Hà Nội hoàn trả 2 lô vaccine ngừa Covid-19 gia hạn sử dụng

08/12/21, 08:33 Việt Nam

Ông Trần Thế Cương – Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Hà Nội hiện đã hoàn trả 2 lô vaccine ngừa Covid-19 Pfizer được gia hạn sử dụng thêm 3 tháng. 

Thêm 13.840 ca nhiễm, 217 ca tử vong. (Ảnh qua NLD)

Theo báo Thanh Niên, đây là thông tin do ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cung cấp tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp HĐND TP. Hà Nội diễn ra vào chiều qua (7/12).

Trước đó, bà Trần Thị Nhị Hà – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đã nhận được phản ánh của phụ huynh về 2 lô vaccine Pfizer gần 3 triệu liều (số 124001 và 123002) gia hạn sử dụng. 

Hai lô Pfizer số 124001 và 123002 này có thời hạn sử dụng ghi trên nhãn là ngày 31/11/2021 và được gia hạn thêm 3 tháng, đến ngày 28/2/2022.

Sở Y tế Hà Nội đã quyết định tạm dừng tiêm 2 lô này, xin ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế, các lô vaccine khác vẫn tiêm bình thường.

Thêm 13.840 ca nhiễm, 217 ca tử vong 

Theo báo Sức khỏe & Đời sống, Bộ Y tế tối ngày 7/12 đã ghi nhận thêm 13.840 ca mắc Covid-19 mới, 217 ca tử vong.

217 ca tử vong mới ghi nhận tại TP.HCM (57 ca), Bình Dương (37 ca), An Giang (19 ca), Đồng Nai (18 ca), Tây Ninh (14 ca), Tiền Giang (13 ca), Long An (10 ca), Cần Thơ (7 ca), Bình Thuận (7 ca), Kiên Giang (6 ca), Vĩnh Long (6 ca), Bạc Liêu (5 ca), Đồng Tháp (5 ca), Cà Mau (3 ca), Sóc Trăng (3 ca), Trà Vinh (3 ca), Đà Nẵng (1 ca), Bình Định (1 ca), Quảng Bình (1 ca), Phú Yên (1 ca).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.337.523 ca nhiễm, đứng thứ 33/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 26.700 ca, xếp thứ 32/234 vùng lãnh thổ.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x