Giá lợn giảm trên diện rộng, nhưng khó kéo dài

17/06/20, 11:48 Kinh tế

Giá lợn hơi hôm nay đã tiếp tục giảm tại một số địa phương, có nơi chỉ còn 83.000/kg. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng giá lợn không thể xuống dưới mức 70.000/kg.

Giá lợn giảm trên diện rộng, nhưng khó kéo dài
(Ảnh minh họa: vietnamnet.vn)

Thông tin lợn nhập từ Thái Lan về Việt Nam đã khiến giá lợn giảm mạnh trên cả ba miền trong vài ngày qua.

Cụ thể, tại miền Bắc, giá lợn hơi thấp nhất là tại Phú Thọ với 88.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng); ở mức giá 89.000 đồng/kg có Yên Bái (3.000 đồng), Tuyên Quang (giảm 2.000 đồng), Vĩnh Phúc (giảm 1.000 đồng). Riêng Hà Nội vẫn đứng yên tại 90.000 đồng/kg. Hầu hết các tỉnh giảm từ 1000 – 3000 đồng và không cao quá 92.000 đồng.

Tại miền Trung, giá dao động quanh mức 83.000 – 90.000 đồng/kg. Cao nhất là Khánh Hòa còn trụ trên mốc 90.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng), còn lại ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên giá lợn hơi đã giảm xuống vùng 83.000-86.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Nam tiếp tục giảm từ 1.000 – 2.000 đồng/kg so với hôm qua, đưa mức giao dịch vể 85.000 – 88.000 đồng. Tại Sài Gòn, giá lợn giảm mạnh từ 90.000 đồng còn 85.000 đồng.

Tuy rằng giá lợn hơi giảm mạnh, nhưng tại các chợ, siêu thị vẫn còn cao, thậm chí chưa có nhiều dấu hiệu hạ nhiệt. Ví như, tại chợ Mễ Trì Hạ (Nam Từ Liêm, Hà Nội), giá thịt ba chỉ dao động từ 170.000-180.000 đồng/kg, thịt mông sấn 150.000 đồng/kg; nạc vai 170.000-180.000 đồng/kg, nạc thăn 150.000-160.000 đồng/kg, thịt chân giò 160.000 đồng/kg, sườn nguyên cục 180.000 đồng/kg. 

Ông Nguyễn Tất Thắng – Tổng thư ký Hiệp hội Chăn nuôi, cho rằng đà giảm của giá lợn hơi không thể kéo dài, và không giảm xuống dưới 70.000 đồng/kg. Nguyên nhân là do nguồn cung trên thế giới còn thiếu, dịch tả lợn châu Phi vẫn đang hoành hành.

Cũng theo ông Thắng, giá thịt lợn tại Trung Quốc đang ở ngưỡng rất cao, các doanh nghiệp nước này sẵn sàng mua thịt lợn nhập khẩu với giá cao hơn (20 – 30%) so với các doanh nghiệp Việt Nam và họ thường mua với số lượng rất lớn.

Ông Nguyễn Văn Trọng – Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết thêm, giá lợn sống nhập khẩu từ Thái Lan về rơi vào khoảng 50.000 đồng/kg. Trải qua các khâu trung gian đến tay người tiêu dùng, giá sẽ phải tăng lên 85.000 đồng/kg thì doanh nghiệp mới có lãi.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x