Đồng sáng lập Facebook: Đã đến lúc “giải tán” mạng xã hội này!

10/05/19, 14:59 Công nghệ, Tri thức

Đồng sáng lập Chris Hughes đã giúp Mark Zuckerberg biến Facebook từ dự án phòng ký túc thành doanh nghiệp thực sự. Nay, anh kêu gọi “giải tán” công ty.

Đồng sáng lập Facebook: Đã đến lúc "giải tán" mạng xã hội này!
Mark Zuckerberg (trái) và Chris Hughes (phải) (Ảnh: Internet)

“Mark Zuckerberg đang sở hữu một quyền lực vô hạn, không được kiểm soát. Nó vượt xa bất kỳ ai trong giới doanh nhân hoặc chính phủ”, Chris Hughes cho biết trên New York Times.

Theo Chris Hughes, quyền lực vô hạn này đến từ hàng tỷ người truy cập các nền tảng của mạng xã hội này mỗi ngày. Hiện Facebook đang có 2 tỷ người dùng. Trong khi WhatsApp, Messenger và Instagram đều có hơn 1 tỷ người dùng.

“Đã đến lúc các cơ quan quản lý phải “giải tán” Facebook”, Chris Hughes nhấn mạnh. Nhà đồng sáng lập này đưa ra ý kiến là biến WhatsApp và Instagram trở thành những công ty riêng biệt, tách khỏi Facebook.

“Mark Zuckerberg là một người tốt bụng. Nhưng tôi tức giận vì sự tập trung vào tăng trưởng của Mark Zuckerberg đã khiến anh ấy hy sinh sự an toàn và văn minh cho những cú click chuột”, Chris Hughes viết.

Chris Hughes cho biết, Mark Zuckerberg đang có quyền thay đổi thuật toán để quết định những gì mà hàng tỷ người dùng nhìn thấy trên News Feed của mình.

Cũng theo Chris Hughes, nỗ lực cạnh tranh cũng như tìm kiếm sự thống trị của Mark Zuckerberg đã giúp Facebook này đang kiểm soát đến 80% doanh thu mạng xã hội trên toàn thế giới.

Đồng sáng lập Facebook: Đã đến lúc giải tán mạng xã hội này! - Ảnh 2.
Facebook đang kiểm soát đến 80% doanh thu mạng xã hội toàn cầu. (Ảnh qua Interaksyon)

“Tôi thất vọng với chính bản thân mình cũng như nhóm làm việc đầu tiên của Facebook vì đã không suy nghĩ nhiều hơn về việc các thuật toán trên News Feed có thể làm thay đổi văn hóa của chúng ta, ảnh hưởng đến kết quả của các cuộc bầu cử, hay trao quyền cho các nhà lãnh đạo các quốc gia.

Tôi lo lắng rằng, xung quanh Mark Zuckerberg hiện nay là một đội ngũ đang củng cố niềm tin của anh ấy. Thay vì thách thức về cách thức hoạt động của Facebook hiện nay”, Chris Hughes nhấn mạnh.

Cùng với việc kêu gọi “giải tán” Facebook, Chris Hughes còn kêu gọi chính phủ Mỹ thành lập một cơ quan để chuyên giám sát, điều chỉnh các công ty công nghệ, trong đó có Facebook. Theo Hughes, cơ quan này sẽ có nhiệm vụ bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và đưa ra các quy định về cách thức Facebook hoạt động.

Trước những động thái từ Chris Hughes, Facebook cũng đã có những phản hồi của mình.

“Facebook chấp nhận rằng thành công phải đi cùng với trách nhiệm. Nhưng trách nhiệm sẽ không thể được thực hiện bằng cách kêu gọi “giải tán” Facebook, một trong những công ty thành công của nước Mỹ”, Nick Clegg, Phó chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu và truyền thông của Facebook khẳng định.

Đồng sáng lập Facebook: Đã đến lúc giải tán mạng xã hội này! - Ảnh 3.
Mark Zuckerberg đã nhấn mạnh vào tính riêng tư trong kế hoạch đại tu Facebook. (Ảnh: Internet)
 

Trước đó ít ngày, tại Hội nghị cho các nhà phát triển F8, Mark Zuckerberg đã nhấn mạnh vào tính riêng tư trong kế hoạch đại tu Facebook.

“Khi thế giới trở nên lớn hơn và có nhiều kết nối hơn, chúng ta cần ý thức hơn bao giờ hết về sự riêng tư. Đó là lý do mà tôi tin rằng tương lai là sự riêng tư. Đây sẽ là chương tiếp theo trong sự phục vụ của chúng tôi dành cho các bạn”, Mark Zuckerberg phát biểu tại F8.

Chris Hughes sinh năm 1983. Chris Hughes đã cùng Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum và Dustin Moskovitz sáng lập ra Facebook tại một căn phòng ký túc tại trường đại học Harvard.

Chris Hughes từng đóng vai trò là phát ngôn viên của Facebook. Năm 2007, Chris Hughes rời Facebook để tham gia chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Barack Obama. Hiện Chris Hughes đang là một doanh nhân, với giá trị tài sản ước tính khoảng 430 triệu USD (thống kê năm 2017).

Theo vtv.vn

Xem thêm:

 

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x