Facebook bất lực trong việc gia nhập thị trường Trung Quốc

24/01/18, 08:51 Trung Quốc

Người đứng đầu Văn phòng Đại diện Facebook tại Trung Quốc đã từ chức vào cuối năm vừa rồi. Điều này cho thấy kế hoạch đưa Facebook vào thị trường Trung Quốc vẫn đang lâm vào bế tắc…

The Wall Street Journal ngày 22 dẫn thuật nguồn tin tức cho biết, quản lý cao cấp của Văn phòng đại diện Facebook tại Trung Quốc Vương Lê đã từ chức vào cuối năm 2017 vì lý do cá nhân.

Sau khi bị chính phủ Trung Quốc chặn vào năm 2009, Facebook vẫn luôn cố gắng cải thiện quan hệ với lãnh đạo Bắc Kinh, Mark Zuckerberg đã nhiều lần đến Trung Quốc, chụp ảnh mình chạy bộ trên quảng trường Thiên An Môn, quay video mình nói tiếng Trung, nhưng mối quan hệ giữa Facebook và Bắc Kinh vẫn không có tiến triển lớn. Cuối năm ngoái, Văn phòng thông tin mạng quốc gia Trung Quốc cho biết, chỉ khi Google và Facebook tuân thủ những quy tắc của nước này thì họ mới có thể gia nhập Trung Quốc.

Bài viết trên còn cho biết, Mark Zuckerberg tiếp cận với chính phủ Trung Quốc thông qua người đứng đầu Văn phòng Đại diện của Facebook tại Trung Quốc là bà Vương Lê. Tháng 03/2016, khi Mark Zuckerberg gặp Thường ủy Bộ chính trị Lưu Vân Sơn bà Vương Lê cũng đi cùng.

Ngoài ra, cựu Chủ nhiệm Văn phòng thông tin mạng quốc gia Trung Quốc Lỗ Vĩ – người mới bị ‘ngã ngựa’ cuối năm 2017 – vào năm 2014 khi viếng thăm Mỹ cũng đã đến thăm trụ sở của Facebook, gặp và nói chuyện với Mark Zuckerberg. Năm 2015 trong diễn đàn Internet Mỹ – Trung diễn ra tại Seattle, Mark Zuckerberg và Lỗ Vĩ cũng gặp và nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung khoảng 1 phút. Nhưng không tới một năm sau, Lỗ Vĩ đã bị miễn chức Chủ nhiệm Văn phòng thông tin mạng quốc gia, tới tháng 11/2017 thì chính thức bị điều tra.

The Wall Street Journal phân tích cho rằng, việc bà Vương Lê từ chức trưởng đại diện Văn phòng  Facebook tại Trung Quốc cho thấy kế hoạch gia nhập thị trường Trung Quốc của Facebook một lần nữa gặp bế tắc.

Việc Facebook sau nhiều nỗ lực nhưng vẫn chưa thể tiến nhập vào Trung Quốc cho thấy chính phủ nước này kiểm soát mạng Internet chặt chẽ đến mức nào. Theo số liệu các cơ quan chức năng của chính phủ Trung Quốc công bố thì trong năm 2017, đã có hơn 128,000 trang web bị chặn, 1,900 người bị xử lý hình sự vì vi phạm những quy định về an ninh mạng của nước này.

Lê Hiếu

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x