Gia tộc Tăng Khánh Hồng vơ vét, sở hữu khối tài sản lên đến gần 7 tỷ USD

05/04/17, 14:21 Đả hổ diệt ruồi

Mới đây, truyền thông Hồng Kông tiết lộ, anh em Tăng Khánh Hồng, Tăng Khánh Hoài, đã tham nhũng vơ vét và sở hữu khối tài sản lên đến hơn 40 tỷ Nhân dân tệ (gần 7 tỷ USD).

Tăng Khánh Hồng, cánh tay đắc lực của phe cánh Giang Trạch Dân đang bị điều tra. (Ảnh: NTDTV)
Tăng Khánh Hồng, cánh tay đắc lực của phe cánh Giang Trạch Dân đang bị điều tra. (Ảnh: Triadchinese.net)

Những tin tức liên quan nhân vật số hai của tập đoàn Giang Trạch Dân – Tăng Khánh Hồng bị điều tra đang dần dần được công khai. Mới đây truyền thông Hồng Kông tiết lộ, 2 anh em Tăng Khánh Hồng, Tăng Khánh Hoài, đã tham nhũng vơ vét và sở hữu khối tài sản đến hớn 40 tỷ nhân dân tệ (gần 7 tỷ USD). Hiện tại những cuộc điều tra nhắm vào gia tộc nhà họ Tăng đang ngày càng gia tăng.

Sau khi “lưỡng hội” chấm dứt không lâu, ngày 18/03, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã cuộc gặp mặt bí mật với cựu Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cựu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cựu Thường ủy Bộ chính trị ĐCSTQ – Tăng Khánh Hồng, và em trai, cựu đặc phái viên trú ngụ tại Hồng Kông – Tăng Khánh Hoài.

Trong cuộc gặp mặt này, Ủy ban Kỷ luật Thanh tra Trung ương đã yêu cầu hai anh em họ Tăng tự giác phối hợp điều tra, động viên thân nhân ở nước ngoài trở về Trung Quốc, chủ động bàn giao tài sản, để được xử lý khoan hồng.

Hiện tại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã nắm giữ những số liệu, chứng cứ rất chi tiết và cụ thể về việc làm ăn của họ. Theo số liệu này thì tổng tài sản gia tộc họ Tăng hiện đang nắm giữ cả ở trong lẫn ngoài Trung Quốc lên đến 40 – 45 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ USD), trong đó tại Hồng Kông là từ 28 – 30 tỷ Nhân dân tệ, Ma Cao là 1 tỷ Nhân dân tệ. Tại Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia, Thái Lan, v.v, nắm giữ khoảng 3,6 – 4 tỷ USD.

Trong đó, con trai của Tăng Khánh Hồng là Tăng Vĩ hiện tại đang có rất nhiều công ty danh nghĩa tại Australia, New Zealand, có giá trị thương mại mậu dịch hàng năm lên đến 2,5 – 3 tỷ USD. Điều đặc biệt là Tăng Vĩ đã 4 năm không trở về Trung Quốc để thăm người thân.

Tăng Khánh Hồng trờ thành mục tiêu “đả hổ”

Trong thời kỳ Giang Trạch Dân nắm giữ quyền lực cao nhất, Tăng Khánh Hồng chính là nhân vật thực quyền số 2 sau Giang, cũng được coi là “quân sư lắm mưu nhiều kế” của Giang Trạch Dân.

Năm 1989 sau sự kiện thảm sát Thiên An Môn, Tăng Khánh Hồng được bổ nhiệm làm chủ nhiệm văn phòng trung ương ĐCSTQ, sau đó được thăng chức lên làm Thường ủy Bộ chính trị ĐCSTQ, đến năm 2008 tiếp tục đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch nước Trung Quốc.

Sau sự kiện Vương Lập Quân trốn vào đại sứ quán Mỹ, tiết lộ toàn bộ âm mưu đảo chính của tập đoàn Giang Trạch Dân do Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang cầm đầu và đứng sau giật dây chính là Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng.

Cho tới hiện tại, những người tham gia vào âm mưu đảo chính trên, phần lớn đã bị bắt. Cùng với việc Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng trong một khoảng thời gian dài không xuất hiện trước công chúng, thì những tin tức liên quan đến việc hai nhân vật này đang bị giam lỏng cũng liên tục được lan truyền.

Chiến dịch “đả hổ” của ông Tập Cận Bình đang ngày càng tiến sâu và mãnh liệt hơn. Vì thế nên việc hai hổ lớn là Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng bị bắt giữ và xét xử là điều gần như chắc chắn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x