Đón thủ tướng Ukraine, Mỹ “thề” tiếp tục trừng phạt chống Nga

15/07/15, 13:00 Tin Tổng Hợp

BizLIVE – Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden khen ngợi Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk về “công cuộc cải cách” và hứa với ông này rằng biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ chống Nga sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Phó Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden khen ngợi Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk về “công cuộc cải cách” và hứa với ông này rằng biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ chống Nga sẽ tiếp tục có hiệu lực, Sputnik dẫn lời thông báo ngày thứ Hai của Nhà Trắng cho biết.
Được biết, Thủ tướng Yatsenyuk dẫn đầu phái đoàn chính phủ Ukraine đến Washington hôm thứ Hai để tham gia Diễn đàn Đầu tư Mỹ-Ukraine. Theo giao thức chính khách Ukraine Yatsenyuk gặp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, tuy nhiên, cả Tổng thống Obama cũng “ghé tới cuộc gặp”, tin từ Nhà Trắng cho biết.
“Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Biden bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cam kết duy trì trừng phạt chống Nga, chừng nào Moscow chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Thỏa thuận Minsk”, như nêu trong thông báo của Nhà Trắng.
Moscow luôn luôn kiên quyết bác bỏ cáo buộc của phương Tây cho rằng Nga can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine và không tuân thủ Thỏa thuận Minsk.
Tại Washington, các ông Obama và Biden đều khen ngợi Chính phủ Ukraine về những bước đi thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận Minsk, bao gồm cả việc đưa ra trước Quốc hội Ukraine dự thảo sửa đổi Hiến pháp về phân quyền.
Tổng thống Obama và cấp phó Biden cũng nhắc nhở chính khách Yatseniuk về “tầm quan trọng” của cải cách mới, tương ứng với đòi hỏi của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. “Các nhà lãnh đạo nhất trí rằng điều quan trọng là Ukraine đã thực hiện những biện pháp bổ sung về cải cách, kể cả trong lĩnh vực năng lượng, để hoàn thành nghĩa vụ trước IMF và các cơ cấu tài chính khác”, thông báo của Nhà Trắng ch biết.

KIM NGÂN

Tin liên quan
Cùng dòng sự kiện

Theo BizLive

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x