Đối mặt với truy cứu của quốc tế, lời thanh minh của ĐCSTQ có vẻ rất tuyệt vọng

24/04/20, 08:29 Trung Quốc

Đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã dẫn đến phong tỏa toàn cầu, các quốc gia bắt đầu kêu gọi truy cứu trách nhiệm và yêu cầu bồi thường từ ĐCSTQ. Tuy nhiên, lời thanh minh của người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây, bị các chuyên gia chỉ trích là “ngu ngốc” và thậm chí còn phải chịu trách nhiệm hơn.

Tổng thống Hoa Kỳ Trump cho biết tại cuộc họp báo về dịch bệnh tại Nhà Trắng vào ngày 18/4, nếu chính phủ ĐCSTQ “cố ý” đối với sự lây lan của virus, thì phải gánh chịu hậu quả. (Ảnh qua NTDtv.com)

Virus viêm phổi bắt đầu ở Vũ Hán, Trung Quốc, hiện đã giết chết hơn 170.000 người trên toàn thế giới, virus đang tiếp tục lan rộng khiến nền kinh tế thế giới gần như đóng băng, toàn thế giới đang đứng trước các mối đe dọa tử vong. 

Cộng đồng quốc tế đang không ngừng truy cứu trách nhiệm và yêu cầu ĐCSTQ bồi thường vì đã che giấu dịch gây ra thảm họa. Hoa Kỳ cũng hy vọng sẽ điều động một nhóm chuyên gia đến Trung Quốc để điều tra nguồn gốc của virus.

Trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh vào ngày 20/4, Cảnh Sảng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã không trả lời thẳng thắn là Trung Quốc không cho phép Mỹ phái người tiến vào Trung Quốc để điều tra, mà hỏi vặn lại, cúm H1N1, HIV và cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế năm 2003 đều bắt nguồn từ Hoa Kỳ, nhưng không có ai truy cứu trách nhiệm của Hoa Kỳ.

Kazianis, giám đốc cấp cao của Trung tâm lợi ích quốc gia Hoa Kỳ, cho biết những điều đó không thể so sánh được. Cúm H1N1, AIDS, hay cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đều không phải là rò rỉ từ phòng thí nghiệm Mỹ, cũng không có ai ở Mỹ cố gắng che đậy nó.

Trong một cuộc phỏng vấn với VOA, Kazianis chỉ ra, Cảnh Sảng đang cố gắng đề cập đến một ví dụ lịch sử hoàn toàn khác. “Điều này sẽ chỉ khiến chính phủ của ông ta lộ ra vẻ ngu ngốc và thậm chí còn phải có trách nhiệm hơn, lời thanh minh của ĐCSTQ có vẻ rất tuyệt vọng”.

Người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc- Cảnh Sảng. (Ảnh qua vtc.vn)

Harry Kazianis còn biểu thị, nếu cuối cùng có thể xác nhận ĐCSTQ che giấu một đợt bùng phát dịch ngẫu nhiên, sau đó phát động một chiến dịch thông tin sai lệch quy mô lớn để che giấu dịch bệnh, đồng thời thu mua hàng triệu trang bị y tế cá nhân để bảo vệ công dân của mình, thì nó “không chỉ bị lên án, mà còn nên nhận phải sự trừng phạt“.

Tổng thống Hoa Kỳ Trump cho biết tại cuộc họp báo về dịch bệnh tại Nhà Trắng vào ngày 18/4, nếu chính phủ ĐCSTQ “cố ý” đối với sự lây lan của virus, thì phải gánh chịu hậu quả.

Ông nói: Nếu đó là sai sót, thì sai sót vẫn là sai sót. Nhưng nếu họ cố ý, theo tôi, họ phải gánh chịu các hậu quả“.

Trước đó, 2 nghị viên quốc hội Hoa Kỳ đã khởi xướng một dự luật cho phép công dân Hoa Kỳ và chính quyền địa phương truy tố chính phủ ĐCSTQ. Deborah Birx, điều phối viên của Nhóm công tác về virus Vũ Hán tại Nhà Trắng, đã cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 19/4, quốc gia có đại dịch đầu tiên có “nghĩa vụ đạo đức” để giữ sự minh bạch trong các phương pháp ứng phó của mình.

Bộ trưởng Ngoại giao Úc Pain bày tỏ quan ngại sâu sắc về tính minh bạch của ĐCSTQ, ông đã kêu gọi thành lập một cơ chế để điều tra nguồn gốc của dịch bệnh và việc ứng phó với dịch bệnh của cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Trung Quốc.

Một cuộc khảo sát do Hiệp hội Jackson bảo thủ Anh thực hiện cho thấy hơn 80% người Anh tin rằng Thủ tướng Anh Johnson cần có một cuộc điều tra quốc tế về phản ứng của ĐCSTQ khi bắt đầu dịch bệnh; 70% người Anh tin rằng nếu như điều tra phát hiện công tác ứng phó dịch bệnh của ĐCSTQ trái với luật pháp quốc tế, vậy thì cần phải sử dụng pháp luật với chính phủ ĐCSTQ. 

Trang web “Daily Express” của Anh đưa tin, các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đang điều tra nguồn gốc của virus Vũ Hán, Vương quốc Anh và Pháp cũng đã tham gia điều tra, đi sâu điều tra về thực tế che giấu dịch thời kỳ đầu bùng phát của ĐCSTQ. Ngoại giới luôn hoài nghi về mối liên hệ giữa Phòng thí nghiệm Virus Vũ Hán và dịch bệnh, phòng thí nghiệm này sẽ trở thành một trong những trọng điểm của cuộc điều tra.

Sky News của Anh đưa tin, cộng đồng tình báo ở Anh, Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã hợp tác để điều tra toàn diện về nguồn gốc của virus, và nghiên cứu thảo luận tất cả các khả năng trong quá trình điều tra.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x