Hà Nội khẳng định nước sạch sông Đà đã an toàn

23/10/19, 15:36 Việt Nam

Chiều 22/10, UBND Hà Nội khẳng định rằng nước sạch sông Đà đã an toàn, người dân có thể sử dụng để sinh hoạt, ăn uống bình thường.

Ông Vũ Đăng Định, Chánh Văn phòng UBND thành phố thông tin tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội.
Ông Vũ Đăng Định, Chánh Văn phòng UBND thành phố thông tin tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội. (Ảnh qua Zing)

Nước sạch sông Đà đã an toàn, có thể sinh hoạt bình thường

“Kết quả xét nghiệm mẫu nước từ ngày 16/10 đến ngày 21/10, các chỉ tiêu đều đạt quy chuẩn của Bộ Y tế. Đến nay, nguồn nước sạch sông Đà đã an toàn để người dân sử dụng vào mục đích sinh hoạt, ăn uống”, ông Định tuyên bố trong buổi Giao ban báo chí vào chiều ngày 22/10. 

Ông Định cho hay, cả 8 quận, huyện có người dân sử dụng nước của nhà máy nước sông Đà gồm: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai đều được Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật lấy mẫu nước đem đi xét nghiệm hàng ngày.

Kết quả cho thấy 69/69 mẫu có chỉ tiêu styren đạt quy chuẩn của Bộ Y tế. Việc lấy mẫu nước để xét nghiệm này sẽ được tiến hành đến hết tháng 10/2019 và công khai kết quả hàng ngày trên phương tiện thông tin đại chúng. Theo đó, TP cũng đã đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà tiếp tục cung cấp nước miễn phí đến hết ngày 31/10.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà, cung cấp nước bẩn cho dân có thể bị đi tù

Trước đó, vào tối 8/10, một nhóm người đã dùng thuyền chở dầu phế thải đi đổ trộm 2,5 tấn dầu ra khe núi xã Phú Minh, Kỳ Sơn (Hòa Bình). Do trời mưa nên chất thải dầu này đã chảy lan ra suối rồi chảy vào hồ Đầm Bài (là hồ chứa nước để cấp cho nhà máy nước sạch sông Đà) khiến các kênh dẫn nước của công ty bị ô nhiễm.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà trao đổi bên hành lang Quốc hội chiều 22/10
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Trần Hồng Hà trao đổi bên hành lang Quốc hội chiều 22/10. (Ảnh qua thanhnien)

Đến sáng 9/10, cán bộ công ty nước sạch sông Đà đã phát hiện vụ việc và báo cáo lên chính quyền tỉnh Hòa Bình, đồng thời huy động nhân lực vớt dầu loang trên các kênh nước.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn cung cấp nước cho người dân Hà Nội và không hề có thông báo gửi chính quyền TP này cũng như những người dân đang sử dụng nguồn nước do nhà máy này cung cấp.

Người dân Hà Nội sau khi phát hiện nước có mùi hóa chất nồng nặc, người già và trẻ em đều bị buồn nôn, tiêu chảy và các bệnh ngoài da… nghi do dùng nước của công ty nước sạch sông Đà cung cấp thì trở nên vô cùng hoang mang.

Sau khi UBND TP. Hà Nội lấy mẫu nước trên đi kiểm tra đã thông tin rằng nước không đảm bảo chất lượng và khuyến cáo người dân không nên ăn, uống.

Trao đổi với phóng viên, Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, bản thân mình cũng đã phải ăn nước bẩn 3 ngày và nhận định rằng sự việc xảy ra tại Nhà máy nước sông Đà là hy hữu, thể hiện sự thiếu hiểu biết và vô trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp nước cho người dân.

Dù phát hiện có dầu loang ở đầu nguồn nước nguyên liệu, nhưng Viwasupco vẫn cấp nước sinh hoạt không đảm bảo cho người dân. (Ảnh qua thanhnien)
Dù phát hiện có dầu loang ở đầu nguồn nước nguyên liệu, nhưng Viwasupco vẫn cấp nước sinh hoạt không đảm bảo cho người dân. (Ảnh qua thanhnien)

“Tôi cũng ăn nước bẩn mất 3 ngày. Họ đã không chú ý đến sức khỏe và lường hết các vấn đề tác hại có thể gây cho nhiều người. Có thể nói là hết sức vô trách nhiệm và thiếu hiểu biết”, ông Hà nhấn mạnh.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ tài nguyên môi trường cho rằng, một doanh nghiệp đưa sản phẩm bẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân thì ta có thể xử lý theo quy định vì nếu thuốc giả có thể đi tù thì nước bẩn cũng có thể đi tù.

Thuốc giả có thể đi tù thì nước bẩn cũng có thể đi tù. Việc đó chờ cơ quan pháp luật kết luận”, ông Hà nói và khẳng định những đối tượng tham gia đổ dầu và cung cấp nước bẩn thì pháp luật phải xử lý nghiêm khắc.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x