng và các vấn đề khác trong nước.

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x