Điểm mặt các thế hệ tiêm kích SU vừa mất đi người cha sáng lập

21/05/15, 06:15 Tin Tổng Hợp

Theo lenta, ông Aleksandr Barkovsky, tổng công trình sư, người đã tham gia thiết kế, phát triển hầu hết các dòng máy bay tiêm kích Su vừa qua đời (ngày 15/5) ở tuổi 73 tại Moskva.

Một trong những dự án lớn đầu tiên ông Barkovsky tham gia là nghiên cứu, phát triển loại máy bay ném bom tiền tuyến Su-24, sau đó là các phiên bản Su-24M, Su-27M, Su-33.

Dự án đáng chú ý nhất của ông Barkovsky – phát triển các phiên bản xuất khẩu của chiến đấu cơ Su-30.

Su-30MKI là dòng máy bay tiêm kích đa năng bán chạy nhất thế giới trong 20 năm qua.

Trong những năm 2000, Cục Thiết kế Sukhoi bắt đầu tái tạo Su-35 phiên bản cao cấp nhất trên nền tảng T-10 cũng có sự góp mặt của ông Barkovskii.

Bây giờ Su-35S đang được trang bị cho lực lượng không quân Nga và cũng thúc đẩy xuất khẩu. Trung Quốc là khách hàng đầu tiên đặt mua loại chiến đấu cơ này.

Với tư cách là giám đốc kỹ thuật của Cục Thiết kế Sukhoi, ông Barkovskii cũng tham gia trực tiếp vào thiết kế phát triển loại máy bay tiêm kích thế hệ 5 T-50 thuộc dự án PAK FA.

Hiện Sukhoi T-50 PAK FA chưa được trang bị cho quân đội Nga. Song, theo đánh giá của các chuyên gia quân sự- khó có thể tìm thấy một loại chiến đấu cơ nào trên thế giới có thể tốt hơn T-50 PAK FA.

Dưới đây là chùm ảnh về các dòng máy bay tiêm Su của quân đội Nga

Ông Alexander Barkovsky-Tổng công trình sư, tham gia nghiên cứu phát triển hầu hết các dòng tiêm kích Su của Nga

Máy bay ném bom tiền tuyến Sukhoi Su-24M trong một chuyến bay huấn luyện từ sân bay Shagol (Chelyabinsk Region)

Tiêm kích Su-33 của trung đoàn máy bay chiến đấu biệt lập 279 thuộc Hải quân Hạm đội Biển Bắc tại sân bay “Severomorsk-3”

Tiêm kích-ném bom Su-34 tại căn cứ Không quân ở Kubinka

Chiến đấu cơ đa năng Su-30KN phóng tên lửa X-29T

Máy bay tiêm kích đa năng, siêu cơ động Su-30MKI

Máy bay tiêm kích đa nhiệm Su-30SM của Không quân Nga

Tiêm kích Su-30SM trong khâu lắp ráp cuối cùng tại xưởng lắp ráp của Nhà máy hàng không Irkutsk

Tiêm kích đa năng Su-35S trước chuyến bay thử nghiệm trong chương trình thử nghiệm cấp nhà nước

Tiêm kích Su-35 trong một chuyến bay

11
Cặp đôi siêu tiêm kích T-50 PAKFA

Đức Dũng

Theo Infonet

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x