Giáo sư Canada: ĐCSTQ đang thực thi cuộc ‘diệt chủng lạnh’ đối với Pháp Luân Công

02/10/21, 12:11 Trung Quốc

Tại ‘Hội nghị thượng đỉnh chống mổ cắp nội tạng sống’ thế giới ngày 25/9/2021, Giáo sư người Canada – Maria Trương cho biết: tội ác tàn bạo của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công là tương đương với một cuộc ‘diệt chủng lạnh’.

Giáo sư Trương giải thích rằng, những gì ĐCSTQ đã gây ra cho các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc là phù hợp với định nghĩa cổ điển về tội diệt chủng, nhưng khi xét về độ dài của cuộc bức hại thì hiện đã là năm thứ 22, vì vậy có chỗ khác biệt.

Bà Trương cũng nói rằng, ĐCSTQ đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công là một kiểu diệt chủng tiêu hao, nó là một quá trình tiêu diệt từ từ. Đây là một cách che đậy để ĐCSTQ tàn sát quy mô lớn những nhóm người cần được bảo vệ, như thế người dân sẽ không thế lập tức thấy con số chết từ hành động bạo lực của chính phủ.

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành kêu gọi chống lại tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. (Ảnh qua Epoch Time)

Khi đề cập đến báo cáo năm 2018, Giáo sư Trương nói rằng, bà và các đồng tác giả khác gọi cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là cuộc “diệt chủng lạnh”, “nó được che dấu và đã tiếp diễn hơn 20 năm, không gây quá nhiều sự chú ý.”

Trái ngược với “diệt chủng lạnh” là “diệt chủng nóng”, mà các tác giả định nghĩa trong báo cáo của họ là: “một hành động có tính hủy diệt cao quét sạch các nhóm nạn nhân trong một khoảng thời gian ngắn.”

Kể từ đầu những năm 1990 đến nay, ĐCSTQ đã tiến hành mổ cướp nội tạng từ các tù nhân bị tử hình. Ngoài ra hàng triệu học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong các nhà tù, trại lao động và các cơ sở giam giữ khác trên quy mô lớn, đã trở thành nạn nhân chính trong ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của ĐCSTQ. Ngay sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ bắt đầu, ngành cấy ghép nội tạng của Trung Quốc bắt đầu phát triển mạnh mẽ.

Nhiều học viên Pháp Luân Công đã kể lại rằng, họ suýt trở thành nạn nhân bị mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Có người hồi tưởng nói, họ đã nhiều lần bị yêu cầu khám sức khỏe, bao gồm cả xét nghiệm máu, trong thời gian bị giam giữ.

“Trong dữ liệu nghiên cứu gần đây mà tôi đã thu thập từ 3 quốc gia có người tị nạn Pháp Luân Công đã trải qua sự tra tấn ở Trung Quốc, khoảng 75% trong số họ đã trải qua những thủ tục kiểm tra chọn lọc cho mổ cắp nội tạng sống khi họ bị giam giữ ở Trung Quốc”, Giáo sư Trương nói.

Vào năm 2019, Tòa án Nhân dân Độc lập có trụ sở tại Luân Đôn sau một năm điều tra đã tuyên bố rằng, hoạt động mổ cướp nội tạng sống có “quy mô lớn” đang diễn ra ở Trung Quốc, và các học viên Pháp Luân Công là nguồn cung cấp nội tạng chính.

Bà Trương nói rằng, “cuộc diệt chủng lạnh” của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công không chỉ là sự tàn phá về thể chất bằng hình thức mổ cướp nội tạng sống, mà còn là sự huỷ diệt về tâm lý và “tàn phá xã hội” đối với họ.

“Tàn phá xã hội” là dưới hình thức đàn áp kinh tế. Chính quyền Trung Quốc buộc các công ty sa thải các học viên Pháp Luân Công hoặc tước lương hưu của họ. Ngoài ra, các quan chức của ĐCSTQ còn cố gắng cô lập các học viên Pháp Luân Công trong xã hội, buộc gia đình của họ phản đối họ, và buộc các đồng nghiệp của họ chống lại họ.

Không cho phép học viên ngủ, ép tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc và liên tục cưỡng bức xem các video tuyên truyền của ĐCSTQ. Đây là một số thủ đoạn tẩy não nổi tiếng được các cai ngục ĐCSTQ áp dụng đối với các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, nhằm buộc họ từ bỏ đức tin của mình.

“Cái chết xã hội và cái chết tinh thần khác với sự hủy diệt thể xác. Nó là im lặng và không đổ máu, nhưng họ (ĐCSTQ) đã đạt được mục đích thâm độc trong việc tìm cách diệt trừ (Pháp Luân Công)”, Giáo sư Trương nói.

Bà nói thêm: “Chúng ta đang phải đối mặt với một chính phủ độc tài bậc nhất. Khi chúng ta không biết, lạnh nhạt hay thờ ơ thì nó (ĐCSTQ) đang cố gắng loại bỏ dần một nhóm nạn nhân (Pháp Luân Công)… Đây không chỉ là việc của một nhóm các nạn nhân hoặc người dân Trung Quốc, mà cũng là vấn đề của công dân toàn cầu.”

Minh Tâm (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x