Facebook dự kiến tung ra 7 nút mới bên cạnh nút “like”

17/12/14, 10:54 Công nghệ

Mark Zuckerberg, Giám đốc Điều hành công ty Facebook cho biết, sẽ bổ sung thêm 7 nút mới bên cạnh các nút quen thuộc như nút “like” và nút “share”.

Mark Zuckerberg

CEO của Facebook nói, họ quyết định bổ sung 7 nút mới trên Facebook. Những nút này chủ yếu dành cho trang của các doanh nghiệp hoặc tổ chức, bao gồm:  Book Now (đặt hàng ngay), Contact Us (Liên hệ chúng tôi), Use App (Dùng ứng dụng), Play Game (Chơi game ), Shop Now (Mua sắm), Sign Up (Tạo tài khoản), Watch Video (Xem video).

Nút mời thành viên tạo tài khoản (Sign up)

Những nút này sẽ dẫn đến bất cứ liên kết nào như website của doanh nghiệp, video giới thiệu về doanh nghiệp… tạo cho các quản trị fan page (Admin) có thêm nhiều tùy chọn để thu hút và giới thiệu.

Facebook cho biết sẽ áp dụng các nút này cho fan page tại thị trường Mỹ, và sẽ mở rộng ra các thị trường khác trong đầu năm sau.

Video quảng cáo về sản phẩm

Được biết, trong buổi hỏi đáp lần thứ hai tại trụ sở Menlo Park gần San Francisco, rất nhiều người dùng chia sẻ, họ không cảm thấy thoải mái khi dùng nút “Like” cho các đăng tải mang nội dung buồn như chết chóc, trong khi nhiều người dùng khác muốn có thêm các nút thể hiện sự ngạc nhiên hay cười đùa.

Một thành viên có tài khoản là Kalynn Towle đã đề nghị có thêm nút “hug” (ôm) để thể hiện sự cảm thông.

“Đây là một trong những lựa chọn chúng tôi đã bàn thảo”, Mark Zuckerberg trả lời.

Facebook không có “Dislike” vì có thể gây tác hại xấu lên xã hội

Mark Zuckerberg cho biết, Facebook hiện không có kế hoạch giới thiệu nút “Dislike”. Ông chủ Facebook cho rằng nút “DisLike” có thể gây tác hại xấu lên xã hội .

Được giới thiệu năm 2009 cùng với nút “Share” (chia sẻ nội dung), nút “Like” là một biểu tượng đặc trưng của mạng xã hội Facebook. Nó biểu thị sự đồng cảm, quan tâm, yêu thích, ủng hộ của những người dùng cho nội dung đăng tải.

“Mỗi ngày có khoảng 4,5 tỉ lượt Like trên Facebook lẫn các trang web có tích hợp nút Like”, ông chủ của mạng xã hội này cho biết.

Khi được khai sinh năm 2009, nút “Like” có ý nghĩa như mức đánh giá “5 sao”, và phần bình luận (comment) tương tự như nhận xét (review).

Hỏi – Đáp là một ý tưởng của Zuckerberg mở rộng từ phạm vi nội bộ công ty cho mọi người tham gia, nhằm tạo cơ hội thu thập thông tin phản hồi, trao đổi để Mark Zuckerberg cùng đội ngũ quản lý có những thông tin giá trị đệ vận hành công ty tốt hơn.

Theo Baotiepthi

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x