Hà Nội: 3 học sinh bị sốt trong ngày đầu đi học lại

05/05/20, 16:19 Việt Nam

Trong ngày đầu tiên học sinh đi học lại, Hà Nội phát hiện 3 trường hợp có biểu hiện sốt. Trường học phải tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho các em này.

Học sinh đến trường với khẩu trang để phòng dịch Covid-19
Học sinh đến trường với khẩu trang để phòng dịch Covid-19. (Ảnh qua Thanh Niên)

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm Vũ Hán chiều qua 4/5, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay trong 1.2 triệu học sinh đi học thì có 3 em biểu hiện sốt phải tổ chức cách ly và xét nghiệm. Đồng thời ông cũng cho rằng hiện chưa có diễn biến phức tạp, các trường thực hiện tốt công tác phòng dịch.

Ông Dũng cũng cho biết thêm, Hà Nội hiện còn 3 trường chưa mở cửa lại. 2 trong số đó do thuộc địa bàn ổ dịch thôn Hạ Lôi gồm trường THPT Tiền Phong và trường THCS Mê Linh. Một khu vực thuộc diện cách ly khác tại Hà Nội là thông Đông Cứu huyện Thường Tín thì còn có 66 em chưa thể nhập học do còn trong thời gian cách ly. TP đang xem xét tổ chức cho các em học online trong khoảng thời gian này.

Tương phản với ý kiến cho rằng các trường đã thực hiện tốt, vẫn còn vấn đề giãn cách là khó thực hiện. 

Đối với vấn đề này, chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị các trường có thể giữ khoảng cách giữa học sinh “trong điều kiện của mình”.

Tuy nhiên, trong “bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch cúm Vũ Hán trong trường học” do Bộ GD&ĐT xây dựng, yêu cầu chặt chẽ rằng 4 trong 15 tiêu chí đưa ra phải thực hiện khá, bao gồm tiêu chí thứ 10 là “đảm bảo giãn cách trong và ngoài phòng học, lớp học, phòng làm việc, phòng chức năng, phòng sinh hoạt tại nhà trường theo quy định của Chính phủ”, là điều kiện cần để xếp loại “trường học an toàn”.

Ngoài ra, ông Chung cũng yêu cầu ngành giáo dục chuẩn bị để học sinh mẫu giáo và tiểu học đến trường trong một tuần nữa.

Từ Thức (T/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x