Giải quyết khủng bố, Anh lại tạm ngừng chiến dịch tranh cử

05/06/17, 10:32 Thế giới

Các đảng chính trị Anh đã tạm thời ngưng chiến dịch tranh cử quốc gia sau vụ tấn công xe tải và đâm dao ở London vào đêm 3/6 khiến 7 người thiệt mạng, gần 50 người bị thương.

terrorist
Đêm 3/6, 3 người đàn ông lao xe tải vào người đi bộ trên Cầu London rồi hướng đến khu chợ Borough và xuống xe, đâm dao nhiều người. (Ảnh: SDNA)

Đêm 3/6, cuộc tấn công lao xe tải vào người đi bộ trên Cầu London rồi hướng đến khu chợ Borough và xuống xe, đâm dao nhiều người. Vụ việc làm 7 người thiệt mạng, 48 người bị thương trong đó có 21 người nguy kịch. Cảnh sát đã nổ súng tiêu diệt 3 nam nghi phạm chỉ vài phút sau khi nhận cuộc gọi báo tin đầu tiên.

Lần thứ hai trong vòng hai tuần, chiến dịch tranh cử ở Anh phải tạm dừng khi chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.

Chiến dịch bầu cử ở Anh từng bị hoãn trong 3 ngày sau vụ đánh bom gây chấn động ở Manchester vào ngày 22/5, khiến 22 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, phát biểu sau vụ khủng bố, Thủ tướng Theresa May cho biết, cuộc tổng tuyển cử của Anh sẽ vẫn diễn ra đúng lịch, khẳng định: “Bạo lực không bao giờ được phép làm gián đoạn tiến trình dân chủ”.

Tuyên bố này được lãnh đạo đảng Lao động đối lập Jeremy Corbyn ủng hộ. Ông Corbyn nói những ai muốn làm hại người Anh, chia rẽ cộng đồng và tấn công nền dân chủ Anh “sẽ không thành công”.

Thủ tướng May tuyên bố các cuộc vận động tranh cử sẽ được tái khởi động vào ngày 5/6. Cuộc bầu cử Quốc hội ở Anh đã được ấn định trước thời hạn vào ngày 8/6 thay vì đợi đến năm 2020.

Đây là cuộc tấn công khủng bố thứ 3 diễn ra ở Anh trong vòng 3 tháng, trước đó là vụ đánh bom ở nhà thi đấu ở Manchester hồi cuối tháng 5 và vụ lao xe trên cầu Westminster ở London hồi tháng 3.

Theo Zing News

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x