Đức dự toán ngân sách hơn 26 tỷ USD cho người tị nạn trong năm 2016

30/12/15, 09:05 Thế giới

Các bang của Đức dự định chi 18 tỷ USD, trong khi Bộ trưởng Tài chính Đức dự toán chi bổ sung thêm hơn 8,7 tỷ USD, cho hơn 1 triệu người tị nạn trong năm 2016.

Nhiều người Đức chào đón người tị nạn đến đất nước của họ.

Nhật báo Die Welt hôm 29/12 đưa tin, 16 bang của Đức dự toán ngân sách 16,5 tỷ euro (18 tỷ USD) cho năm 2016. Số tiền này sẽ chi cho nhà ở, thực phẩm, giáo dục và các phúc lợi khác cho người xin tị nạn đến từ Syria và những điểm nóng khác ở Trung Đông, châu Phi.

Ngân sách cần thiết trên thực tế có thể cao hơn bởi nó được dự toán theo số người di cư ước tính là 800.000 người trong khi đã có hơn một triệu người đến Đức, theo nhật báo.

Trong nhiều trường hợp, chính phủ liên bang chỉ có thể hỗ trợ mỗi bang khoảng 25% theo cam kết trước đó, trả hơn 730 USD cho mỗi người tị nạn/tháng từ năm 2016, nhật báo cho biết thêm.

Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble tháng 11 nói, ông đã dự toán chi bổ sung hơn 8,7 tỷ USD cho người tị nạn trong năm 2016. Hội đồng Chuyên gia Kinh tế Đức trong cùng tháng công bố báo cáo thường niên, dự đoán tổng chi bổ sung có thể lên đến gần 15,7 tỷ USD.

Đức là điểm đến ưa thích đối với hàng trăm nghìn người tị nạn đang tháo chạy khỏi các vùng xung đột ở Trung Đông và châu Phi, phần lớn là do chính sách phúc lợi mà nước này cung cấp. Các bang tại Đức nhiều lần thông báo họ gặp khó khăn trong việc giải quyết lượng người tị nạn và chính sách mở cửa của Thủ tướng Angela Merkel cũng đã tạo ra căng thẳng trong chính nội bộ đảng cầm quyền.

Theo VNExpress

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x