Giáo dục dưới “đế chế” ISIS

18/09/14, 10:39 Thế giới

Tại những vùng đất của Syria đang bị ISIS cai trị, trẻ em không được học toán và các môn xã hội.

Trẻ em vùng chiến sự. (Ảnh minh họa)

Các em cũng không được chơi thể thao. Học sinh bị cấm tìm hiểu về bầu cử và dân chủ. Thay vào đó, các em phải học các giáo lý của nhóm Hồi giáo cực đoan này.

Bất kỳ giáo viên nào dám phá vỡ quy tắc trên “sẽ bị trừng phạt”. ISIS thông báo các quy định giáo dục mới trên tờ rơi được dán tại bảng thông báo và khắp các cây cột trên đường phố.

Những tháng gần đây, trong quá trình thiết lập một nhà nước riêng cho mình, nhóm chiến binh Hồi giáo Sunni đã chiếm được một loạt thành phố ở Syria và Iraq.

Trong quy định mới về giáo dục, ISIS cho biết, các khóa học thay thế sẽ được bổ sung. Tổ chức này cũng yêu cầu các giáo viên xóa bỏ cụm từ Cộng hòa Ả-Rập Syria và thay vào đó bằng Nhà nước Hồi giáo – tên gọi của tổ chức này.

Các giáo viên không được phép dạy tư tưởng dân tộc và chủ nghĩa quốc gia, thay vào đó là ca ngợi “giá trị và tài sản của nhà nước Hồi giáo… lên án những kẻ phản bội và ngoại đạo”.

Sách dạy ở trường không được đề cập tới sự tiến hóa hay tiến bộ nào của nhân loại. Các giáo viên phải dạy rằng, mọi định luật vật lý và hóa học “đều tuân theo những quy định và quy luật của thánh Alla”.

Quy định trên kết thúc với một lời cảnh cáo nghiêm khắc: “Tất cả quy định trong cáo thị là bắt buộc, ai vi phạm sẽ bị trừng trị”.

200 người Syria thiệt mạng mỗi ngày

Cuộc xâm lược mang tính bạo tàn của ISIS tại Syria diễn ra trong bối cảnh nước này phải vật lộn với nội chiến diễn ra suốt 3 năm mà chưa có một dấu hiệu rõ ràng cho hồi kết.

Ít nhất 200 người đã thiệt mạng chỉ trong thứ Ba, khoảng 60 người bị giết chết bởi các cuộc không kích của chính phủ, Tổ chức Theo dõi Nhân Quyền tại Syria cho biết. Cơ quan thông tấn nhà nước Syria Arab News Agency cũng đưa tin, 3 dân thường đã bỏ mạng trong các vụ tấn công khủng bố ở Damascus, Hama và Homs.

Liên Hợp Quốc ước tính hơn 190.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột bạo lực giữa chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và quân chống đối.

Bùi Hương, Hồ Duyên – Theo CNN

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x