Hà Tĩnh: Bí thư xã gương mẫu xin nghỉ việc được nhận 760 triệu đồng

03/01/20, 09:55 Việt Nam

Mới đây, nhiều cán bộ xã, thị trấn ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã gương mẫu xin nghỉ việc, trong đó có Bí thư xã, ông Phạm Đức Trung (51 tuổi) nhận về số tiền 760 triệu đồng.

Hà Tĩnh Bí thư xã gương mẫu xin nghỉ việc được nhận 760 triệu đồngHà Tĩnh Bí thư xã gương mẫu xin nghỉ việc được nhận 760 triệu đồng-ảnh 2
Ông Phạm Đức Trung. (Ảnh: Nghi Xuân)

Theo nghị quyết của UB Thường vụ Quốc hội, ở huyện Nghi Xuân có 4 xã, thị trấn sẽ sáp nhập, gồm: xã Tiên Điền và thị trấn Nghi Xuân sáp nhập, đổi tên thành thị trấn Tiên Điền; xã Xuân Đan và xã Xuân Trường sáp nhập và đổi tên thành xã Đan Trường.

Việc sáp nhập 4 xã, thị trấn thành 2 xã, thị trấn như trên sẽ khiến cán bộ, công chức bị dôi dư gây khó khăn cho việc sắp xếp lại bộ máy. Do đó, có 21 cán bộ tự nguyện xin nghỉ việc, trong đó có ông Phạm Đức Trung (SN 1968), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiên Điền nhận số tiền khoảng 760 triệu đồng.

Theo ông Trung, hiện cả lương và phụ cấp Huyện ủy viên, Hội đồng xã, chính trị viên xã đội, báo cáo viên Huyện ủy… của ông là hơn 11 triệu đồng/tháng. Trong khi, với số tiền 760 triệu đồng mà còn 10 năm nữa mới nghỉ hưu thì tính ra ông được trả 5 triệu đồng/tháng. 

Hà Tĩnh Bí thư xã gương mẫu xin nghỉ việc được nhận 760 triệu đồng-ảnh 1
Ông Phạm Đức Trung (ngoài cùng bên trái) trong lần đoàn cán bộ nông thôn mới về kiểm tra vườn mẫu của gia đình ông. (Ảnh: Nghi Xuân)

Trước đó, Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết, tính đến ngày 23/12, Sở đã chi trả theo Nghị quyết 164 với tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng cho 129 cán bộ, công chức cấp xã, 7 cán bộ, công chức cấp huyện và 48 người hoạt động không chuyên trách cấp xã xin nghỉ việc. Trong đó, một công chức công tác tại UBND xã Thạch Liên (huyện Thạch Hà) xin nghỉ việc và được nhận hơn 574 triệu đồng.

Cũng trong năm 2019, ông Võ Ngọc Đồng – GĐ Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết, từ tháng 10/2018 đến tháng 12 năm 2019, Thành phố đã giải quyết cho 24 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức lớn tuổi nghỉ việc trước độ tuổi nghỉ hưu, kinh phí chi trả trung bình cho mỗi trường hợp thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc là 450 triệu đồng. Tổng số tiền chi trả cho 24 cán bộ khoảng 11 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại tỉnh Bắc Giang, Sở Nội vụ tỉnh cho biết, sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã và đề án đưa lực lượng công an chính quy về cơ sở, toàn tỉnh Bắc Giang sẽ dôi dư 990 cán bộ, công chức xã, Trưởng Công an xã và cán bộ thú y, khuyến nông cơ sở. Đặc biệt, số lượng cán bộ thú y và khuyến nông cơ sở dôi dư là 431 người.

Đối với cán bộ thú y, khuyến nông cơ sở khi nghỉ hưu trước tuổi được hỗ trợ 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác. Dự kiến, tổng kinh phí cho hoạt động này là 158 tỷ đồng.

Trong Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 diễn ra vào ngày 25/12 tại Hà Nội.  

Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình cho biết, trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, đã giảm được 4 đầu mối trực thuộc Trung ương, 7 tổng cục và tương đương; 81 cục, vụ và tương đương; hơn 2.600 phòng và tương đương.

Đặc biệt, giảm hơn 15.000 lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các cấp; giảm hơn 236.000 công chức, viên chức, 41.000 hợp đồng 68 và hơn 25.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Qua đó, tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển và tiết kiệm khoảng 10.000 tỷ đồng.

Cũng trong hội nghị, Bộ Nội vụ cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt biên chế công chức năm 2020, với tổng biên chế là 253.517 người, giảm 8.68% so với năm 2015. Bộ Nội vụ đã thẩm định biên chế sự nghiệp của 63 tỉnh, 20/22 bộ, cơ quan và 8 cơ quan thuộc Chính phủ, với tổng biên chế sự nghiệp bộ, ngành Trung ương là 143.943 người (giảm 11,85%) và địa phương là 1.750.081 (giảm 4,26%) so với năm 2015.

Từ Nguyên (t/h)

 

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x