Được bạn bè giới thiệu chơi chứng khoán, người đàn ông lỗ 20.000 USD sau một tuần

16/11/21, 14:08 Việt Nam

Đầu tư vào chứng khoán phái sinh nước ngoài, sau 30 phút nạp tiền, anh Thanh Huỳnh lãi 1.000 USD, thế nhưng sau đó anh lại âm 20.000 USD và bị cháy mất tài khoản hơn 1 tỷ đồng của mình, đáng nói, trong đó một nửa số tiền là do anh đi vay mượn mà có.

Người đàn ông lỗ 20.000 USD sau một tuần chơi chứng khoán. (Ảnh minh họa qua baodautu.vn)

Trên báo Vnexpress, anh Thanh Huỳnh cho biết anh năm nay 30 tuổi, hiện làm nghề kế toán. Do tình hình dịch bệnh mà anh rơi vào cảnh thất nghiệp, đúng lúc này lại được bạn bè giới thiệu đầu tư vào chứng khoán.

Tiền mất tật mang vì chơi chứng khoán

Anh sau đó được tham gia vào một nhóm chat, hằng ngày sẽ có người được gọi là chuyên gia đưa lệnh mua, lệnh bán cùng những thông tin thị trường, trong tuần còn có lớp tham gia “trực chiến”.

Theo dõi khoảng hai tuần, anh thấy mọi người trong nhóm đều đầu tư có lãi nên anh cũng quyết định làm theo. Ban đầu, anh định nạp 2.000 USD, nhưng người tư vấn lại khuyên nên nạp 5.000 đến 10.000 USD để được hưởng phần bonus 100% kèm theo lời hứa chắc chắn ngày đầu sẽ lời 10%. Tin tưởng, anh rủ bạn cùng hùn vốn để chia 10% lợi nhuận.

Lần đầu, anh nạp 10.000 USD, sau 30 phút kể từ khi mua theo lệnh của chuyên gia anh đã lãi được 1.000 USD. Mừng thầm trong bụng, anh chuẩn bị làm lệnh rút tiền ra. Thế nhưng vị chuyên gia kia lại tiếp tục đưa lệnh “đánh tiếp” và nói rằng “thị trường đang tốt nên tận dụng”.

Trong một ngày, chuyên gia đưa cho anh hơn 40 lệnh mua, bán. Kết quả, anh bị âm từ 4.000 đến 13.000 USD. Vị chuyên gia trấn an anh rằng chỉ cần chờ nó hồi lên là có thể chốt lãi.

Tuy nhiên, hôm sau người này lại nói rằng tài khoản của anh đang gặp nguy hiểm, phải nạp thêm tiền để trung bình giá, chỉ cần nạp từ 10.000 đến 20.000 USD thì anh sẽ lấy lại được vốn trong ba ngày tới. Tin lời hứa hẹn, anh tiếp tục đi vay thêm 8.000 USD để nạp tiếp.

Nhưng sau một tuần, tài khoản của anh vẫn âm hơn 20.000 USD. Người tư vấn lại tiếp tục kêu anh nạp thêm để gỡ vì tài khoản lúc này đã lên tới hơn một tỷ đồng, anh vẫn tin họ nhưng không còn tiền để nạp nữa. Cuối cùng, anh bị cháy tài khoản, mất hết tiền chỉ trong vòng một tuần sau đó.

Người kia thì vẫn kêu anh nạp thêm để chơi gỡ lại, thế nhưng anh đã rút ra bài học quý giá vì giờ đây, anh đang phải uống thuốc ngủ hằng đêm khi không biết phải sống những ngày tiếp theo như thế nào…

‘Thứ có thể mang lại cho mình lợi nhuận là năng lực của chính bản thân’

Trước chia sẻ của anh Thanh Huỳnh về việc chơi chứng khoán của mình, nhiều độc giả đã bày tỏ sự cảm thông và đa số cho rằng chỉ nên chơi khi bản thân có kiến thức nhất định và phải tìm hiểu thật kỹ.

Độc giả Duy Võ cho biết bản thân cũng từng bị lừa với 1 kịch bản tương tự. “Kết quả cuối cùng là tôi bị mất sạch tiền chỉ trong chưa tới 1 tuần, giờ tôi đã rất ngán ngẩm khi thấy những sàn như thế này. Hy vọng mọi người hết sức cẩn thận với những sàn lừa đảo như vầy để tránh tiền mất tật mang”, anh Duy Võ viết.

Độc giả Nguyen Khanh chia sẻ: “Nếu bạn biết chắc chắn là thắng, tại sao bạn không bán hết nhà cửa vào để chơi? Nếu bạn muốn giúp người khác giàu có, sao bạn không giúp Ông Bà, Cha Mẹ, Cô Dì, Anh Em, Bạn bè của mình, mà phải đi hướng dẫn mình? Đó là lời nói của tôi khi được mời chơi Chứng khoán mà tôi chả biết gì về nó”.

Về phần đọc giả Vũ Công cho biết, bản thân đã ở trong thị trường chứng khoán 5 năm, và nhận ra “thứ duy nhất có thể mang lại cho mình lợi nhuận chỉ là năng lực của chính bản thân mình, đừng mong có ai đó tốt bụng ‘phím’ cho bạn ăn mãi”.

“Tất cả các nhóm lập ra chỉ để béo chủ group và 1 nhóm nhỏ. Bạn vào chỉ ăn đc 1 khúc nhỏ nhưng người ta đã thâu gom từ rất lâu rồi, chính nhờ các bạn vào mà đẩy giá lên, người vào sau càng thấy hô càng tăng và càng nhảy vào mua, hiệu ứng dây chuyền, đến khi họ thấy lực cầu đủ lớn là phân phối và trong suốt quá trình phân phối vẫn hô hào trấn an mọi người, thỉnh thoảng vẫn vào 1 vài lệnh lớn để cho các con cừu non tiếp tục nuôi hy vọng, cứ thế đến lúc phân phối xong thì không còn lực cầu mạnh nào nữa thì nó rơi tự do.

Mọi cp đều thế cả, không khác gì đâu. Chỉ có doanh nghiệp đàng hoàng hàng năm làm ra thêm tiền mới mang lại lợi nhuận thực sự mà thôi. Việc của người đầu tư chân chính là đủ năng lực nhận ra doanh nghiệp tốt đó để bỏ tiền vào mà sở hữu”.

“Năm ngoái mình cũng được giới thiệu tham gia cái này. Họ bảo mình tải về và dạy dùng thử rồi mới chuyển khoản vào. Do đã từng học ở trường môn chứng khoán, mình thấy ảo và phi lý nên không tham gia nữa”, độc giả lieu thu chia sẻ.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x