Đoạn ghi âm tiết lộ Giang Trạch Dân chỉ thị việc giết người lấy nội tạng

Theo nội dung từ đoạn băng ghi âm được Tổ chức World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG) công bố ngày 30/9/2014 thì Giang Trạch Dân là người đứng đằng sau việc mổ sống các học viên Pháp Luân Công rồi lấy nội tạng đem bán.

 
Đoạn ghi âm tiết lộ Giang Trạch Dân chỉ thị việc giết người lấy nội tạng.1
Giang Trạch Dân là người đứng đằng sau việc mổ sống các học viên Pháp Luân Công rồi lấy nội tạng đem bán.

Đoạn băng ghi âm điện thoại cũng xác nhận rằng tội ác mổ cướp nội tạng đã cùng có sự tham gia của hệ thống pháp luật, quân đội, cảnh sát vũ trang và các cơ quan y tế địa phương dưới quyền kiểm soát của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). WOIPFG nói rằng đoạn băng ghi âm này chỉ phơi bày một phần nhỏ các phát hiện trong quá trình điều tra. Một loạt các bằng chứng đầy đủ hơn sẽ sớm được trình lên Tòa án Quốc tế.

Nguyên Cục trưởng Cục Quân Y thuộc Tổng Cục hậu cần của Quân đội Trung Quốc Bạch Thư Trung: “Xin chào?”

Điều tra viên của WOIPFG: “Ông có phải Nguyên Cục trưởng Cục Quân Y thuộc Tổng cục Hậu cần Bạch Thư Trung không?”

Bạch Trung Thư: “À, ông là ai vậy?”

Điều tra viên: “…… chúng tôi cần tìm hiểu một số thứ từ ông!”

Bạch Thư Trung: “À, chuyện gì vậy? Mời nói”

Đoạn ghi âm tiết lộ Giang Trạch Dân chỉ thị việc giết người lấy nội tạng.2
Cục trưởng Cục Quân Y thuộc Tổng Cục hậu cần của Quân đội Trung Quốc Bạch Thư Trung.

Điều tra viên: “Vậy, khi ông giữ chức Cục trưởng Cục Quân Y thuộc Tổng cục Hậu cần, thì việc mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ để phục vụ mục đích cấy ghép đã được Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Vương Khắc hay Ủy ban Quân ủy Trung ương của Đảng chỉ đạo?”

Bạch Thư Trung: “Vào lúc đó Chủ tịch Giang đã đưa ra một văn bản chỉ thị. Chỉ thị yêu cầu … tiến hành những việc này. Việc tiến hành các ca cấy ghép thận không chỉ được tiến hành bởi quân đội, mà còn bởi các cơ quan dân sự.”

Điều tra viên: “Chúng tôi cũng thu thập được một số thông tin. Vào thời điểm đó, Tổng cục Hậu cần cũng chịu trách nhiệm đối với việc coi các học viên Pháp Luân Công bị tạm giam như những người hiến tạng. Điều này có đúng không?”

Bạch Thư Trung: “Tình… tình hình lúc bấy giờ … Tôi nghĩ rằng, ít nhất theo ấn tượng của tôi… vào thời gian đó … sau khi Chủ tịch Giang ra chỉ thị, chúng tôi đã thực thi nhiều việc chống lại Pháp Luân Công!”

Điều tra viên: “Ông là người lãnh đạo trực tiếp và đứng đầu Cục Hậu Cần số 1 và 2 Hợp Nhất cũng như nhánh 40, và các bệnh viện quân y trực thuộc Cục?

Bạch Thư Trung: “Một số trường đại học quân y nằm dưới quyền kiểm soát của chúng tôi và trực tiếp dưới sự điều hành của Tổng cục Hậu cần, đã liên tục được nhắc nhở về những yêu cầu này. Bởi vì sau đó Giang bày tỏ nhiều sự quan tâm đến vấn đề này, nhấn mạnh vấn đề này … ông đã có những chỉ đạo về vấn đề này.”

Đoạn ghi âm tiết lộ Giang Trạch Dân chỉ thị việc giết người lấy nội tạng.3
Theo NTD, Giang Trạch Dân đã ra chỉ thị “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể, đánh chết được tính là tự sát, không điều tra thân thế, hỏa táng trực tiếp” nhằm vào các học viên Pháp Luân Công.

Người đứng đầu WOIPFG ông Uông Chí Viễn, tiến sĩ y học được đào tạo ở trường đại học Harvard cho biết, lý do  chúng tôi điều tra Bạch Thư Trung là vì ông ta có chức vị cao nhất phụ trách việc mổ cướp nội tạng trong hệ thống quân y Trung Quốc. Ông ta cũng là người trong cuộc và là người điều hành chủ chốt nhất. Ông ta biết nguồn đặt hàng, quá trình tiến hành, triển khai việc mổ cướp nội tạng.

“Nhiệm kỳ của ông ta là từ 1998 đến 2004, vốn là quãng thời gian nghiêm trọng nhất xảy ra các vụ mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc. Các cơ quan dính líu đến tội ác này là các lực lượng vũ trang và bệnh viện quân y, và tất nhiên một số cơ quan y tế dân sự địa phương”, ông Viễn nói.

Theo Vietdaikynguyen

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x