Giá chanh leo Tây Nguyên rớt thê thảm, chanh leo Colombia 120 ngàn/quả vẫn hút khách

04/08/17, 09:46 Kinh tế

Trong khi chanh dây Tây Nguyên đang rớt giá thê thảm chỉ còn 15.000 đồng/kg, chanh leo xách tay từ Colombia giá đến 100.000-120.000 đồng/quả lại được người tiêu dùng Việt “săn đón”.

Chanh leo Colombia đang được bán khá nhiều tại Việt Nam với mức giá từ 200.000-240.000 đồng/cặp

Năm 2016, trung bình 1 ha chanh dây sau khi thu hoạch, trừ hết các khoản chi phí người trồng thu về 350-400 triệu đồng. Bởi giá thời điểm đó lên tới 40.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm tăng vùn vụt lên đến 56.000 đồng/kg.

Nhưng đến thời điểm đầu năm 2017 giá chanh dây ở Tây Nguyên giảm mạnh chỉ còn 10 -15.000/kg, còn đến thời điểm hiện tại chỉ còn từ 3.000-5.000 đồng/kg.

Trong khi đó loại chanh leo Colombia vỏ ngoài vàng ươm có giá đến 120.000 đồng/quả vẫn cực kỳ hút khách. Thậm chí, một số cửa hàng còn không đủ lượng chanh để bán cho khách hàng.

Chị Hồng Nhung, chủ một cửa hàng chuyên hoa quả nhập ngoại cao cấp ở phố Huế (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ, chị chuyên buôn các loại hoa quả hot từ các nước trên thế giới về Việt Nam. Dịp này, chanh leo Colombia cũng không ngoại lệ.

Theo chị Nhung, chanh leo là loại quả khá phổ biến ở Việt Nam với hai dòng vỏ tím và vỏ vàng, bên trong ruột màu vàng, có nhiều hạt, ăn có vị chua. Tương tự, chanh leo của Colombia vỏ bên ngoài cũng có màu vàng giống hệt chanh leo Việt, trọng lượng quả cũng tương đương. Tuy nhiên, cách ăn lại khác hoàn toàn.

Nếu như chanh leo Việt khi uống cần lấy ruột pha với nước và bỏ thêm chút đường thì chanh leo Comlombia khi ăn chỉ cần lắc mạnh, lấy ống hút cắm trực tiếp vào quả là có thể hút bình thường mà không cần thêm đường”, chị Nhung nói và cho biết, chanh dây này có vị ngọt mát, mùi thơm đặc biệt đậm đà.

Do có kiểu ăn khác lạ hoàn toàn so với chanh leo của Việt Nam và các nước khác nên chanh leo Comlombia thường bán theo quả, theo cặp chứ không bán theo cân. Cụ thể, vào thời điểm cách đây một tháng, khi chanh dây Comlombia mới được nhập về, giá của chúng là 250.000 đồng/bịch 2 quả, còn giờ giá đã hạ nhiệt một chút xuống còn 240.000 đồng/bịch 2 quả.

Theo chị Nhung, dù giá đắt gấp cả 10 lần chanh leo Việt, nhưng chanh leo Colombia vẫn cực kỳ hút khách.

Một tuần hàng về 2 lần, mỗi lần từ 300-500 cặp, song chị vẫn không đủ hàng để bán cho khách. Chị cho biết, quả này khá dễ ăn, một người có thể ăn hai quả/ngày. Theo đó, khách đặt mua thường lấy từ 3-5 bịch/lần, có khách lần cả 10 bịch/lần (20 quả).

Trong khi đó, anh Đào Văn Dũng, chủ cửa hàng hoa quả nhập khẩu ở Nguyễn Thị Định (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng thừa nhận, chanh leo Colombia đang là loại quả được ưu chuộng, đặc biệt là các chị em phụ nữ.

Ngoài có mùi bị thơm ngon đặc biệt, loại chanh này không cần pha chế, khi mua một bịch 2 quả sẽ có kèm một ống hút màu xanh dùng để cắm vào quả chanh uống trực tiếp. Cách này rất tiện lợi, uống hết có thể bỏ luôn, không mất công dọn rửa cốc chén.

Đề cập tới chuyện vì sao giá chanh leo Colombia lại đắt đỏ đến vậy, anh Dũng chia sẻ, nhiều người bán quảng cáo chanh leo này rất tốt cho sức khỏe như: có nguồn vitamin và chất xơ dồi dào, cung cấp chất xơ tốt cho tiêu hóa và tránh béo phì; có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, ngăn ngừa bệnh tim mạch và chống nhiễm trùng. Ngoài ra còn tốt cho bệnh tiểu đường, giúp hạ nhiệt, tạo cảm giác ngon miệng… Thế nhưng, đó không phải là lý do khiến giá giá của chúng đắt đỏ vì loại chanh leo của Việt cũng có tác dụng tương tự như vậy.

Giá loại chanh leo Colombia đắt là do chúng có hương vị đặc biệt, lại là hàng xách tay được vận chuyển từ Colombia về Việt Nam qua con đường hàng không với chi phí vận chuyển rất cao. Ngoài ra, đây là loại chanh trồng theo phương pháp hữu cơ nên về bản chất đồ hữu cơ giá cũng cao hơn, anh Dũng cho biết thêm.

Chị Trịnh Thị Ngọc Lan ở Núi Trúc (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, chị chọn mua chanh leo Colombia vì vị của chúng rất ngon, ăn ngọt mát. Đặc biệt, mua về không cần pha, chỉ cần lắc mạnh, sau đó cắm ống hút vào uống luôn, không mấy công dọn dẹp ly cốc, dao… như pha chanh leo Việt.

“Nhà tôi ai cũng khoái món này, cứ một tuần hai lần, sau bữa cơm mỗi người một quả cắm ống vào hút. Trừ đứa con gái 3 tuổi của tôi và không thể ăn vì bên trong có rất nhiều hạt”, chị cho hay.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều cửa hàng hoa quả nhập khẩu có bán chanh leo Colombia. Đáng chú ý, loại chanh này hiện đang được bán theo quả chứ không bán theo cân với mức giá dao động từ 200.000-240.000 đồng/bịch 2 quả. Các cửa hàng hoa quả cũng cho biết, dù giá đắt đỏ nhưng chanh leo Colombia vẫn là một trong những loại quả bán chạy nhất vào mùa hè.

 Theo vietnamnet

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x