Fan xót xa nhìn Lý Liên Kiệt già như ông cụ, Hồng Kim Bảo phải ngồi xe lăn

03/06/19, 10:36 Giải trí

Xuất thân từ võ đường, và được mệnh danh là những “cao thủ” võ công xuất chúng trên màn ảnh, nhưng các ngôi sao võ thuật dưới đây cũng không thể thoát khỏi số phận của tuổi già.

Các ngôi sao võ thuật dưới đây cũng không thể thoát khỏi số phận của tuổi già. (Ảnh qua TTO)

Hồng kim Bảo già yếu phải ngồi xe lăng

Hồng Kim Bảo sinh năm 1952 là một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu Trung Quốc. Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, từ năm lên 9 tuổi Hồng Kim Bảo đã bái sư học võ.

Dù có thân hình to béo nhưng Hồng Kim Bảo lại sở hữu những động tác võ thuật đẹp mắt, sự linh hoạt sáng tạo trong các pha hành động. Trong cuộc đời của mình Hồng Kim Bảo chỉ duy nhất một lần làm “bại tướng” dưới tay huyền thoại Lý Tiểu Long, thậm chí Thành Long cũng thừa nhận mình kính nể và có vài phần “khiếp sợ” Hồng Kim Bảo.

Tuy nhiên gần đây, Hồng Kim Bảo xuất hiện trên xe lăn tại khu chợ rau quả khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng trước hình ảnh một ngôi sao võ thuật vang danh trên màn bạc Hoa ngữ lại phải trải qua tuổi già trên xe lăn. Mọi việc của ông đều phải nhờ đến trợ lý giúp đỡ.

Hồng Kim Bảo xuất hiện trên xe lăn tại khu chợ rau quả khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. (Ảnh qua TTO)

Nguyên nhân là vì những vết thương trong quá trình đóng phim và cân nặng tới hơn 90kg khiến đầu gối của ông không thể chống đỡ, điều đó khiến ông không thể tự mình đi lại quá 10 phút. Những năm gần đây, Hồng Kim Bảo cũng ít khi xuất hiện trên màn ảnh, ông lùi về hậu trường làm công việc chỉ đạo võ thuật, bộ phim cuối cùng ông đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật là Sát phá lang: Tham lang (2017).

Hồng Kim Bảo cũng thẳng thắn cho biết đầu gối của ông đã làm phẫu thuật từ năm ngoái: “Cụ thể là phần đầu gối bị yếu và đau, còn về chi tiết cuộc phẫu thuật tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết đây là ca phẫu thuật lớn”.

Lý Liên Kiệt già nua như ông lão

Lý Liên Kiệt là một trong những tên tuổi quyền lực nhất màn ảnh Hoa ngữ, được đánh giá là nghệ sĩ có công lớn trong việc quảng bá võ thuật Trung Hoa với quốc tế, bên cạnh Lý Tiểu Long, Chân Tử Đan và Thành Long.

Những năm gần đây, Lý Liên Kiệt xuất hiện trước ống kính với tóc bạc, mặt phù, dáng đi lọm khọm, đã trở thành tiêu điểm của báo giới và khiến khán giả hâm mộ không khỏi bùi ngùi xót xa.

Lý Liên Kiệt xuất hiện trước ống kính với tóc bạc, mặt phù, dáng đi lọm khọm nhu uông già. (Ảnh qua TTO)

Hiện tại ông đang sống hạnh phúc bên vợ con cùng sự nghiệp diễn xuất đỉnh cao, đáng tiếc ông đang mắc bệnh cường tuyến giáp, khiến thị lực giảm rõ rệt, rối loạn nhịp tim, thường xuyên khó thở. Lý Liên Kiệt buộc phải tạm dừng diễn xuất và duy trì sức khỏe bằng thuốc, tránh biến chứng gây mù và ảnh hưởng đến tim.

Nam diễn viên đùa rằng, các bác sĩ đã tuyên ông án tử hình. Hiện tại, Lý Liên Kiệt dành phần lớn thời gian bên cạnh gia đình, thỉnh thoảng tham gia các sự kiện thiện nguyện do bạn bè tổ chức.

Tuy chưa phải chịu cảnh ngồi xe lăn như Hồng Kim Bảo, nhưng Lý Liên Kiệt cũng từng được bác sĩ chẩn đoán có nhiều khả năng đến một giai đoạn nào đó anh sẽ phải ngồi xe lăn khi các chấn thương cũ tái phát.

Ở tuổi 56 nhưng trông vua kungfu Lý Liên Kiệt trông già nua như ông cụ 70 tuổi, khiến các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa không nhận ra ông là ngôi sao nên đã gọi ông là “ông cụ”, nghe cách xưng hô “già trước tuổi”, Lý Liên Kiệt cũng đành cười ngượng.

Lưu Gia Huy bị vợ con ruồng bỏ khi nằm viện, tay trắng cô đơn ở tuổi xế chiều

Lưu Gia Huy sinh năm 1955 tại Quảng Đông (Trung Quốc), là đệ tử dòng võ học do Hoàng Phi Hồng sáng lập. Ông được đào tạo võ học bài bản và nghiêm khắc, từng có thời gian dạy võ cho môn đồ. Sự nghiệp điện ảnh đến với Lưu Gia Huy rất sớm khi ông lọt mắt xanh hãng Thiệu Thị.

Năm 2011, chẳng may Lưu Gia Huy bị té ngã dẫn đến đột quỵ phải nhập viện cấp cứu. Tuy giữ được mạng sống, nhưng ông bị liệt nửa người, ý chí hoàn toàn suy sụp. Sự nghiệp của ông kể từ lúc đó cũng bắt đầu chấm dứt.

Nhưng điều đau đớn nhất đối với ông lại là bị vợ con ghẻ lạnh, thờ ơ. Thậm chí, con trai lớn của ông còn thông đồng với trợ lý cũ của Lưu Gia Huy cướp sạch toàn bộ số tiền tích cóp từ đóng phim của bố.

Bị liệt nữa người, vợ con ruồng bỏ, Lưu Gia Huy cuối đời phải chịu cảnh sống trong viện dưỡng lão. (Ảnh qua Vietnamnet)

Vợ và con út bỏ mặc ông sang Thái Lan sinh sống và tuyên bố hai người ly hôn từ lâu nên không có trách nhiệm chăm sóc.

Quá túng thiếu sau đó ông đã đã phải bán căn nhà duy nhất để chữa bệnh và hiện tại phải sống nhờ vào những đồng tiền quyên góp của đồng nghiệp cùng thời.

Sau cú sốc, ông không thể chấp nhận được sự thật nên trong thời gian nằm viện ông không tích cực điều trị, về sau nhờ sự khuyên giải của bạn bè, ông mới có lại được ý chí phấn đấu để sống tiếp.

Ông quyết định ly hôn với người vợ bạc tình bạc nghĩa ở tuổi xế chiều, không còn mong chờ vào sự chăm sóc của người nhà nữa, nên đã một mình dọn đến sống ở viện dưỡng lão.

Nguyên Hoa bệnh tật sống nhờ vào trợ cấp

Cuộc sống của Nguyên Hoa được xem là chật vật nhất trong các cao thủ võ thuật. (Ảnh qua vietnamnet)

Diễn viên Nguyên Hoa được xem là đại ca của cả Thành Long và Hồng Kim Bảo trong lò võ “Thất Tiểu Phúc” danh tiếng một thời. Ông bắt đầu bước chân vào làng giải trí với tư cách diễn viên đóng thế cho Lý Tiểu Long trong phim ‘Tinh võ môn’ năm 1972. Các động tác võ thuật của ông thể hiện quá đẹp khiến Lý Tiểu Long phải khâm phục. Được đánh giá là võ sư kiêm diễn viên tài hoa và thực lực nhưng sự nghiệp của ông lại không thể khởi sắc như kỳ vọng.

Ở tuổi 68, cuộc sống của Nguyên Hoa được xem là chật vật nhất trong các cao thủ võ thuật. Nếu Thành Long, Hồng Kim Bảo được sống trong biệt thự sang trọng thì Nguyên Hoa lại thuê trọ trong khu lao động nghèo ở Hong Kong. Nam diễn viên được đài TVB ký hợp đồng nhưng mức lương vô cùng ít ỏi, khoảng 2000 đô la Hong Kong (gần 6 triệu đồng) một tháng. “Muốn kiếm thêm tiền ư? ai mời tôi đóng phim đây? Chỉ là gắng kiếm sống qua ngày. Cũng có người tìm tôi đóng phim đấy nhưng rất ít. Tôi đành nhận đóng vậy”, Nguyên Hoa chua xót chia sẻ.

Chúc Di (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x