“Đốt tiền” cho bóng đá Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Anh bị chỉ trích thậm tệ

24/09/15, 16:50 Thế giới

Hôm 23/9, người dân và các nghị sĩ Anh đã chỉ trích Bộ trưởng Tài chính George Osborne sau khi ông này tuyên bố tài trợ 3 triệu bảng Anh tiền thuế của họ để phát triển nền bóng đá Trung Quốc.

Bộ trưởng Osborne gặp các cầu thủ trẻ tại trường đào tạo bóng đá Soong Ching Ling. (Ảnh PA)

Ông Orborne đang có chuyến thăm Trung Quốc để thiết lập quan hệ kinh tế, sau khi 2 nước đạt được thỏa thuận giáo dục và thể thao. Hôm 23/9, ông cho biết, London sẽ dành 3 triệu bảng Anh để giúp đào tạo thế hệ ngôi sao bóng đá trẻ của Bắc Kinh và huấn luyện viên bóng đá.

Sau thông báo tài trợ, Bộ trưởng Osborne đã nói chuyện với các cầu thủ trẻ đang được huấn luyện viên Paul Hughes dẫn dắt tại trường đào tạo bóng đá Soong Ching Ling, thủ phủ Urumqi của Tân Cương.

Theo ông Orborne, điều này sẽ làm “tăng nhận thức” của người dân Trung Quốc đối với nền bóng đá hùng mạnh của Anh và nó xứng đáng với số tiền nước này bỏ ra.

Tuy nhiên, các nghị sĩ Anh cho rằng, quyết định của ông Orborne là “ngớ ngẩn, lãng phí tiền bạc” vì các câu lạc bộ bóng đá Anh đang rất cần kinh phí để phát triển.

Theo Bộ trưởng Thể thao Clive Efford, chính phủ Trung Quốc có rất nhiều tiền mặt nên không có lý do gì để London đầu tư kiểu “mang củi về rừng” như vậy.

Ông Steve Rotherham, thành viên Ủy ban Thể thao, Truyền thông và Văn hóa Anh tuyên bố, các nghị sĩ nước này sẽ yêu cầu Bộ trưởng Orborne trả lời thỏa đáng. “Chúng tôi muốn biết rằng tại sao ông ấy nghĩ sẽ là thích hợp để đầu tư vào bóng đá Trung Quốc khi bóng đá nước nhà đang cần tiền. (Các câu lạc bộ như) Liverpool và Manchester cần tài trợ hơn vì đó là cái nôi của bóng đá Anh”, ông Rotherham bức xúc.

Nghị sĩ Douglas Carswell nói thêm: “Chính phủ Trung Quốc có hàng trăm tỉ USD dự trữ tiền mặt. Thật là khó hiểu khi chúng ta phải trả 3 triệu USD như một món quà để đào tạo huấn luyện viên bóng đá cho họ. Có lẽ đây là một cơ hội quảng bá hình ảnh xa xỉ. Người ra thường cho rằng các chính trị giakhông có kinh nghiệm về kinh tế hoặc thương mại và nó đang được phản ánh trong chuyến thăm của ông Orborne tới Bắc Kinh”.

Năm 2008, ban tổ chức giải Ngoại hạng và Hội đồng Anh đưa ra sáng kiến Premier Skills nhằm đào tạo huấn luyện viên và truyền cảm hứng cho giới trẻ yêu bóng đá trên toàn thế giới. Cho đến nay, chương trình cho ra lò 1.100 huấn luyện viên và gần 500.000 cầu thủ trẻ ở Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Anh triển khai Premier Skills đến vùng nông thôn Tân Cương.

Theo Người Lao Đông

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x