Đi học lại: Có an toàn hay không?

04/05/20, 10:10 Việt Nam

Hôm nay 4/5, 63 tỉnh thành trên cả nước đều đã có học sinh đi học lại. Tuy nhiên, việc tổ chức mở cửa tại nhiều trường học đã không thể bảo đảm tất cả các tiêu chí đề ra để phòng chống dịch.

Theo ghi nhận của Phóng viên, tại nhiều trường học trên toàn quốc hôm nay 4/5 đã đón học sinh đi học trở lại.

Trước đó, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức cho học sinh quay lại trường. Sớm là từ ngày 23/4, nhất là trên các khối lớp 9 và 12, ví như Yên Bái, Phú Thọ, Hải Dương… Cà Mau thậm chí còn dẫn đầu cả nước khi cho hai lớp cuối cấp đi học từ ngày 20/4.

Theo lịch đi học lại đã công bố, tất cả các trường ở mọi cấp gồm cả tiểu học và mầm non sẽ mở lại từ ngày 11/5.

Học sinh Quảng Nam trở lại trường sáng nay. (Ảnh: Lê Trung)

Theo đó, trên địa bàn TP HCM. Sáng nay học sinh lớp 9 và 12 đã đến trường. Trong ngày đầu tiên này, các em chủ yếu cùng thầy cô tập huấn các biện pháp an toàn phòng chống dịch.

Tại trường THCS Lê Văn Tám (Q. Bình Thạnh, TP HCM), các học sinh vào cổng chia làm 5 luồng và giáo viên đội mũ chống khuẩn đo thân nhiệt học sinh.

Tại Hà Nội, học sinh cũng thực hiện biện pháp phân làn, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn tại cổng trường.

Ở An Giang, tại trường tiểu học bán trú A Nhà Bàng, hiệu trưởng trường cho hay lần này nhập học thì học sinh phải tự lo đồ ăn và trường chưa tổ chức học bán trú.

Tại Đà Nẵng, như trường THCS Tây Sơn thậm chí không tổ chức ra chơi mà cho học chuyển tiếp. Các em chỉ có thể tự vận động tại lớp sau khi kết thúc tiết học.

Học sinh duy trì khoảng cách giãn cách trong giờ học. (Ảnh qua vietnamnet.vn)

Đi học trở lại có an toàn?

Trước đó, việc thí điểm cho học sinh đi học lại đã phản ánh ra nhiều khó khăn. Do các yêu cầu của Bộ GD&ĐT trong công văn số 550/BGDĐT-GDTC quy định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cúm Vũ Hán (Covid-19).

Thậm chí Sở GD&ĐT Hải Phòng đã có báo cáo gửi Bộ đề nghị xem xét lại các tiêu chuẩn giãn cách trong phòng học, do rất khó đáp ứng các yêu cầu này, đặc biệt là khoảng cách giãn cách 1.5m do Bộ Y tế đề nghị trước đó.

Hiện nay, riêng tại TP HCM đã giảm tiêu chí giãn cách giữa các học sinh xuống còn 1m. Tại Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết việc giãn cách giữa các giờ học, khoảng cách như nào do hiệu trưởng, ban giám hiệu, nhà trường ra quyết định.

Ngày 28/4, Bộ GD&ĐT đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch cúm Vũ Hán trong trường học. Với 15 tiêu chí áp dụng cho trước – trong và sau khi học sinh học tập ở trường, nếu cơ sở giáo dục đạt từ 7 tiêu chí trở xuống sẽ bị đánh giá là ”thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động”.

Như vậy, với một tiêu chí không thực hiện được là “bố trí chỗ ngồi giữa 2 học sinh có khoảng cách phù hợp theo hướng dẫn của ngành Y tế” thì các trường vẫn còn 6 tiêu chí có thể “phạm” mà vẫn có thể tiếp tục mở cửa.

Dưới đây là lịch đi học lại tại các tỉnh thành trên toàn quốc:

Lịch đi học lại. (Ảnh: Tuoitre.vn)

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x