Hai nhà hoạt động phản đối ĐCSTQ tử nạn bí ẩn trong vụ tai nạn xe

17/08/20, 09:29 Thế giới

Hai nhà hoạt động gốc Hoa gần đây đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi ở New Zealand khi đang trên đường đến Quốc hội để kiến ​​nghị với chính phủ về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người cho rằng đây là vụ ám sát vì hai người thiệt mạng nổi tiếng chống Bắc Kinh và có ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng người Hoa địa phương.

(Ảnh minh họa qua Sky News)

Vụ tai nạn bí ẩn

Theo Vision Times, 2 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn là Weiguo Xi (48 tuổi) và Yuezhong Wang (47 tuổi). Yuezhong Wang có quan hệ với Trung Tâm Văn Bút Trung Quốc Độc Lập, còn Weiguo Xi là Chủ tịch Liên đoàn vì Trung Quốc Dân chủ ở New Zealand. Cả hai đều nổi tiếng tích cực phản đối các hoạt động của ĐCSTQ. Gần đây, họ muốn chính phủ New Zealand điều tra nghiêm túc và có hành động chống lại sự can thiệp của Bắc Kinh vào nền dân chủ của New Zealand. Điều này khiến họ trở thành mối đe dọa trong mắt ĐCSTQ.

Giáo sư Anne-Marie Brady thuộc Đại học Canterbury cho biết cộng đồng người Hoa địa phương suy đoán vụ đâm xe là do ĐCSTQ gây ra. Trước đây, bản thân bà Brady cũng từng bị đặc vụ Trung Quốc tấn công vì có quan điểm cứng rắn phản đối các hoạt động của chính quyền Bắc Kinh. Trong một lần xuất hiện trước Ủy ban Tư pháp của Quốc hội New Zealand, bà Brady lưu ý việc cộng đồng người Hoa cho rằng vụ tai nạn có thể là cuộc ám sát cho thấy họ cảm thấy bất an như thế nào.

Bà Brady đã trình bày mối quan tâm của mình với cảnh sát và hy vọng vụ việc sẽ được Cơ quan Tình báo An ninh (SIS) điều tra. Bà cảnh báo ĐCSTQ đang thâm nhập vào chính trị New Zealand ở cấp trung ương và địa phương. Âm mưu này được thực hiện theo hai cách – thông qua quyên góp và bổ nhiệm những người thân Bắc Kinh làm lãnh đạo cộng đồng. 

Giáo sư Anne-Marie Brady, người có quan điểm cứng rắn chống ĐCSTQ. (Ảnh qua Stuff.co.nz)

Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc đã chỉ trích bà Brady, tuyên bố những nhận định của bà là “vô căn cứ”. Tuy nhiên, nhà phân tích an ninh quốc tế Paul Buchanan chỉ ra rằng Trung Quốc có nhiều ‘thành tích’ trong việc can thiệp vấn đề chính trị của quốc gia khác. Do đó, nghi vấn cái chết của Weiguo Xi và Yuezhong Wang có liên quan đến ĐCSTQ không phải là quá xa vời.

Ding Qiang, một nhà báo ở thành phố Auckland và là bạn thân của hai nạn nhân cũng nghi ngờ những tình tiết xung quanh vụ tai nạn. “Chúng tôi nghĩ vụ tai nạn này rất, rất kỳ lạ. Con đường bằng phẳng và rộng rãi… Mong muốn của những người đã khuất là giữ cho New Zealand trong sạch như nó vốn có mà không bị tác động, thao túng bởi nước ngoài… [Họ] đã phải đánh đổi mạng sống để nâng cao nhận thức của người dân New Zealand về việc trân trọng sự chính trực của mình. Họ đã dùng máu của mình để cảnh báo mọi người về việc các chính trị gia đang bị tiếp cận và thao túng bởi thế lực nước ngoài, và cả những gián điệp nước ngoài trà trộn vào giới chính trị“, ông Ding nói với RNZ.

Sự can thiệp của nước ngoài vào New Zealand

Vào tháng 7, Văn phòng chống Gian lận Nghiêm trọng (SFO) đã khởi xướng một cuộc điều tra về các khoản quyên góp mà Đảng Lao động nhận được trong năm 2017. Một số khoản được cho là đến từ một tổ chức Trung Quốc mà người sáng lập có quan hệ với chính quyền Bắc Kinh. Thủ tướng đương nhiệm Jacinda Ardern là thành viên của Đảng Lao động.

Andrew Geddis, giáo sư luật bầu cử từ Đại học Otago ở New Zealand, cho rằng cuộc điều tra của SFO là dấu hiệu cho thấy có vài vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống chính trị của đất nước. Cuộc tổng tuyển cử sắp tới của New Zealand dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm nay. Để ngăn chặn các tổ chức như ĐCSTQ ảnh hưởng đến bầu cử địa phương, các chuyên gia đã khuyến nghị cần minh bạch và giới hạn hơn đối với các khoản quyên góp chính trị.

Thùy Linh (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x