“Fresh air” – Bài diễn văn của nữ sinh Trung Quốc gây bão khi ca ngợi Mỹ

25/05/17, 17:48 Cuộc sống

Bài phát biểu của Yang Shuping đã trở thành một trong những chủ đề nóng nhất trên mạng tại Trung Quốc, với các bài viết về bài phát biểu thu hút hơn 50 triệu người xem tính tới ngày 23/5.

Shuping Yang (Dương Thư Bình), sinh viên Trung Quốc tại Đại học Maryland (Mỹ) vinh dự được phát biểu trong lễ tốt nghiệp Chủ Nhật (21/5). (Ảnh: via Guardian)

Shuping Yang (Dương Thư Bình), sinh viên Trung Quốc tại Đại học Maryland (Mỹ) vinh dự được phát biểu trong lễ tốt nghiệp Chủ Nhật vừa qua (21/5). Tuy nhiên, bài diễn văn dài hơn 8 phút của cô lại khiến người Trung Quốc bất bình, theo Shanghaiist ngày 22/5.

Trước khi đến Mỹ cách đây 5 năm, Yang không thể nói được tiếng Anh. Hiện cô tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học và sân khấu, chuyên ngành phụ là tiếng Đức.

Dưới đây là những gì cô nói về quá trình thay đổi bản thân:

Mọi người luôn hỏi tôi tại sao lại đến Đại học Maryland? Tôi luôn trả lời: Không khí trong lành. Cách đây 5 năm, khi bước ra khỏi máy bay từ Trung Quốc và rời sân bay Dulles, tôi đã sẵn sàng đeo một trong 5 chiếc khẩu trang của mình. Nhưng khi vừa hít thở bầu không khí Mỹ, tôi liền tháo khẩu trang.

Không khí rất ngọt ngào, tươi mới, hoàn toàn xa xỉ. Tôi ngạc nhiên vì điều này. Tôi lớn lên ở một thành phố tại Trung Quốc, nơi tôi phải đeo khẩu trang mỗi lần ra ngoài, nếu không tôi có thể bị ốm. Tuy nhiên, ngay khi tôi hít vào, thở ra bên ngoài sân bay, tôi cảm nhận sự tự do.

Không còn khói mù trên mắt kính, không còn hơi thở khó nhọc, không còn bức bí. Mỗi hơi thở là một niềm vui. Khi tôi đứng đây ngày hôm nay, tôi không thể ngừng nhớ lại cảm giác tự do đó.

Tại Đại học Maryland, tôi sớm cảm nhận được một loại không khí trong lành khác mà tôi mãi mãi biết ơn. Không khí trong lành của tự do ngôn luận.

Yang nhận được những tràng pháo tay giòn giã. Sau đó, cô gái Trung Quốc tiếp tục chia sẻ cảm xúc khi xem một vở kịch của sinh viên về các cuộc bạo loạn liên quan đến Rodney King và những điều rút ra được từ cách họ lên tiếng.

Kết thúc bài diễn văn, Yang nói: “Tương lai phụ thuộc vào lựa chọn của chúng ta, hôm nay và ngày mai. Chúng ta đều là những nhà biên kịch cho các chương mới của cuộc đời. Chúng ta cùng nhau viết nên lịch sử nhân loại. Bạn bè của tôi, hãy tận hưởng không khí trong lành này và đừng bao giờ để nó biến mất”. 

Shuping Yang và chủ tịch Đại học Maryland. (Ảnh: aiweinews)

Chủ tịch Đại học Maryland, ông Wallace Loh quay trở lại sân khấu, cố ngăn nước mắt không rơi. Loh sinh ra ở Thượng Hải nhưng đã di cư đến Peru khi còn trẻ trước khi vào đại học ở Mỹ. Ông nói với Yang: “Em đã nhận được nền tảng giáo dục tuyệt vời từ Đại học Maryland. Bài phát biểu rất truyền cảm hứng, em đã nói lên những cảm xúc sâu sắc mà tôi dành cho đất nước này”. 

Bài phát biểu của Yang đã trở thành một trong những chủ đề nóng nhất trên mạng tại Trung Quốc, với các bài viết về bài phát biểu thu hút hơn 50 triệu người xem tính tới ngày 23/5. Dân mạng Trung Quốc đã cáo buộc cô làm xấu mặt đất nước và yêu cầu cô đừng quay về nữa.

Cộng đồng Trung Quốc đã tấn công trang Youtube của Đại học Maryland bằng những lời chỉ trích. Một số người cáo buộc Yang nói dối, bởi nơi cô lớn lên là Côn Minh, một trong những thành phố ít ô nhiễm nhất của Trung Quốc, được mệnh danh là “thành phố mùa xuân”. Họ gọi cô là “nỗi xấu hổ của Trung Quốc”, đồng thời bất bình với những tràng vỗ tay của khán giả trong lễ tốt nghiệp.

“Làm sao một cơ sở giáo dục như Đại học Maryland lại có thể chọn bài phát biểu vô trách nhiệm như vậy? Cô không thể đại diện cho sinh viên Trung Quốc hay người Trung Quốc. Thật đáng thất vọng. Tôi vừa tốt nghiệp từ trường năm ngoái, nhưng tôi ước có thể quay ngược thời gian và chấp nhận đề nghị từ trường khác. Đại học Maryland đã làm tan nát trái tim của tất cả sinh viên Trung Quốc!”, một người viết.

Chính quyền tại thành phố Côn Minh ở Tây Nam Trung Quốc, quê nhà của Yang, cũng vào cuộc tranh luận, nói rằng chất lượng không khí tại đây hầu hết đều tốt cho tới nay và nói thêm: “Tại Côn Minh, không khí ngọt và sạch”.

Trong khi đó, tờ Nhật báo Nhân dân của Trung Quốc cáo buộc cô có bài phát biểu “thiên vị”. 

Shuping Yang chụp ảnh cùng bạn. (Ảnh: Weibo)

Trước làn sóng phản đối dữ dội, Shuping Yang đăng lời xin lỗi lên Weibo hôm thứ Hai (22/5) :

“Bài phát biểu chỉ để chia sẻ trải nghiệm của tôi ở nước ngoài, không có ý bác bỏ hay làm xấu hổ đất nước và quê nhà”.

“Tôi xin lỗi và hy vọng mọi người hiểu, học được bài học của tôi cho tương lai”.

“Tôi vô cùng tự hào về sự phát triển của đất nước và tôi hy vọng trong tương lai sẽ dùng thời gian ở nước ngoài để cổ vũ cho văn hóa Trung Quốc, đóng góp tích cực cho đất nước”.

Tuy nhiên, trường Đại học Maryland đã ủng hộ Yang, nói rằng điều quan trọng là phải nghe các quan điểm khác nhau.

“Lắng nghe và kết nối bằng thái độ tôn trọng với những người mà chúng ta không đồng tính là những kỹ năng cần thiết, cả trong khuôn viên trường đại học và ở bên ngoài”.

Một số cư dân mạng trên Weibo tỏ vẻ đồng tình: “Dường như thậm chí những người Trung Quốc đi Mỹ cũng vẫn không có tự do ngôn luận”, một người viết.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x