Hà Nội ưu tiên gọi cán bộ, công chức, viên chức nhập ngũ năm 2020

25/11/19, 07:36 Việt Nam

Để nâng cao chất lượng tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 18/CT vào ngày 20/11/2019, yêu cầu chú trọng, ưu tiên gọi cán bộ, công chức, viên chức nhập ngũ…

Hà Nội ưu tiên gọi nhập ngũ công chức viên chức vào năm 2020. (Ảnh qua luatvietnam)
Hà Nội ưu tiên gọi nhập ngũ công chức viên chức vào năm 2020. (Ảnh qua luatvietnam)

Theo đó, năm 2019, trong công tác sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ chưa chặt chẽ, vẫn còn một vài thiếu sót cần rút kinh nghiệm nên đến năm 2020, TP. Hà Nội yêu cầu phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

– Chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề và cán bộ, công chức, viên chức để phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần thực hiện công bằng xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng quân đội;

– Tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, điều động công dân đi khám sức khỏe không quá 3 người/chỉ tiêu giao quân;

Không để xảy ra tình trạng công dân nhập ngũ không đủ tiêu chuẩn, bị đơn vị nhận quân loại trả phải bù đổi mà tuyển người nào phải chắc người đó;

– Kiểm tra, giám định lại sức khỏe công dân bị đơn vị nhận quân loại trả do không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe để làm rõ trách nhiệm, địa phương nào có công dân bị loại trả phải bù đổi;

– Tạo điều kiện thuận lợi dạy nghề, giới thiệu việc làm, nhanh chóng ổn định đời sống cho quân nhân xuất ngũ…

– Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm luật Nghĩa vụ quân sự theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; bảo đảm tính nghiêm minh của Pháp luật.

Nhận định về chỉ thị trên, luật gia Bùi Tường Vũ, Giám đốc thư viện pháp luật rằng, không chỉ riêng Hà Nội mà có lẽ sắp tới đây thì các tỉnh thành trên cả nước cũng sẽ có những chỉ đạo về việc tuyển chọn người nhập ngũ mà có chú trọng đến các đối tượng đảng viên, cán bộ, công chức viên chức. 

“Bởi việc này không chỉ góp phần tạo ra công bằng xã hội mà còn nâng chất trong lực lượng quân đội Việt Nam; từ đó khả năng chiến đấu của quân đội ngày càng đi lên và tinh nhuệ hơn”, ông Vũ nói.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x