Đức đưa tàu chiến đầu tiên qua Biển Đông trong gần 2 thập kỷ

04/03/21, 10:06 Thế giới

Khinh hạm Đức quá cảnh biển Đông trong bối cảnh các quốc gia phương Tây tăng cường ‘tự do hàng hải’ trên vùng biển tranh chấp.

Đức đưa tàu chiến đầu tiên qua Biển Đông trong gần 2 thập kỷ
Khinh hạm Hamburg thuộc lớp Sachsen của Đức. (Ảnh: Bundeswehr)

Một khinh hạm Đức sẽ đi qua Biển Đông vào mùa hè này lần đầu tiên kể từ năm 2002, các quan chức Đức xác nhận hôm thứ Ba (1 tháng 3).

Các quan chức trong bộ quốc phòng và ngoại giao của nước này nói với Reuters rằng một khinh hạm của họ dự kiến ​​bắt đầu chuyến đi tới châu Á vào tháng 8, sẽ đi qua Biển Đông trong chặng về của hành trình.

Chuyến đi sẽ đánh dấu lần đầu tiên sau 19 năm một tàu chiến Đức đi qua khu vực tranh chấp và được xem là hoạt động ‘tự do hàng hải’. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với phần lớn Biển Đông, nơi họ đã xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo, là của riêng họ và có các tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei và Đài Loan.

Các quan chức Đức hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng tàu của họ sẽ di chuyển ở bên ngoài vùng 12 hải lý thuộc chủ quyền các bên.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo hồi tháng 12 đã mời Đức cử một tàu hải quân tham gia vào các cuộc tập trận của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Ông cũng nói rằng việc lập biểu đồ một tuyến đường qua Biển Đông sẽ hỗ trợ các nỗ lực quốc tế nhằm duy trì quyền quá cảnh trong bối cảnh Trung Quốc đang bành trướng hung hãn.

Tin tức này theo sau những động thái tương tự gần đây của hải quân Hoa Kỳ và Pháp khi chính quyền Biden kêu gọi một mặt trận đa phương chống lại sự quyết đoán của Trung Quốc trong khu vực. Anh, Australia và Nhật Bản được cho là đang lên kế hoạch cho các cuộc tập trận ở Thái Bình Dương cũng có thể đưa họ ra biển vào cuối năm nay.

Tờ Thời báo Hoàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuần trước cáo buộc Mỹ “cố gắng kiềm chế Trung Quốc bằng cách tập hợp các đồng minh phương Tây đến Biển Đông” và tuyên bố sự gia tăng hiện diện hải quân của các nước này là vô ích. “Tuy nhiên, [Quân đội Giải phóng Nhân dân] sẽ được chuẩn bị”, họ nói.

Từ Thức

Theo taiwannews.com.tw

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x