Đông Nam Á tiêu hủy lượng ma túy khổng lồ trị giá 1 tỷ USD

27/06/17, 08:34 Thế giới

Ngày 26/6, Myanmar, Thái Lan và Camphuchia đã tiêu hủy số lượng lớn các loại ma túy bất hợp pháp trị giá 1 tỷ USD để đánh dấu ngày thế giới chống lạm dụng và buôn bán ma túy.

Lượng ma túy ước tính 385 triệu USD được đem đốt tại ba sự kiện chính thức ở Myanmar. (Ảnh: RT)

Dẫn lời một sĩ quan cảnh sát cấp cao tại thủ đô Naypyidaw, AFP  cho biết: “Lượng ma túy ước tính 385 triệu USD được đem đốt tại ba sự kiện chính thức ở Myanmar“.

Tại buổi tiêu hủy lớn nhất ở Yangon, khói lớn bốc lên khi giới chức đốt các chồng thuốc phiện, heroin, cocaine và viên methamphetamine trị giá gần 230 triệu USD. Myo Kyi, sĩ quan hành pháp nói: “Chúng tôi đã đốt lượng ma túy kỷ lục hôm nay bởi cảnh sát đã thu giữ nhiều hơn trong những năm gần đây”.

Tại một khu công nghiệp ở ngoại ô Bangkok, giới chức Thái Lan đốt 7.800 kg viên thuốc lắc, 1.185 kg ma túy đá methamphetamine, tổng giá trị 589 triệu USD. Còn tại Campuchia, giới chức đốt 130 kg ma túy ước tính trị giá 4 triệu USD.

Sự kiện nhằm đánh dấu ngày thế giới chống ma túy của Liên Hợp Quốc, sau một năm thu giữ lượng ma túy kỷ lục từ các vùng biên giới xa xôi ở Myanmar, Lào, Nam Trung Quốc và Bắc Thái Lan.

Các loại ma túy lưu thông qua biên giới Myanmar chủ yếu bao gồm nha phiến, heroin, cần sa và ma túy đá. Các đường dây tội phạm sau đó vận chuyển ma túy ra các nước Đông Nam Á khác. Trong năm 2016, hơn 13.500 người bị truy tố các tội danh liên quan tới ma túy tại Myanmar, trong đó có cả các nhà sư và các sĩ quan cảnh sát.

Việc tiêu hủy lượng lớn ma túy được coi là bằng chứng cho thấy các nước đã triệt phá hoạt động buôn bán ma túy quy mô lớn trong khu vực. Nhưng các nhân viên hành pháp nói chúng mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, khi những cơ sở đang tăng cường sản xuất ma túy nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng tại Đông Nam Á và Bangladesh, Ấn Độ. Khác với ở châu Mỹ Latinh, những trùm ma túy tại vùng Tam giác Vàng, khu vực nằm giữa biên giới Lào, Thái Lan, Myanmar, hiếm khi bị bắt hoặc tiêu diệt.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x